Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và Trần Cao Thái (23 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về tội Giết người.
Trước đó, vào ngày 5/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án giết người.
Đối tượng Hoàng Đình Thu (27 tuổi, trú tại Bảo Cương, Định Hóa, Thái Nguyên) đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an.
Nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Minh T. (27 tuổi, trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên).
Theo đó, nhà T. cách nhà Thái chưa đến 500m, gia đình Thái có một cửa hiệu cầm đồ do bố mẹ quản lý. Bản thân Thái cũng có một cửa hàng.
Hai đối tượng Nguyễn Văn Cường và Hoàng Đình Thu được cho là nhân viên của quán cầm đồ của gia đình này.
Trước đây, T. vay tiền của Thái, nhưng mãi chưa trả. Thái đòi tiền nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tối ngày 3/7, T. ra tiệm cầm đồ của Thái. Tại đây hai bên xảy ra cự cãi, T. dùng dao tấn công Thái. Thu sau đó bỏ đi.
Thu điện báo Cường đến, cả ba đèo nhau trên xe máy đi tìm T. rồi bắt gặp T. ở đoạn đường dẫn vào trung tâm thương mại và xảy ra vụ ẩu đả.
T. dùng dao đâm vào bả vai trái của Thu. Cường lao đến chém T. một nhát khiến nạn nhân tử vong.
Cơ quan công an cũng cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi cơ quan điều tra đã thu giữ 2 con dao liên quan đến vụ án mạng.
Đối tượng Cường là người trực tiếp dùng dao chém khiến T. tử vong. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối lỗi vì đã gây ra cái chết cho anh T..
Được biết, trước đó, vào tháng 6/2016, Cường xin vào làm quán cầm đồ với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Hàng ngày, công việc của Cường là ghi chép, vào sổ sách những người đến vay nợ và đi nhắc nợ…
Cường và nạn nhân không thân thiết, chỉ biết nhau qua Thái. Khi Thu gọi điện báo tin ông chủ bị đánh, đối tượng đang ở nhà cùng vợ con, liền mặc vội chiếc áo rồi cầm dao đến giải quyết giúp ông chủ...
Về Thu, đối tượng là con cả trong gia đình có hai anh em, được ăn học tử tế. Bố làm cán bộ ở một cơ quan huyện Định Hóa.
Ông Trương Chiến Dân, Phó Trưởng công an xã Bảo Cường cho biết, Thu chưa có tiền án tiền sự và thường xuyên vắng mặt ở địa phương.
Về nguồn gốc số tiền mà nạn nhân nợ Thái dẫn đến hai bên mâu thuẫn, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra xác minh thêm. Tuy nhiên một số người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, số tiền nợ nần đó chỉ vài ba triệu, không phải là số tiền lớn.
Liên quan đến hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này, luật sư Bùi Đình Ứng (đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, hành vi của ba đối tượng trên có dấu hiệu của tội Giết người được quy định tại Điều 93, Bộ luật Hình sự, với tình tiết định khung có tính chất côn đồ được quy định tại điểm n, khoản 1 của Điều này. Hình phạt mà các đối tượng gây án phải đối mặt lên đến tử hình.
Theo luật sư Ứng, có 3 đối tượng gây án và các đối tượng này được coi là đồng phạm. Tuy nhiên, có hai loại đồng phạm, đồng phạm có tổ chức và đồng phạm giản đơn.
“Ở vụ án này các đối tượng là đồng phạm giản đơn vì đối tượng tổ chức cũng là đối tượng thực hành, đối tượng giúp sức cũng thực hiện phạm tội. Có nghĩa là các đối tượng vừa cùng nhau tổ chức vừa cùng nhau thực hành hành vi vi phạm pháp luật. Trong kết luận của cơ quan điều tra sẽ phân hóa vai trò của từng đối tượng”, luật sư Ứng chia sẻ.
* Xem thêm: Mức án nào cho kẻ gây ra vụ án mạng kinh hoàng ở Vĩnh Phúc?
Xuân Hòa