Thủ đoạn của băng nhóm chuyên làm sổ đỏ giả lừa bán đất cho người dân

Thủ đoạn của băng nhóm chuyên làm sổ đỏ giả lừa bán đất cho người dân

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 6, 18/12/2020 | 10:52
0
Sau khi có phôi giả, các đối tượng ghi thông tin lên cuốn sổ đỏ rồi rao bán cho người dân để chiếm đoạt tiền…

Bẫy lừa

Ngày 18/12, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, cơ quan này đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Trịnh Thanh Tâm, Trần Hữu Thành, Phan Thị Kiều Vân (SN 1990) cùng quê TP.Cần Thơ và Đoàn Văn Huy, SN 1990, ngụ tỉnh An Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Những năm trở lại đây, thị trường nhà đất ở khu vực phía Nam liên tục phát triển nhộn nhịp và gia tăng giao dịch mua bán. Riêng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, do có nhiều khu công nghiệp lớn nên dân số ở nhiều nơi tập trung về đây để làm việc và sinh sống.

Chính điều này đã khiến thị trường bất động sản trong vòng 5 năm của tỉnh qua liên tục tăng và tạo nên một cơn sốt lớn, hàng trăm doanh nghiệp ra dự án, người dân cũng đua nhau xin tách thửa, lên thổ cư để phân nền bán cho những người có nhu cầu.

Thế nhưng, trong sự nhộn nhịp của nhà đất thì không ít những người dân đã phải nhận “quả đắng” khi xuống tiền mua phải sổ giả, đất giả, số tiền hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng “không cánh mà bay”.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của băng nhóm chuyên làm sổ đỏ giả lừa bán đất cho người dân

Các đối tượng lừa bán đất bằng sổ đỏ tinh vi.

Anh Nguyễn A.V, 30 tuổi, quê Bình Định cho biết, bản thân vào Bình Dương lập nghiệp được 12 năm, lương công nhân hai vợ chồng nhưng vẫn cố gắng tích góp tiền để mua một miếng đất vì không muốn ở trọ mãi.

Trong quá trình đi làm tại khu vực thị xã Bến Cát, anh V. thấy trên cột điện có treo bản bán đất giá rẻ nên đã lấy số điện thoại và liên lạc với một người phụ nữ để tìm hiểu thông tin.

Người này sau khi gặp đã dẫn anh V. đi coi đất, trong quá trình trên người này nói mua thì phải chuyển khoản cọc trước cho chủ đang sinh sống ở ngoài Bắc. Khi nào nhận được tiền thì sẽ thực hiện các thủ tục chuyển nhượng giấy tờ.

Tin tưởng anh V. xuống cọc, nhưng ngày sau nữ nhân viên môi giới liên tục hối anh trả tiền đủ để sang tên sổ. Không yên tâm, anh V. đi tìm hiểu mảnh đất tại khu vực mình mua thì xác định là một người chủ khác và người này không có mua bán cho bất kỳ ai.

Anh V. sau đó liên lạc đòi lại tiền cọc thì bị chặn số.

Cất lưới

Không chỉ trường hợp của anh V. cơ quan Công an tỉnh Bình Dương còn nhận được thông tin về hàng loạt các nạn nhân khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, thậm chí còn mất nhiều tiền hơn cả anh V.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương sau đó chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ theo dõi vào cuộc điều tra các đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo, giả mạo con dấu, giấy tờ của cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trong thời gian trên, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên thực hiện việc rao bán đất trên mạng, dán tờ rơi ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nhóm này thường xuyên tiếp cận một số người dân, công nhân đang có nhu cầu mua đất để ở nhưng không nắm rõ các kiến thức hoặc khu vực đất cần mua.

Công an tập trung theo dõi và đưa 4 cái tên Trịnh Thanh Tâm, Trần Hữu Thành, Phan Thị Kiều Vân và Đoàn Văn Huy vào “tầm ngắm”. Ngày 16/12, lực lượng chức năng phát hiện Vân sẽ thực hiện giao dịch đất với 1 người dân thông qua việc bán sổ giả, công chứng để chiếm đoạt tài sản.

Ngay lập tức, các trinh sát vây ráp đối tượng và bắt quả tang khi Vân đang thực hiện hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để nhận cọc số tiền 500 triệu đồng của một người dân.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ gồm 500 triệu đồng, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 1 giấy biên nhận đặt cọc số tiền 500 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của băng nhóm chuyên làm sổ đỏ giả lừa bán đất cho người dân (Hình 2).
An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của băng nhóm chuyên làm sổ đỏ giả lừa bán đất cho người dân (Hình 3).

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ.

Khai thác nhanh, Vân thừa nhận hành vi lừa đảo của mình và khai thêm ra 3 đối tượng Tâm, Thành và Huy cùng một đường dây với mình. Ngay lập tức những người trên cũng bị bắt và đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, do thấy thị trường bất động sản tại Bình Dương nhộn nhịp, nhiều người có nhu cầu mua nhà, đất để ở nhưng không có thời gian tìm hiểu thông tin, lợi dụng vấn đề trên, nhóm này đã thực hiện việc in ấn, mua hàng loạt các phôi, giấy tờ, con dấu giả để làm sổ đỏ rồi lừa bán cho người dân.

Nhóm này sẽ rao trên mạng, tờ rơi và thông qua cò để kiếm khách hàng, khi có người “cắn câu” nhóm sẽ cho đi coi đất và đưa sổ đỏ giả ra cho người dân xem để làm chứng rồi yêu cầu các nạn nhân đóng tiền cọc.

Nhận tiền cọc xong, cả nhóm sẽ tìm cách công chứng sang tên để chiếm đoạt tiền, hoặc chỉ nhận tiền cọc rồi “cao bay xa chạy”.

Các đối tượng khai nhận, đã làm 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để phục vụ cho việc lừa đảo. Cả nhóm đã làm hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất cho 13 người, chiếm đoạt hơn 12,8 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt người đàn ông chuyên lừa bán và chạy giấy tờ đất

Chủ nhật, 06/12/2020 | 17:29
Chiều 6/12, theo Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa bắt giữ Trần Văn Lai (SN 1980), phường Nại Hiên Đông, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trình dược viên lĩnh án vì lừa bán đất vàng sông Hàn giá rẻ

Thứ 6, 06/11/2020 | 16:41
Ngày 6/11, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Xuân Ngữ (SN 1990), ngụ tỉnh Thanh Hoá, 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người bị tố nhà đã bán vẫn nhận tiền đặt cọc lừa đảo tiền tỷ nói "tình ngay lý gian"

Chủ nhật, 04/10/2020 | 18:48
Người bị tố cáo đã chủ động liên hệ đến báo chí để cung cấp thêm thông tin liên quan đến sự việc. Ông này khẳng định mình không lừa đảo và luôn luôn hợp tác với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.
Cùng tác giả

Nhiều hoạt động văn hoá diễn ra tại sự kiện “Tây Ninh–khúc hát tự hào"

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:21
UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức các hoạt động bắn pháo hoá, trình diễn nghệ thuật 3D nhằm chào mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Bất động sản vùng ven Tp.HCM-Bài 1: Nơi vắng người, nơi dự án bỏ hoang

Thứ 3, 26/03/2024 | 10:37
Phát triển liên tục trong nhiều năm qua, nhu cầu nhà ở tại tỉnh Bình Dương rất cao. Tuy nhiên, vẫn có nhiều dự án bỏ hoang, không người ở gây lãng phí.

Thị trường căn hộ Tp.HCM rục rịch tăng giá theo Hà Nội

Thứ 5, 21/03/2024 | 21:00
Nhiều chủ đầu tư đã giảm giá bán và áp dụng nhiều chính sách tích cực trong thanh toán, nhằm giúp thị trường BĐS ấm lên, thu hút lượng khách hàng…

Đề xuất cho chủ nhà trọ hưởng vay vốn ưu đãi có khả thi?

Thứ 3, 19/03/2024 | 19:34
Nhu cầu ở trọ của người dân, công nhân là rất lớn. Trong khi, NOXH vẫn chưa đáp ứng được thực tế, Chủ tịch HoREA kiến nghị cho chủ trọ có thể vay ưu đãi.

Vietnam Airlines tăng chuyến ra Côn Đảo sau khi Bamboo ngừng bay

Thứ 3, 19/03/2024 | 09:31
Sau khi Bamboo có thông báo dừng bay các chuyến ra Côn Đảo thì 2 hãng còn lại tăng tần suất bay để thu hút lượng khách hàng.
Cùng chuyên mục

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Vụ khách hàng “bốc hơi” 58 tỷ đồng: Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:53
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt 8 năm tù kẻ đâm vợ trọng thương tại phiên hòa giải ly hôn

Thứ 4, 27/03/2024 | 08:00
Biết vợ tiêu hết số tiền tích góp là tài sản chung, Quyết dùng dao đâm vợ tại phiên hòa giải ly hôn. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 8 năm tù.

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố đối tượng xông vào trụ sở tiếp dân của Công an phường chửi bới

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:14
Hành vi của Hiền ảnh hưởng đến hoạt động của Công an phường Đáp Cầu, Bắc Ninh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Bắt gã đàn ông "2 tay 2 súng" đến nhà phụ nữ giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:00
Người đàn ông "2 tay 2 súng" tới nhà 1 phụ nữ phá cổng, bắn đạn vào nhà để giải quyết mâu thuẫn.