Thông tin mới nhất về vụ xô xát ở nhà máy Samsung

Thông tin mới nhất về vụ xô xát ở nhà máy Samsung

Thứ 5, 09/01/2014 | 15:34
0
Vụ hỗn chiến tại nhà máy Samsung Thái Nguyên sáng nay đã khiến 11 người bị thương, trong đó có 1 công an và hàng chục chiếc xe máy bị thiêu rụi.

Thêm loạt clip vụ xô xát ở Nhà máy Samsung Thái Nguyên

Video: Xô xát ở Nhà máy Sam Sung Thái Nguyên

Như tin đã đưa, khoảng 7h sáng 9/1, tại khu vực nhà máy của tập đoàn Samsung đóng tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ xô xát giữa công nhân và bảo vệ khiến 11 người bị thương, hàng chục xe máy bị thiêu rụi, 4-5 nhà container của bảo vệ và của công an khu vực bị đốt cháy.

Xã hội - Thông tin mới nhất về vụ xô xát ở nhà máy Samsung

Bảo vệ bị thương trong vụ xô xát ở nhà máy Samsung Thái Nguyên đang điều trị tại bệnh viện, còn các công nhân bị thương nhẹ nên đã được ra viện.

Thông tin ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn giữa công nhân và bảo vệ nhà máy, hàng ngàn công nhân đã tấn công đội ngũ bảo vệ, phóng hỏa đốt các nhà container của bảo vệ.

Theo ông Nguyễn Văn Giang, chỉ huy trưởng - Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Việt Nam (đơn vị phụ trách bảo vệ khu vực cổng số 4 của nhà máy), nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc một công nhân không có thẻ khi vào công trường làm việc.

Xã hội - Thông tin mới nhất về vụ xô xát ở nhà máy Samsung (Hình 2).
“Sau khi xảy ra cãi vã, xô xát, nhân viên của Công ty bảo vệ Hòa Bình (phụ trách khu vực cổng số 2 và 3) đã dùng dùi cui điện đánh ngất xỉu công nhân trên. Việc làm này dẫn đến sự việc khoảng 3.000-4.000 công nhân tấn công, đánh bảo vệ Công ty Hòa Bình, đốt khoảng 4-5 nhà container của lực lượng bảo vệ và 1 nhà container khu vực nhà máy”, ông Giang nói và cho biết, hơn 20 chiếc xe máy để gần các nhà container bị cháy rụi.

Xã hội - Thông tin mới nhất về vụ xô xát ở nhà máy Samsung (Hình 3).
Cũng theo ông Giang, người công nhân bị bảo vệ dùng dùi cui điện đánh ngất xỉu sau đó đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đến trưa cùng ngày với sự có mặt của lực lượng công an, tình hình đã tạm thời lắng xuống.

Xã hội - Thông tin mới nhất về vụ xô xát ở nhà máy Samsung (Hình 4).

Ông Lê Thanh Tuyết - chủ tịch UBND huyện Phổ Yên, vụ việc xuất phát từ việc “nhân viên Công ty bảo vệ Hòa Bình có hành vi quá quắt với công nhân”.

Xã hội - Thông tin mới nhất về vụ xô xát ở nhà máy Samsung (Hình 5).

“Khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã cho lực lượng công an vào để ổn định tình hình, không để phát sinh mâu thuẫn. Chiều nay, tỉnh Thái Nguyên sẽ họp với các công ty bảo vệ cho công ty Samsung vì sự việc trên là mâu thuẫn giữa công nhân với nhân viên công ty bảo vệ chứ không phải mâu thuẫn với nhân viên công ty Samsung.” - ông Tuyết cho hay.

Khu tổ hợp công nghệ cao nhiều tỷ đôla do tập đoàn Samsung đầu tư ở tỉnh Thái Nguyên là nhà máy điện thoại di động lớn nhất thế giới của tập đoàn Hàn Quốc này.

Tháng 3/2013, Samsung đã chi 2 tỷ USD để xây dựng khu tổ hợp công nghệ cao tại Thái Nguyên và đến tháng 10 tiếp tục rót tiếp 1,2 tỷ USD vào nhà máy sản xuất vi mạch và linh kiện điện tử cho điện thoại di động tại đây. 

Sau lễ cất nóc vào cuối năm 2013, nhà máy lớn nhất thế giới của Samsung đặt tại Thái Nguyên dự kiến tháng 2 tới sẽ sản xuất thử nghiệm và tháng 3 sẽ vận hành thương mại. Hiện, công nhân sản xuất bắt đầu làm việc ở đây.

Văn Nguyên

Xem tin tức sự kiện nóng nhất trên Nguoiduatin.vn tại: Thời sự

 

Video: Xô xát ở Nhà máy Sam Sung Thái Nguyên

Thứ 5, 09/01/2014 | 14:54
Sáng 9/1, người dân, công nhân đã lao vào đập phá, đốt lán của lực lượng bảo vệ công trường xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại Sam Sung tại Thái Nguyên.

Xô xát nghiêm trọng tại nhà máy Samsung Thái Nguyên

Thứ 5, 09/01/2014 | 15:36
Sáng 9/1, một vụ xô xát nghiêm trọng đã xảy ra tại công trường xây dựng nhà máy Samsung tại tỉnh Thái Nguyên giữa lực lượng bảo vệ với hàng trăm công nhân khiến 4 người bị thương nhập viện, 3 container và nhiều xe máy bị đốt cháy.

Việt Nam biến tên lửa SAM-2 thành 'rồng lửa Thăng Long'

Thứ 5, 26/12/2013 | 08:52
Tuy thất bại thê thảm ở Trung Đông nhưng khi tới Việt Nam, tên lửa SAM-2 đã thực sự trở thành "rồng lửa Thăng Long" vít cổ pháo đài B-52.

Tượng phật Chiêm Thành 'dụ' kẻ xấu sám hối?

Thứ 3, 17/12/2013 | 12:31
'Nhiều điều huyền bí của dòng tộc Chăm mà đến tôi là người Chăm chính gốc cũng chưa giải thích được kia mà, huống hồ gì là người ngoài', ông Kiều Dũng nói.

Cần Thơ: Sư sắm nhà nghỉ nhưng chùa xây mãi không xong

Thứ 4, 06/11/2013 | 15:11
Dư luận ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long gần đây dậy sóng và không ngớt bàn tán chuyện một vị sư quản giám chùa Bồ Đề Cổ Tự là Thích Phước Tấn (tên thật là Lê Tấn Lộc, sinh năm 1980) đã mua đất xây biệt thự trị giá cả chục tỷ đồng sát cạnh chùa.

Tay súng tự sát phía sau trung tâm thương mại Mỹ

Thứ 3, 05/11/2013 | 19:11
Vụ nổ súng khiến hàng ngàn người phải di tản và cảnh sát phải mất hàng giờ để phát hiện ra tay súng đã tự sát ngay phía sau trung tâm thương mại.

Video: Xô xát ở Nhà máy Sam Sung Thái Nguyên

Thứ 5, 09/01/2014 | 14:54
Sáng 9/1, người dân, công nhân đã lao vào đập phá, đốt lán của lực lượng bảo vệ công trường xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại Sam Sung tại Thái Nguyên.

Xô xát nghiêm trọng tại nhà máy Samsung Thái Nguyên

Thứ 5, 09/01/2014 | 15:36
Sáng 9/1, một vụ xô xát nghiêm trọng đã xảy ra tại công trường xây dựng nhà máy Samsung tại tỉnh Thái Nguyên giữa lực lượng bảo vệ với hàng trăm công nhân khiến 4 người bị thương nhập viện, 3 container và nhiều xe máy bị đốt cháy.

Việt Nam biến tên lửa SAM-2 thành 'rồng lửa Thăng Long'

Thứ 5, 26/12/2013 | 08:52
Tuy thất bại thê thảm ở Trung Đông nhưng khi tới Việt Nam, tên lửa SAM-2 đã thực sự trở thành "rồng lửa Thăng Long" vít cổ pháo đài B-52.

Tượng phật Chiêm Thành 'dụ' kẻ xấu sám hối?

Thứ 3, 17/12/2013 | 12:31
'Nhiều điều huyền bí của dòng tộc Chăm mà đến tôi là người Chăm chính gốc cũng chưa giải thích được kia mà, huống hồ gì là người ngoài', ông Kiều Dũng nói.

Cần Thơ: Sư sắm nhà nghỉ nhưng chùa xây mãi không xong

Thứ 4, 06/11/2013 | 15:11
Dư luận ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long gần đây dậy sóng và không ngớt bàn tán chuyện một vị sư quản giám chùa Bồ Đề Cổ Tự là Thích Phước Tấn (tên thật là Lê Tấn Lộc, sinh năm 1980) đã mua đất xây biệt thự trị giá cả chục tỷ đồng sát cạnh chùa.

Tay súng tự sát phía sau trung tâm thương mại Mỹ

Thứ 3, 05/11/2013 | 19:11
Vụ nổ súng khiến hàng ngàn người phải di tản và cảnh sát phải mất hàng giờ để phát hiện ra tay súng đã tự sát ngay phía sau trung tâm thương mại.