Qua công tác nắm tình hình của trinh sát Đồn Biên phòng Thuận và Tam Thanh, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, được biết, hơn một năm nay, bản Ka Leng Pa Lau, thuộc cụm Ka Túp Ma Hạt, huyện Sê Pôn (Lào) nằm sát sông biên giới Sê Pôn, đối diện với bản 2, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được thanh niên các xã: A Dơi, A Túc, Xy, Thanh, Thuận, Hướng Lộc, Tân Long, Tân Liên, thị trấn Khe Sanh của huyện Hướng Hóa sang tụ tập đông đúc một cách bất thường. Điều đáng chú ý đây đều là các đối tượng bất hảo và nghiện ma túy .
Phòng phòng, chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã chỉ đạo trinh sát xâm nhập điều tra, xác minh và được biết đây là tụ điểm thường xuyên tổ chức mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp.
Ngoài ra tại tụ điểm này các đối tượng còn tổ chức đánh bạc; đồng thời cầm cố xe gắn máy, điện thoại di động do các đối tượng trộm cắp từ Việt Nam đem sang. Ông chủ của tụ điểm này tên là Hồ Văn Nghiên, 30 tuổi.
Qua xác minh nhanh, được biết, năm 2011, Hồ Văn Nghiên đã từng bị Công an tỉnh Sa vẳn na khệt - Lào bắt giữ vì tội mua bán chất ma túy.
Đối tượng Hồ Văn Nghiên ( bên trái) và đàn em A Khon bị bắt giữ.
Theo tài liệu Công An huyện Hướng Hóa cung cấp, từ đầu năm 2014 đến đầu năm 2015, trên địa bàn huyện Hướng Hóa xảy ra 81 vụ chiếm đoạt, trộm cắp xe máy.
Qua đấu tranh khai thác các đối tượng bị bắt giữ , cơ quan chức năng phát hiện sau khi chiếm đoạt tài sản, phần lớn các đối tượng đem xe máy sang bản Ka Leng Pa Lau, cụm Ka Túp Ma Hạt, huyện Sê Pôn bán, cầm cố cho đối tượng Hồ Văn Nghiên .
Hoạt động tội phạm của Nghiên rất phức tạp, trung bình khoảng 5 đến 7 ngày, Nghiên đi đến bản Huội Loa, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) lấy hàng một lần, mỗi lần từ 1.500 đến 2.000 viên ma túy tổng hợp để đủ cung cấp cho các con nghiện ở các xã vùng