Thời hiệu truy cứu tội hiếp dâm trẻ em

Thời hiệu truy cứu tội hiếp dâm trẻ em

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:53
0
Bạn em bị một người hàng xóm hiếp dâm khi bạn ấy mới 12 tuổi. Do bị người hàng xóm dọa giết nên bạn em không dám tố cáo. Giờ bạn em đã 18 tuổi, muốn kiện người hàng xóm ra tòa thì còn thời hiệu khởi kiện không? (huongha92)

Luật gia Giang Văn Quyết, thuộc thành hội luật gia Hà Nội, trả lời:

Theo như bạn trình bày thì bạn của bạn bị người hàng xóm thực hiện hành vi hiếp dâm khi mới 12 tuổi. Tại Khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự, mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội Hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Luật sư - Thời hiệu truy cứu tội hiếp dâm trẻ em

Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Như vậy, hành vi giao cấu của người hàng xóm đối với bạn của bạn trong mọi trường hợp (kể cả tự nguyện) đã phạm tội hiếp dâm trẻ em và có thể phải chịu mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình. Hành vi này thuộc trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Tại điểm d khoản 2 Điều 23 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 20 năm và thời hiệu được tính từ ngày tội phạm được thực hiện.

Có thể thấy, hành vi của người hàng xóm mới xảy ra cách đây 6 năm, vẫn trong thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy bạn của của bạn thể tố cáo hành vi của người hàng xóm đến cơ quan công an nơi tội phạm được thực hiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em

1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Đối với nhiều người;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Băng Tâm (BT)

Bạn đọc có yêu cầu tư vấn miễn phí hoặc thắc mắc pháp lý cần được giải đáp xin gửi thư về địa chỉ luatsu@nguoiduatin.vn

Bạn đọc có thể tham khảo thêm những bài viết hay trong chuyên mục luật sư 

Vì sao phụ nữ bị tuyên phạm tội hiếp dâm trẻ em?

Thứ 2, 22/04/2013 | 12:58
Một bạn đọc gửi thư đến tòa soạn báo Người đưa tin thắc mắc: Tại sao phụ nữ bị tuyên phạm tội hiếp dâm trẻ em?

Thông tin mới về bác sĩ người Pháp hiếp dâm trẻ em

Thứ 7, 27/07/2013 | 10:29
Theo tài liệu của cảnh sát Pháp cung cấp thì đối tượng Larroque Olivier đã có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, lạm dụng tình dục, hiếp dâm trẻ em ở nhiều nước và có thể đang lẩn trốn tại Việt Nam.

Nỗi đau quặn thắt sau một phiên tòa xử hiếp dâm trẻ em

Thứ 5, 09/05/2013 | 15:44
"Con tôi vì xấu hổ đã bỏ học, trở nên lầm lỳ, trốn trong nhà, còn vợ tôi thì phát bệnh lẩn thẩn vì không chịu được thảm kịch xảy ra trong gia đình..."

Hiếp dâm trẻ em, tù 10 năm, còn kêu "nặng quá"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Con "yêu râu xanh" đã giao cấu trái ý muốn với cháu bé 12 tuổi. Vậy nhưng, dù tòa đã thể hiện sự khoan hồng chỉ xử phạt 10 năm tù nhưng kẻ đồi bại này vẫn còn kêu "nặng quá".

Tuổi 16 phạm tội hiếp dâm trẻ em vì nghiện phim sex

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Thiếu hơi ấm của mẹ, sự dạy dỗ của cha, Đạt như chú mèo hoang, sống lầm lũi qua ngày cùng với ông bà nội già mắt mờ, chân chậm.

Truy tố “yêu râu xanh” 3 lần hiếm dâm cháu vợ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
VKS nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt cáo trạng cho bị can Phạm Quốc Luận (SN 1983, trú thôn Tân Xương, Suối Cát, Cam Lâm, hiện ở thôn Thượng, Diên Lâm, Diên Khánh) và chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND tỉnh Khánh Hòa để đưa bị cáo này ra xét xử về tội hiếp dâm trẻ em, mà người bị hại chính là cháu ruột của vợ mình.