Thông tin mua bán trẻ em qua biên giới ở huyện Mường Nhé là bịa đặt

Thông tin mua bán trẻ em qua biên giới ở huyện Mường Nhé là bịa đặt

Nguyễn Thu Huyền
Chủ nhật, 01/03/2020 | 11:11
0
Đại tá Nguyễn Ngọc Trường - Trưởng Công an huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) khẳng định thông tin mua bán trẻ em tại Mường Nhé là thông tin xuyên tạc, không có thật, gây hoang mang dư luận.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội có một số tài khoản đăng tải có tên “Tâm Đức”, “Hoa Ban Trắng”, “Trường Linh MP”,… đăng tải thông tin với nội dung và hình ảnh như sau: “Mua bán trẻ em bán sang biên giới - Công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên vừa ngăn chặn thành công một vụ mua bán trẻ em qua biên giới. Đối tượng bị tạm giữ là Phạm Thị Liên - 45 tuổi, người từng có tiền án mua bán trái phép chất ma túy, và 2 bé gồm 1 trai và một gái.

Đồng phạm của Phạm Thị Liên hiện vẫn đang lẩn trốn. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận đã mua 2 bé lại từ một đối tượng khác ở Quảng Ninh rồi ý định mang qua Trung Quốc để bán lại. Nay, Công an huyện Mường Nhé ra thông báo tìm thân nhân của 2 bé nói trên và kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin để Công an mở rộng điều tra.

Hiện 2 bé sức khỏe ổn định, đang được các chiến sỹ Công an huyện Mường Nhé chăm sóc. Xin nhờ cộng đồng mạng lướt qua chia sẻ để thân nhân của các bé biết mà liên hệ thủ tục nhận về”.

An ninh - Hình sự - Thông tin mua bán trẻ em qua biên giới ở huyện Mường Nhé là bịa đặt

Tài khoản có tên "Tâm Đức" đăng tải thông tin bịa đặt, xuyên tạc về việc mua bán trẻ em trên địa bàn huyện Mường Nhé (Điện Biên).

Sau khi thông tin này được đăng tải lên mạng xã hội, có rất nhiều người đã quan tâm bình luận, chia sẻ và liên hệ với Công an huyện Mường Nhé (Điện Biên) đề nghị cung cấp thêm thông tin.

Tuy nhiên, trong sáng nay (1/3), thông tin với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Nguyễn Ngọc Trường - Trưởng Công an huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) khẳng định thông tin mua bán trẻ em tại Mường Nhé là thông tin xuyên tạc, không có thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.

“Xác định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt và sai sự thật, Công an huyện Mường Nhé đã khẩn trương làm văn bản gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nắm thông tin và chỉ đạo các phòng nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân, mục đích của những đối tượng đăng thông tin xuyên tạc về việc mua bán trẻ em trên địa bàn huyện, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến vấn đề đảm bảo an ninh trật tự của địa phương”, Đại tá Trưởng nói.

Theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện nêu rõ: "Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người có hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác; hoặc hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm".

Bịa cách chữa trị Covid-19 trên mạng, chủ tài khoản facebook ở Hà Nội bị phạt 12,5 triệu đồng

Chủ nhật, 01/03/2020 | 07:45
Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với B.H.Q về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về cách chữa trị dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.

Khởi tố, bắt giam chủ tài khoản Facebook Chương May Mắn xuyên tạc vụ Đồng Tâm

Thứ 2, 20/01/2020 | 20:12
Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, Chương đã đăng tải nhiều bài viết lên mạng Facebook có nội dung mang tính chất xuyên tạc làm mất uy tín của cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang trong vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm ở TP.Hà Nội.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.