Thời tiết xấu, người nhái tiếp tục lặn tìm 9 người mất tích

Thời tiết xấu, người nhái tiếp tục lặn tìm 9 người mất tích

Thứ 5, 30/03/2017 | 15:13
0
Dù thời tiết xấu, các người nhái vẫn cố gắng tiếp cận khu vực xác định tàu Hải Thành 26 bị chìm để tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích.

Ngày 30/3, ông Lê Mạnh Tiến, Phó Cục trưởng ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, đến thời điểm này, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bám trụ trên biển để tham gia tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích.

Tin nhanh - Thời tiết xấu, người nhái tiếp tục lặn tìm 9 người mất tích

 Vị trí tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm hôm 27/3.

“Hiện nay, khu vực tìm kiếm vẫn còn sóng cao nhưng so với hôm qua thì đã thuận lợi hơn. Theo dự báo, những ngày tới, thời tiết sẽ rất xấu. Vì vậy, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã hạ quyết tâm bằng mọi giá phải tìm được các nạn nhân trong thời gian sớm nhất”, ông Tiến nói.

Theo ông Lê Mạnh Tiến, tại vị trí xác định tàu Hải Thành 26 BLC chìm, toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc các đơn vị tàu Trần Đại Nghĩa (888) của Quân chủng Hải quân, tàu Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tàu Petrolimex 14 cùng với 25 tàu cá của ngư dân và các tàu hàng qua lại khu vực đã được thông báo hàng hải… cùng tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Đến thời điểm này, đội thợ lặn chuyên nghiệp đã được triển khai và đang tiến hành lặn tìm 9 thuyền viên mất tích. Khu vực tàu Hải Thành 26 gặp nạn đang có gió cấp 5 - 6, sóng cao từ 2 - 3m, gây khá nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn, nhưng lực lượng cứu nạn vẫn tích cực tìm kiếm.

“Các lực lượng làm việc cả ngày lẫn đêm. Những lúc sóng nhẹ, thợ lặn xuống nước tiếp cận xác tàu. Tất cả phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thợ lặn, tránh tình huống họ mắc kẹt trong tàu”, ông Tiến chia sẻ.

Các người nhái sẽ lặn vào khoang tàu để tìm những thuyền viên mất tích, đồng thời chụp ảnh các khoang bên trong con tàu bị chìm để phân tích, tìm phương án cứu hộ hợp lý. Trong khi đó, 5 tàu khác sẽ tìm kiếm các nạn nhân nếu trôi dạt trên biển trong phạm vi diện tích khoảng 300 hải lý.

Chín thuyền viên mất tích gồm: Phạm Hữu Thược, máy trưởng; Lương Văn Quỳnh, đại phó; Nguyễn Viết Duy, thủy thủ; Vũ Thế Kiên, sỹ quan máy; Ninh Văn Quỳnh, thợ máy; Lê Văn Ba, thợ máy; Nguyễn Trường Đại, thủy thủ; Mai Văn Dương, thủy thủ; Nguyễn Văn Khuyên, người nấu bếp.

Nguyễn Nhâm

Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.