Thông tin mới nhất về vụ lật 6 toa tàu làm 12 người thương vong

Thông tin mới nhất về vụ lật 6 toa tàu làm 12 người thương vong

Thứ 7, 26/05/2018 | 17:12
0
Đến ngày hôm nay, các đơn vị cứu hộ đã di chuyển được 3 toa tàu bị lật ra khỏi hiện trường vụ tai nạn, chỉ còn lại 3 toa tàu và một đầu máy vẫn đang ở hiện trường…

 

Thông tin mới nhất về vụ lật 6 toa tàu làm 12 người thương vong

Các lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Phạm Minh Chiến – Trưởng ban An toàn giao thông đường sắt cho biết: “Đến ngày hôm nay, đơn vị đã di chuyển được 3 toa tàu bị lật ra khỏi hiện trường vụ tai nạn. Hiện tại, chỉ còn lại 3 toa tàu và một đầu máy vẫn đang ở hiện trường, tạm thời những toa tàu này sẽ được đưa về ga Trường Lâm”.

“Khi nào tuyến đường sắt ổn định thì sẽ kéo tất cả những toa tàu này về cơ sở sửa chữa. Hiện các tuyến tàu chạy qua khu gian Khoa Trường - Trường Lâm mới chỉ duy trì với vận tốc 30km/h, vận tốc tối đa đi qua khu vực này là 75km/h”, ông Chiến cho hay.

Cũng theo ông Chiến, khi sự việc xảy ra, đơn vị đã tiến hành chuyển tải 07 chuyến tàu với 2.223 hành khách. Trong đó, hướng Hà Nội - Sài Gòn (SE19, SE1, QB1, NA1) với tổng số 1.422 hành khách; hướng  Sài Gòn - Hà Nội (SE2, SE4, SE20) với tổng số 801 hành khách.

Ngoài ra, tổng công ty cũng hỗ trợ 100% phí điều trị và 7 triệu đồng đối với hành khách bị thương. Đối với nạn nhân bị tử vong thì hỗ trợ 100% tiền lo mai táng và 30 triệu đồng.

Cũng trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc ĐSVN cho biết, hệ thống đường sắt quốc gia hiện có 1.517 đường ngang hợp pháp trong đó 652 đường ngang có người gác, 380 đường ngang cảnh báo tự động, 485 đường ngang biển báo.

Thông tin mới nhất về vụ lật 6 toa tàu làm 12 người thương vong (Hình 2).

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong đó, còn 4.211 đường ngang dân sinh trái phép, đơn vị đã có báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo rà soát các điểm đen bố trí người canh gác, cảnh giới thu gom làm đường gom, gờ giảm tốc, tăng cường biển cảnh báo để giảm tai nạn giao thông.

Hàng nghìn đường ngang, lối đi dân sinh luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt và “tử thần” có thể gọi tên bất cứ lúc nào nếu chính quyền địa phương không vào cuộc quyết liệt và ý thức lái xe, người dân chưa được nâng cao cũng như phụ thuộc nhiều vào chiếc hàng rào thủ công thường ngày vẫn được nhân viên đường sắt đều đặn đẩy ra dù bất kể nắng, mưa.

Ông Hoạch cho rằng, để giải quyết những vấn đề còn tồn tại này, ngành Đường sắt đang thực hiện theo Quyết định 994 của Thủ tướng Chính phủ đã được phê duyệt, nâng cấp cải tạo đường sắt và đóng các đường ngang dân sinh. Nhưng đến nay, do kinh phí vẫn chưa có đủ nên ngành đường sắt mới chỉ nâng cấp cải tạo những hạng mục cần thiết để đảm bảo an toàn.

Đánh giá về các vụ tai nạn, ông Hoạch nhận định: “Các nguyên nhân chủ yếu là do khách quan thường xảy ra nhiều tại lối đi tự mở và dọc đường sắt. Nguyên nhân về khách quan do ý thức người tham gia giao thông còn hạn chế, phương tiện tham gia giao thông đường bộ cố tình vượt qua đường sắt không chú ý quan sát, hoặc cố tình phóng nhanh, vượt ẩu qua đường sắt khi tàu đến gần bị tàu đâm va, cán, gạt...”.

Ông Hoạch chia sẻ, một số vụ tai nạn xảy ra do nguyên nhân chủ quan thì ít, nhưng nguy cơ về tai nạn giao thông đường sắt còn tiềm ẩn rất cao. Đặc biệt, là các lối đi tự mở dọc theo hành lang đường sắt.

Đề cập tới ý thức của nhân viên khi làm việc còn hạn chế, ông Hoạch khẳng định: “Chúng tôi đánh giá, mặc dù đã có những quy định chặt chẽ về quy trình tác nghiệp nhưng ý thức chấp hành của người lao động, nhân viên liên quan trực tiếp tới chạy tàu vẫn còn có những vi phạm.

Một phần tai nạn giao thông đường sắt do công nhân viên đường sắt chưa chấp hành nghiêm quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và các quy trình liên quan trong đảm bảo an toàn giao thông đường sắt... Việc này chúng tôi đã có những chấn chỉnh từ lâu”.

Thế Anh

Tai nạn đường sắt kinh hoàng: Tính mạng hành khách đang bị "đánh cược" vào người gác chắn?

Thứ 6, 25/05/2018 | 20:51
Xoay quanh vụ tai nạn đường sắt thảm khốc tại Thanh Hóa, có một nghịch lý được thấy rằng, mỗi ngày, tính mạng hàng ngàn hành khách đang phải đặt cược tính mạng cho các nhân viên gác chắn đường ngang...

Ngành Đường sắt lên tiếng về 2 nhân viên gác chắn bị khởi tố

Thứ 6, 25/05/2018 | 17:36
Lãnh đạo tổng công ty ĐSVN cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ công việc đối với 2 nhân viên gác chắn để phục vụ công tác điều tra liên quan tới vụ tai nạn lật tàu. Mức độ sai phạm của 2 nhân viên này tới đâu thì vẫn phải chờ cơ quan CSĐT kết luận.

Đường sắt Bắc – Nam thông tuyến sau vụ lật tàu hoả kinh hoàng

Thứ 5, 24/05/2018 | 16:03
Đến thời điểm 13h45 phút chiều nay, tất cả các đoàn tàu đi qua khu gian Khoa Trường - Trường Lâm, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (khu vực xảy ra tai nạn) đã chính thức được thông tuyến với vận tốc 5km/h.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Nâng chất lượng lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Ngoài việc doanh nghiệp gặp khó khăn thì mặt bằng trình độ tay nghề còn thấp đã dẫn đến tình trạng nhiều người lao động phải nghỉ việc.

Hà Nội: GRDP quý I/2024 tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ 2023

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:35
GRDP quý I/2024 của Hà Nội tăng 5,5%, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (GRDP quý I/2023 tăng 5,81%).

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Nhiều "đại bàng" quan tâm dự án năng lượng trọng điểm 2,5 tỷ USD

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:54
Theo thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hóa, hiện có ít nhất 5 nhà đầu tư đang quan tâm dự án xây dựng tổ hợp nhà máy nhiệt điện LNG tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Chủ tịch Bình Định: Thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Bình Định luôn coi lợi ích hợp pháp và thành công của nhà đầu tư là lợi ích và thành công của chính mình.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân: Kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:53
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao giao hữu bóng đá

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:22
Trận giao hữu bóng đá giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao nhằm tạo tinh thần đoàn kết, sự kết nối giữa cán bộ trẻ hai đơn vị.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Hà Nội yêu cầu triển khai công nghệ thu phí gửi xe, không thu tiền mặt

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:20
Việc ứng dụng công nghệ để phục vụ hoạt động trông giữ xe nhằm tạo sự minh bạch, chống thất thu đồng thời tăng khả năng quản lý nhà nước đối với hoạt động này.