Đều đặn, 2 năm/1 phiên tòa
Cựu quan chức Dũng “tổng” hay còn gọi là Dũng “triệu đô” tên thật là Bùi Tiến Dũng (sinh năm 1959) tại huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội, nguyên là Tổng giám đốc ban Quản lý các dự án PMU 18, thuộc Bộ Giao thông vận tải, đối tượng chính trong vụ tham nhũng PMU 18 gây chấn động dư luận một thời. Từ khi bị bắt đến khi án phúc thẩm được tuyên, cứ đều đặn, 2 năm/1phiên tòa, cựu quan chức này phải hầu tòa vì liên quan đến nhiều vụ án khác nhau.
Dũng "tổng" tại phiên tòa.
Tháng 1/2006, Dũng “tổng” bị bắt vì thực hiện hành vi liên quan đến tội Đánh bạc với cáo buộc đã cá độ bóng đá với số tiền trên 1,8 triệu USD. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tìm thấy tài liệu trong máy tính của “trùm cá độ” cho thấy, trên 200 cá nhân đã tham gia cá độ bóng đá trong đó có nhiều cán bộ.
Năm 2007, Dũng “tổng” hầu tòa lần đầu tiên với tội danh Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc cùng với 7 bị cáo khác và nhận mức án tương xứng với hành vi phạm tội của mình là 13 năm tù giam. Sau đó, Dũng “tổng” hầu tòa vì kháng cáo.
Năm 2009, Dũng “triệu đô” hầu tòa cùng 5 bị cáo với cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát về tội Tham ô tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Trong lần hầu tòa thứ hai này, vẫn có Vũ Mạnh Tiên là bạn đồng hành. Có một bị can là Phạm Tiến Dũng – tức Dũng “con” là nguyên Trưởng phòng Kinh tế, kế hoạch PMU 18 đã chết trong trại tạm giam vì bị bệnh hen, đã được đình chỉ điều tra. Ngoài ra, còn Bùi Thu Hạnh – nguyên Chánh văn phòng Tư vấn- em gái Dũng “tổng” cũng phải hầu tòa. Lần ra hầu tòa này, Dũng “tổng” bị cộng thêm 3 năm tù vào 13 năm tù của phiên tòa lần trước, thành 16 năm tù giam.
Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội xét xử Dũng “tổng” và 7 bị cáo khác với tội danh Tham ô tài sản và Cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây hậ