Phiên tòa xét xử vụ án 5 công an dùng nhục hình, dẫn đến cái chết của nạn nhân Ngô Thanh Kiều (SN 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), tạm thời khép lại bằng bản án sơ thẩm (lần 2) của TAND tỉnh Phú Yên. Nhưng sau phiên tòa, rất nhiều ý kiến tỏ ra không đồng tình với quyết định của bản án sơ thẩm.
Chưa phải bị can
Một chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật hình sự khẳng định, trong vụ án này, không có tội “ Dùng nhục hình ” mà chỉ có tội “Giết người”. Bởi hoạt động điều tra chỉ được tính từ sau khi khởi tố. Một khi chưa bị khởi tố thì nghi can nằm ngoài vòng tố tụng. Như vậy, tội “Dùng nhục hình” chỉ xảy ra khi cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt người phạm tội theo đúng quy định của pháp luật… Trong trường hợp này, hành vi tra tấn anh Kiều đến chết của 5 công an không xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan điều tra, vì anh Kiều chưa phải là bị can…
Vị chuyên gia này tiếp tục phân tích: “Có lẽ cũng vì trong thực tiễn phòng, chống tội phạm, cơ quan điều tra vẫn thường sử dụng nghiệp vụ “mời lên làm việc” với người tình nghi nên có một số người cho rằng, việc làm này được pháp luật cho phép. Nhưng nếu hỏi, căn cứ vào điều luật nào, văn bản pháp luật nào thì họ chịu, không đưa ra được.
5 bị can nguyên là cán bộ Công an TP. Tuy Hòa bị truy tố tội “Dùng nhục hình”.
Theo tinh thần quy định tại khoản 2, Điều 103 Bộ Luật tố tụng hình sự về nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thì, trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố, hoặc không khởi tố vụ án hình sự…
Như vậy, việc kiểm tra, xác minh nguồn tin để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự, thực