Thôi miên để lừa đảo chỉ là... tin đồn

Thôi miên để lừa đảo chỉ là... tin đồn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Trong trạng thái thôi miên người ta sẽ tiếp xúc được với vô thức của con người, thông qua đó mà chúng ta sẽ có thể thay đổi hoặc tự thay đổi được phần lớn những tư duy tiêu cực bằng những tư duy tích cực trong tiềm thức.

Khoảng giữa năm 2008, Công an huyện Mai Sơn (Hòa Bình) nhận được tin báo của quần chúng: Có một số đối tượng đi trên một chiếc xe ôtô có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu do người dân cung cấp, nhóm này đã vào một số gia đình, dùng thuật thôi miên để lấy tiền, tài sản. Sau nhiều ngày truy bắt, tổ công tác đã bắt được chiếc xe trên và 3 đối tượng gồm: Nguyễn Chí Huy, Đoàn Thị, Lê Thị (đều thường trú ở Hải Phòng) với tang vật thu giữ: 1 xe ôtô BKS 34L - 6058; 3 nhẫn vàng, 1 dây chuyền và 46.820.000 đồng. Qua quá trình đấu tranh khai thác, lực lượng công an đã làm rõ cái gọi là thuật thôi miên chỉ là trò bịa đặt, do người dân quá hoang mang bởi các... tin đồn.

Pháp luật - Thôi miên để lừa đảo chỉ là... tin đồn

Camera ghi lại cảnh “thôi miên” đoạt vàng, tiền tại hiệu vàng Tín Huy (Bình Sơn, Quảng Ngãi) gây nhiều tranh cãi

Cũng trong năm 2008 dư luận đã sửng sốt trước thông tin về vụ trộm kim cương của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu và tòa nhà Ruby Plaza. Quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt được thủ phạm trộm 2 viên kim cương đắt giá của hai công ty này. Thủ đoạn của hai đối tượng này là giả vờ vào hỏi mua lắc vàng tại Bảo Tín - Minh Châu, phố Trần Nhân Tông. Lợi dụng lúc nhân viên cửa hàng sơ hở khi điện bị cắt, hai phụ nữ này bỏ đi. Khi kiểm tra, cửa hàng thấy mất viên kim cương trị giá hơn 700 triệu đồng.

Trước đó cũng với thủ đoạn vờ mua hàng, tại tòa nhà Ruby Plaza, trên phố Lê Ngọc Hân, hai đối tượng này cũng cuỗm đi viên kim cương trị giá hơn một tỷ trước sự giám sát của hàng loạt máy camera. Các vụ việc này ban đầu đều bị nghi ngờ là dùng thủ đoạn thôi miên. Nhưng khi làm rõ đều có chung nhận định, do sự sơ hở của nhân viên bán hàng, các đối tượng mới có thể ra tay gọn ghẽ đến như vậy, không hề có phép thuật hay ảo thuật gì.

Mặc dù, Việt Nam chưa hề có một công trình nghiên cứu nào về thôi miên, nhưng trên thế giới, thôi miên đã trở thành một khái niệm hay thực ra là những phương pháp và những kỹ thuật (những kỹ thuật này ai cũng có thể học được - PV). Những kỹ thuật này đưa con người vào trạng thái mà ý thức hệ tạm thời không can thiệp nếu như những ám thị từ phía bên ngoài (từ phía các nhà trị liệu) không gây thiệt hại hoặc tổn thương tới cơ thể, tinh thần và luân thường đạo lý của họ...

Trong trạng thái này người ta sẽ tiếp xúc được với vô thức của con người, thông qua đó mà chúng ta sẽ có thể thay đổi hoặc tự thay đổi được phần lớn những tư duy tiêu cực bằng những tư duy tích cực trong tiềm thức. Nếu vẫn coi thôi miên để đi lừa hay chỉ đạo người khác chỉ là những điều tưởng tượng của các đạo diễn phim Hollywood, hay của những bậc thầy của nghề (thôi miên ảo tưởng) mà thôi.

P.V


Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.