Quyết định không kích IS của Tổng thống Nga Pu tin có thể châm ngòi cho các hành động trả đũa của khủng bố nhằm vào Nga?
Tờ Thời báo Moscow của Nga vừa có bài phân tích dẫn nhận định của các chuyên gia an ninh cho biết, với sự can dự quân sự trực tiếp của Nga nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria, song hành với nó nguy cơ khủng bố tấn công vào lãnh thổ Nga có thể đang gia tăng.
Tờ báo tiếng Anh của Nga cho biết, nguy cơ khủng bố tấn công trên đất Nga chủ yếu xuất phát từ động cơ trả thù của các tay súng khủng bố ở Trung Đông sau khi Moscow tiến hành các chiến dịch oanh kích tại đây.
Cuộc chiến tranh chống khủng bố ở Chechnya năm 1999 cũng đã ghi nhận các hành động trả đũa kiểu khủng bố của phong trào Jihad.
Giới chuyên gia an ninh cho rằng, bạo lực chính trị hay tấn công khủng bố cực đoan được hình thành từ các thành tố sau: 1 động cơ, 2 mục tiêu và cuối cùng là người hành động.
Thời báo Moscow cho rằng quyết định oanh kích IS tại Syria của Điện Kremli là động cơ lớn nhất dẫn đến các nguy cơ khủng bố tấn công nhằm vào nước Nga bởi điều này sẽ thôi thúc các phần tử ủng hộ tổ chức IS tiến hành các hành động.
Trong suốt hai thập kỷ kể từ khi quân đội Nga tiến hành các chiến dịch quân sự ở Bắc Caucasus, nước Nga trên thực tế đã bị khủng bố tấn công vài lần.
Tuy nhiên, trong 18 tháng qua, an ninh Nga đã làm rất tốt nhiệm vụ ngăn chặn các hành động tự sát, tấn công hàng loạt có màu sắc khủng bố.
Sergei Goncharov – một chuyên gia chống khủng bố - người đứng đầu tổ chức cựu chiến binh gồm các cựu thành viên của đơn vị đặc nhiệm lừng danh Alpha của Nga nói với Thời báo Moscow rằng:
“Người Hồi giáo, phong trào Jihadis, các phần tử Hồi giáo cực đoan nói chung đều khô