Thông tin mới nhất vụ xô xát tại trụ sở công ty Alibaba khiến 1 người nhập viện

Thông tin mới nhất vụ xô xát tại trụ sở công ty Alibaba khiến 1 người nhập viện

Thứ 4, 24/07/2019 | 16:13
1
Liên quan đến vụ xô xát ở trụ sở công ty Alibaba khiến 1 người nhập viện, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã triệu tập nhóm bảo vệ của công này.

Theo báo Tổ Quốc đưa tin, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho hay đã tiến hành triệu tập nhóm bảo vệ và 1 thanh niên mặc áo trắng trong vụ xô xát ở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba khiến 1 người nhập viện cấp cứu.

Theo đó, nhóm bảo vệ gồm 3 người của công ty này đã tới làm việc. Riêng nam thanh niên mặc áo trắng vẫn chưa tới làm việc. Qua điều tra ban đầu, công an xác định vụ việc có dấu hiệu về hành vi cố ý gây thương tích nên đang củng cố hồ sơ. Công an đang chờ kết quả giám định của nạn nhân để xử lý theo quy định.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất vụ xô xát tại trụ sở công ty Alibaba khiến 1 người nhập viện

Nhân viên Công ty Alibaba khống chế ông P. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo điều tra, chiều 22/7, ông T.T.P. (43 tuổi, ngụ TP.Hà Nội, trú quận 8, TP.HCM) cùng vợ mình tới trụ sở công ty cổ phần địa ốc Alibaba, số 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM để gặp một số người trong công ty này nói chuyện về việc mua bán đất.

Khi đang nói chuyện tại công ty này, ông P. cự cãi xô xát với nhóm người mặc đồ bảo vệ có in chữ Alibaba và một thanh niên áo trắng. Ông P. bị đánh ở phần mũi, đầu, cổ và được người thân đưa đi cấp cứu.

Trong chiều 23/7, trao đổi với báo Tuổi Trẻ, đại diện Công ty cổ phần địa ốc Alibaba xác nhận, công ty này đã bàn giao đất cho vợ chồng ông P. vào tháng 5/2019.

Theo thỏa thuận của hai bên, còn 29 ngày nữa (kể từ ngày 23/7) mới đến hạn công ty hoàn tiền gốc và lãi cho vợ chồng ông P.. Ngày 22/7, dự án này bị chính quyền cưỡng chế nên vợ chồng ông P. đến trụ sở Công ty Alibaba yêu cầu được lấy lại tiền ngay.

Nhân viên tư vấn hướng dẫn ông P. làm đơn gửi cho người có thẩm quyền của công ty để được giải quyết rút tiền trước hạn.

Theo Công ty địa ốc Alibaba, do ông P. không đồng ý với nội dung tư vấn này nên lớn tiếng và bị các nhân viên an ninh, nhân viên bảo vệ của Công ty Alibaba "khiêng" ra khỏi công ty. Sau đó, ông P. có quay lại công ty thì bị các nhân viên bảo vệ ngăn cản và khống chế.

Các nhân viên bảo vệ, nhân viên an ninh của Công ty Alibaba khẳng định có thấy ông P. bị chảy máu nhưng không biết vì sao ông P. bị chấn thương đầu.

Đại diện Công ty Alibaba cũng cho biết đã cung cấp toàn bộ dữ liệu của các camera trong công ty về vụ việc cho cơ quan chức năng.

Trước khi đầu tư dự án này, vợ chồng ông P. cũng từng đầu tư nền đất tại một dự án khác của Công ty Alibaba, đã nhận tiền lãi và gốc đúng hạn.

H.M (tổng hợp)

Công an điều tra vụ xô xát tại trụ sở công ty Alibaba khiến một người nhập viện

Thứ 3, 23/07/2019 | 15:58
Theo vợ anh P. kể lại và hình ảnh được quay trong clip, trong lúc trao đổi thì anh P. có cãi vã, xô xát với một thanh niên áo trắng và nhiều người mặc đồng phục bảo vệ có in logo của công ty Alibaba.

Hậu vụ cưỡng chế dự án "ma" của địa ốc Alibaba: Cảnh báo hàng loạt dự án giăng bẫy người dân

Thứ 3, 23/07/2019 | 06:57
Mặc dù chính quyền địa phương liên tục cảnh báo, thậm chí sử dụng các biện pháp mạnh là cưỡng chế, nhưng dường như các dự án “ma” vẫn chưa biết sợ, tiếp tục ngang nhiên rao bán, thách thức cơ quan quản lý.

Cưỡng chế dự án “ma” của Địa ốc Alibaba: Chủ khu đất không có mặt

Thứ 2, 22/07/2019 | 11:02
Với phương châm kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm lĩnh vực đất đai, “dẹp loạn” các dự án “ma”, UBND TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành cưỡng chế thêm 1 dự án do Địa ốc Alibaba phân phối mang tên “Alibaba Tân Thành Center City 1”.

Toàn cảnh vụ cưỡng chế dự án Alibaba Tân Thành Center City 1 của Địa ốc Alibaba

Thứ 2, 22/07/2019 | 09:36
Sáng 22/7, UBND TX.Phú Mỹ phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quân thực hiện cưỡng chế dự án Alibaba Tân Thành Center City 1 do công ty Địa ốc Alibaba phân phối đất nền.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.

Anh trai bị tuyên án tử vụ sát hại xe ôm Grab, em đi cướp giật tài sản

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:22
Dù trước đó anh trai bị tuyên án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản nhưng Đinh Văn Tuân vẫn không lấy đó làm bài học, tiếp tục “hành nghề” cướp giật tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.

Bắt "nữ quái" bị truy nã đặc biệt vì cướp tài sản

Thứ 2, 15/04/2024 | 18:01
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vừa bắt được một đối tượng truy nã đặc biệt, khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.