Thông tin mới vụ vỡ nợ tại Phú Xuyên

Thông tin mới vụ vỡ nợ tại Phú Xuyên

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
Trong số tài sản của con nợ "khủng", có thể kể đến một mảnh đất ở TT. Phú Minh Phú Xuyên có giá khoảng 9 tỷ đồng (người khác đứng tên), 1 chiếc xe Audi với giá 6,8 tỷ đồng...

Liên quan đến vụ vỡ nợ tín dụng đen của Nguyễn Thị Cúc tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, ngày 23/3, Cơ quan điều tra (Công an TP Hà Nội) cho biết đã kê biên được một số tài sản của bà này gồm một số đất đai được mua bằng tiền vay từ các chủ nợ.

Trong số đó có thể kể đến một mảnh đất ở TT. Phú Minh - Phú Xuyên có giá khoảng 9 tỷ đồng (người khác đứng tên), một số mảnh đất ở xã Nam Phú, Nam Phong, Văn Nhân,..., 1 chiếc xe Audi với giá 6,8 tỷ đồng...

Pháp luật - Thông tin mới vụ vỡ nợ tại Phú Xuyên

Nhà của trùm nợ Nguyễn Thị Cúc từng ở

Cũng theo đó, đến nay đã xác định được 12 chủ nợ chính thức tố cáo Nguyễn Thị Cúc vay tiền họ chưa trả với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng và hơn 400 cây vàng, trong đó có người cho vay hơn 75 tỷ đồng. Thậm chí có một cá nhân ở thị trấn Phú Minh gom tiền của khoảng 30 người rồi mang cho bà Cúc vay trên 4 tỷ đồng và 370 cây vàng.

Hiện cơ quan điều tra vẫn tiếp tục ra thông báo đề nghị những người là bị hại của Cúc nhanh chóng liên hệ Văn phòng cơ quan CSĐT (Công an TP Hà Nội) để làm rõ, theo địa chỉ ở 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc số iện thoại 0913217088 và 04.3939.6356.

Cảnh Kiên


Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.