Thông tin mới vụ cán bộ kiểm lâm hăm dọa, ‘gợi ý’ xin 20 triệu

Thông tin mới vụ cán bộ kiểm lâm hăm dọa, ‘gợi ý’ xin 20 triệu

Thứ 6, 17/06/2016 | 16:26
0
Sau khi cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam 3 cán bộ đòi 20 triệu, bà Thắm tiếp tục gửi đơn tố cáo cán bộ Chi cục kiểm lâm Nghệ An bao che cho cán bộ Hạt kiểm lâm Diễn Châu.

Liên quan trong vụ vòi tiền khi bắt 500 kg quả mây, bà Nguyễn Thị Thắm (SN 1974) trú xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) vừa tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn (NN&PTNN) tố cáo Chi cục kiểm lâm Nghệ An “bao che cán bộ sai phạm”.

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thắm không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ NN&PTNN. Vì thế, Thanh tra Bộ NN&PTNN chuyển đơn của bà Thắm đến Giám đốc Sở NN&PTNN, tỉnh Nghệ An để được giải quyết theo thẩm quyền.

Pháp luật - Thông tin mới vụ cán bộ kiểm lâm hăm dọa, ‘gợi ý’ xin 20 triệu

Bộ NN&PTNN thông báo chuyển đơn đến Sở NN&PTNN Nghệ An giải quyết

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thắm đã gửi đơn lên Sở NN&PTNN tỉnh Nghệ An, tố cáo ông Nguyễn Văn Ngoãn “bao che cán bộ sai phạm”. Nguyên do, tổ công tác (do ông Nguyễn Văn Ngoãn, Phó trưởng phòng thanh tra pháp chế, Chi cục kiểm lâm Nghệ An) đã tiến hành xác minh, kết luận nội dung tố cáo của bà Thắm “không có cơ sở”.

Sau đó, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã tiến hành xác minh kết luận không đủ tài liệu, chứng cứ để kết luận ông Nguyễn Văn Ngoãn bao che sai phạm cho cán bộ Hạt kiểm lâm Diễn Châu. Vi thế, Bà Nguyễn Thị Thắm tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Bộ NN&PTNN và UBND tỉnh Nghệ An.

Theo một diễn biến liên quan, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành văn bản số 3912/UBND-NN ngày 9/6/2016, giao Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An xem xét đơn của bà Nguyễn Thị Thắm để xử lý theo đúng quy định.

Pháp luật - Thông tin mới vụ cán bộ kiểm lâm hăm dọa, ‘gợi ý’ xin 20 triệu (Hình 2).

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Dương. (Ảnh do cơ quan Công an cung cấp)

Trước đó, vào ngày 19/5, bà Nguyễn Thị Thắm đưa 500 kg quả mây từ Móng Cái (Quảng Ninh) về TP.HCM đ

Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Phú Thọ: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Việt Trì

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:26
Minh xông vào tiệm vàng ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, dùng dùi cui điện uy hiếp, đe dọa mọi người bên trong cửa hàng để cướp tài sản.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.