Thông tin bất ngờ về phòng khám nơi một bệnh nhân tử vong khi truyền nước

Thông tin bất ngờ về phòng khám nơi một bệnh nhân tử vong khi truyền nước

Hà Công Luân
Thứ 2, 08/04/2019 | 11:52
0
Sáng 8/4, trao đổi với Người Đưa Tin, lãnh đạo quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã thông tin về phòng khám nơi xảy ra sự cố 1 nữ bệnh nhân tử vong sau khi truyền nước.

Cụ thể, bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 7/4/ trên địa bàn phường Khương Đình đã xảy ra trường hợp một nữ bệnh nhân tử vong sau khi truyền nước tại một phòng khám tư nhân.

Bà Trang cho biết, phòng khám nơi xảy ra sự việc có tên “Chuyên khoa Nội Kết Châu”, địa chỉ Số 21 hẻm 35/69/95 phố Khương Hạ, phường Khương Đình. Phòng Y tế quận có mặt tại phòng khám lúc 22 giờ để xác minh thông tin.

“Chủ của phòng khám này là một bác sĩ giỏi, từng làm Phó khoa tại một bệnh viện lớn, sau khi nghỉ hưu thì về mở tại nhà. Trước đây, chúng tôi đã nhiều lần tới kiểm tra, tất cả đều đảm bảo không có bất cứ vi phạm gì”, bà Trang cho hay.

Vị Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân cũng cho biết, hiện ông Dương Văn Kết (chủ phòng khám) đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Tin nhanh - Thông tin bất ngờ về phòng khám nơi một bệnh nhân tử vong khi truyền nước

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ phòng Y tế quận Thanh Xuân, phòng khám chuyên khoa Nội Kết Châu do ông Dương Văn Kết - bác sỹ chuyên khoa cấp I Nội phụ trách chuyên môn (nguyên Phó trưởng khoa Nội, Bệnh viện Việt Xô, đã nghỉ hưu 5 năm).

Thông tin ban đầu, ông Dương Văn Kết cho biết: Vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 07/4/2019, bệnh nhân nữ Phạm Thị H., sinh năm 1986 có hộ khẩu thường trú tại Phú Thượng, Phú Vãng, Thừa Thiên Huế; tạm trú tại 509/126 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình đến khám.

Đi cùng bệnh nhân có anh Nguyễn Đình H. (bạn làm cùng xưởng may tư nhân). Bệnh nhân trong tình trạng mệt lả, không ăn được 2-3 hôm, có tiền sử hay bị tụt huyết áp. Bệnh nhân được ông Kết khám tim, phổi bình thường, đo huyết áp 95/60 mmHg, mạch 72 lần/phút. Bệnh nhân được chẩn đoán suy nhược cơ thể, tụt huyết áp. Bệnh nhân được ông Kết truyền 01 chai Natri Clorid 0,9% (500 ml) do công ty TNHH B.Braun Việt Nam sản xuất, bệnh nhân truyền hết 01 chai (trong vòng hơn 01 giờ), tình trạng bệnh nhân có khá hơn.

Theo ông Kết, bệnh nhân tha thiết yêu cầu ông truyền thêm chai đạm để tăng sức khỏe. Sau khi xem xét tình trạng bệnh nhân, ông Kết tiếp tục truyền 01 chai Alvesin 40 (250 ml) sản xuất tại CHLB Đức. Sau truyền khoảng 5-10 phút, hết khoảng 1/5 chai đạm, bệnh nhân thấy ngứa. Ông Kết dừng truyền đạm ngay, chuyển sang chai Natri Clorid 0,9% (500 ml) để duy trì đường truyền, đồng thời tiến hành cấp cứu bệnh nhân: tiêm bắp 01 mũi Dimedrol 10 mg/ml, đồng thời cho bệnh nhân thở oxy 4-5 lít/phút. Bệnh nhân có dấu hiệu tức ngực, khó thở, nôn 03 lần.

Ông Kết tiến hành tiêm bắp 01 ống Adrenalin 1mg/1ml; tình trạng bệnh nhân không tiến triển; ông Kết tiêm tiếp 1/2 ống Adrenalin, đồng thời pha 10 ml tráng ống Adrenalin tiêm tĩnh mạch, tiêm Solu-Medrol 40 mg qua đường truyền. Đồng thời gọi cấp cứu 115 hỗ trợ. Ông Kết tiến hành ép tim kết hợp với bóp bóng Ambu, tỷ lệ 4:1. Tình trạng bệnh nhân xấu đi. Ông Kết tiếp tục tiêm Adrenalin, tổng số Adrenalin đã dùng là 22 ống. Bệnh nhân tím tái và ngừng thở, ngừng tim vào hồi 20 giờ 30 phút tại phòng khám.

Trong quá trình cấp cứu, có vợ ông Kết là bà Đoàn Thị Minh Châu, sinh năm 1960 (nguyên bác sĩ trưởng phòng Y tế của Xí nghiệp đường Sắt) hỗ trợ cấp cứu. Vào hồi 20 giờ 35 phút xe cấp cứu 115 đến xác định bệnh nhân đã tử vong lúc 20 giờ 35 phút.

Tại thời điểm xác minh, có Công an phường Khương Đình, công an quận Thanh Xuân, công an Thành phố, phòng Quản lý hành nghề - sở Y tế có mặt tại phòng khám làm việc theo chức năng nhiệm vụ.

Hiện nội dung sự việc đang được tiến hành làm rõ.

Các nguyên nhân gây bệnh tiểu đường thường gặp

Thứ 6, 05/04/2019 | 12:25
Dự tính đến năm 2030, cả thế giới sẽ có hơn 500 triệu người mắc bệnh tiểu đường, chiếm đến 80% gánh nặng y tế ở các nước thu nhập trung bình – thấp. Ngay lúc này, chúng ta cần hiểu rõ về nguyên nhân gây ra căn bệnh này nhằm có cách phòng tránh tốt nhất, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh trong tương lai.

Cháy ở bệnh viện nhi Trung ương: Bệnh nhân bồng con chạy trong hoảng loạn

Thứ 5, 04/04/2019 | 22:31
Khoảng 21h30p ngày hôm nay (4/4), đã xảy ra một vụ cháy tại tầng 13 khu nhà A bệnh viện Nhi Trung ương (Đê La Thành, Hà Nội). Đám cháy đã khiến cho các bệnh nhi và người nhà gặp không ít rắc rối.

Trước khi thực hiện xạ trị ung thư phổi bệnh nhân cần chuẩn bị những gì?

Thứ 5, 04/04/2019 | 11:35
Chuẩn bị tốt về tinh thần, kiến thức trước khi bước vào phương pháp xạ trị ung thư phổi sẽ giúp bệnh nhân yên tâm điều trị hơn. Từ đó có thể nâng cao được hiệu quả điều trị bệnh và kéo dài thời gian sống.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.