Theo nguồn tin của báo Người Đưa Tin, tối ngày 13/11 cơ quan chức năng đã phát hiện một chiếc xe ô tô nằm sâu dưới lớp bùn đất. Đây chính là chiếc xe do nạn nhân Trương Công Chánh điều khiển trước khi vụ sập hầm vàng xảy ra.
Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy – Trưởng ban chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ xác nhận đã phát hiện được chiếc ô tô. Còn chiếc máy xúc và người lái chưa tìm thấy. Cùng với đó, việc tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vẫn đang được các lực lượng thay nhau làm việc 24/24.
Như vậy, sau 11 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân là anh Trương Công Chánh quê Thanh Hóa cùng chiếc ô tô. Hiện tại vẫn còn một nạn nhân mắc kẹt là anh Bùi Văn Thú cùng một chiếc máy xúc vẫn chưa tìm thấy.
Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, một lò khai thác vàng trái phép đã bị khối nước lớn ập vào lúc 2h sáng ngày 4/11. Vị trí lò vàng bị sập cách trung tâm xã Thanh Hà, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 10km. Trong hang sập lúc đó có 01 máy xúc và 01 ô tô cùng 2 người lái đang khai vàng bị mắc kẹt, gồm Bùi Văn Thú (SN 1990, ở xã Thanh Nông) và Trương Công Chánh (SN 1992, hộ khẩu tỉnh Thanh Hóa).
Trong lúc tham gia cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt tại hang Cột Cờ, thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy , ngày 10-11, Trung sĩ Trịnh Hoàng Phú đã bị trượt chân ngã. Ngay sau đó anh được đồng đội đưa vào Bệnh viện huyện Lạc Thủy cấp cứu, các bác sĩ khâu 15 vết thương ở đầu. Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã kịp thời thăm hỏi động viên Trung sĩ Trịnh Hoàng Phú.