Thời tiết xấu trên biển, miền Bắc tăng nhiệt

Thời tiết xấu trên biển, miền Bắc tăng nhiệt

Thứ 3, 27/08/2013 | 08:48
0
Nền nhiệt các địa phương miền Bắc tăng dần nhưng còn mưa rào rải rác. Vùng biển khu vực phía Nam thời tiết xấu do ảnh hưởng của vùng áp thấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hôm nay (27/8) các địa phương miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt do rãnh áp thấp gây mưa suy yếu dần. Tuy nhiên, mưa rào và giông vẫn còn diễn ra rải rác về chiều tối và đêm. Các địa phương miền Trung ngày nắng nóng nhẹ, đêm mưa rào.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ khá mát mẻ, chiều tối và đêm có mưa. Cũng theo cơ quan khí tượng, trên biển do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp ngay trên khu vực Đông Nam quần đảo Hoàng Sa nên khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Xã hội - Thời tiết xấu trên biển, miền Bắc tăng nhiệt

Miền Bắc tăng nhiệt (Ảnh minh họa).

 Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 27/8 như sau:

Phía Tây Bắc bộ

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Phía Đông Bắc bộ

Có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Hà Nội

Có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên

Chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Nam bộ

Chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Phú Sang

TÂN HIỆP PHÁT VINH DỰ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU “3 NĂM LIỀN ĐẠT GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG ASEAN”

Vừa qua, tại Donchan Hotel, số 06, làng Piawat, quận Sisattanak, thủ đô Viêng Chăn-Lào, Tân Hiệp Phát vinh dự  đón nhận giải thưởng
“3 năm liên tiếp đạt giải Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN” do Bộ Công thương Lào và Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao cùng nhiều cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước. Sau 3 tháng tuân thủ và đáp ứng vượt mức các tiêu chí của quy trình đánh giá và bình chọn, Tân Hiệp Phát chính thức lọt vào top 10 công ty đạt số điểm tối đa về chất lượng và thương hiệu. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Lào và được phát lại trên kênh các kênh truyền hình Việt Nam. Giải thưởng chính là sự ghi nhận cho quá trình phát triển mạnh mẽ theo tiêu chí sản xuất sản phẩm tốt cho người tiêu dùng và tham vọng vươn xa nhờ đầu tư vào công nghệ của tập đoàn nước giải khát hàng đầu Việt Nam.

Gặp biên tập viên 9X xinh đẹp của bản tin thời tiết

Thứ 7, 24/08/2013 | 13:47
Gặp lại hotgirl Hà thành Mai Ngọc xinh đẹp một thời sau nhiều năm vắng bóng, thoáng bất ngờ bởi vẻ chững chạc và nổi bật của cô biên tập viên 9X.

Áp thấp xuất hiện trên biển Đông, thời tiết diễn biến phức tạp

Thứ 2, 05/08/2013 | 09:16
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, lúc 1 giờ sáng 5/8, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp này, nên tại khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Quá nhiều 'kỷ lục' thời tiết nguy hiểm

Thứ 5, 23/05/2013 | 13:51
Một loạt “kỷ lục” về nắng nóng, giá rét, mưa đá và lốc xoáy, bão “lạ”, lũ lớn… liên tiếp được thiết lập trong những năm gần đây là những bằng chứng cho thấy thời tiết đang diễn biến rất dị thường.

Thời tiết gây ngạc nhiên trên thế giới

Thứ 2, 20/05/2013 | 08:42
Thời tiết trên thế giới tiếp tục gây ngạc nhiên. Sau một mùa đông dài lạnh giá, khu vực Trung Nga gần như ngay lập tức rơi vào giữa mùa hè nóng bức. Ở Tây Siberia, trái lại sau thời tiết +30 độ C lại có tuyết rơi xuống bất ngờ. Các sự kiện thời tiết khắc nghiệt cũng được ghi nhận ở Tây Âu và Hoa Kỳ.

Chuyên gia thời tiết lý giải về mưa đá

Thứ 5, 04/04/2013 | 14:21
'Thực tế để dự báo được các hiện tượng thời tiết cực đoan trong thời điểm này rất khó vì các hiện tượng đó diễn ra trong một thời gian rất ngắn và quy mô nhỏ", thạc sỹ Trần Quang Năng, phó trưởng phòng dự báo ngắn hạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết.

Thời tiết cực đoan sẽ còn kéo dài đến hết tháng 5

Thứ 3, 02/04/2013 | 10:52
Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ còn kéo dài đến hết tháng 5.

Bắc và Trung Bộ nhiệt độ tăng dồn dập

Thứ 5, 18/04/2013 | 10:07
Hôm nay, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh phía Bắc có nơi lên tới 37 độ C.

Nhiệt độ Trái Đất có nguy cơ tăng thêm 5 độ C

Thứ 6, 05/04/2013 | 09:18
Thế giới sẽ phải đương đầu với tình trạng nóng lên, thậm chí còn thảm khốc hơn dự kiến và nếu không thay đổi xu hướng gia tăng khí thải gây hiệu ứng nhà kính thì nhiệt độ Trái Đất có nguy cơ tăng thêm 5 độ C trong một thế kỷ tới so với mức trung bình thời kỳ tiền đại công nghiệp.