Thủ đoạn đê hèn của 'yêu râu xanh' gài bẫy nạn nhân để cướp, hiếp

Thủ đoạn đê hèn của 'yêu râu xanh' gài bẫy nạn nhân để cướp, hiếp

Thứ 6, 24/02/2017 | 17:05
0
Long dùng những lời lẽ hoa mỹ tiếp cận các cô gái trên mạng xã hội Zalo, dụ đi chơi rồi dùng vũ lực đe dọa giết, hiếp dâm, cướp tài sản nạn nhân...

"Lưới tình” của tên “yêu râu xanh

Thời gian gần đây, cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhận được rất nhiều đơn thư trình báo của nhiều nạn nhân nữ về việc có quen một nam thanh niên qua mạng xã hội Zalo. Trong quá trình nói chuyện, người này tự giới thiệu với các cô gái về công việc, học hành, để tiếp cận làm quen.

Với ngoại hình cùng tài ăn nói như “rót mật vào tai”, nam thanh niên này đã dụ dỗ được nhiều cô gái đi chơi với mình. Đối tượng thường tới tận nơi nạn nhân ở rồi chở đi chơi. Sau đó, đối tượng đưa những người này vào các khu vực không có dân cư sinh sống, dừng xe khống chế bóp cổ, dọa giết, hiếp dâm, cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Xác định được tính chất vụ án nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, đối tượng gây án manh động và nguy hiểm gây hoang mang dư luận, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Thủ Dầu Một đã lập chuyên án, truy tìm đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Sau một thời gian dài theo dõi, cùng với những thông tin phía các nạn nhân cung cấp, các trinh sát Công an TP.Thủ Dầu Một đã đổ ra nhiều nơi, theo dõi qua nhiều phương tiện để xác định, khoanh vùng đối tượng giống với mô tả của bị hại.

Qua đó, công an đã xác minh được đối tượng Lê Văn Long (SN 1994, HKTT tại tỉnh Hậu Giang, tạm trú tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) là nghi can lớn nhất và trùng hợp với những hình ảnh, thông tin mà nạn nhân đưa ra. Tại cơ quan CSĐT, Long cứng đầu chối tội. Thế nhưng trước những bằng chứng chặt chẽ và nhận diện từ nạn nhân, đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Hồ sơ điều tra - Thủ đoạn đê hèn của 'yêu râu xanh' gài bẫy nạn nhân để cướp, hiếp

Sau khi bị bắt, Long chối tội, nhưng khi Công an đưa ra các chứng cứ thì đối tượng phải thừa nhận hành vi của mình

Theo đó, Long khai nhận rằng, đối tượng từ dưới quê lên Bình Dương để làm thuê. Thế nhưng, vốn tính ăn chơi, không chịu tu chí làm ăn, Long suốt ngày lêu lổng. Dù không có tiền sinh hoạt nhưng đối tượng nhất định không đi làm. Thời gian rảnh rỗi, Long ở nhà lướt web, mạng xã hội Facebook, Zalo. Sau những lần như vậy, đối tượng phát hiện rất nhiều cô gái cũng sử dụng Zalo nên vào quét và yêu cầu kết bạn.

Khi được sự đồng ý, Long bắt đầu giở trò tán tỉnh, rồi tâng bốc bản thân mình “lên mây”. Lợi dụng sự cả tin của các cô gái, Long tiếp cận họ. Long đã mua một số sim điện thoại và lập nhiều tài khoản Zalo với các tên khác nhau như “Triệu Vỹ, Dương Tuấn, Lê Long, Tồn Tại…”. Những cô gái Long tiếp cận chủ yếu là nữ công nhân sống trong khu vực.

Nạn nhân giải bày quá trình mắc bẫy "yêu râu xanh"

Ban đầu, Long “thả mồi” bằng việc nhắn tin qua lại, hỏi thăm quan tâm nạn nhân. Sau một khoảng một thời gian biết “cá đã cắn câu”, Long bắt đầu rủ những cô gái đi ăn uống và hóng mát. Vào tối ngày 24/12/2016, lấy tên nickname là “Triệu Vũ”, Long hẹn chị Lâm Thị B.L., (SN 1997, quê Hậu Giang) đi chơi vào đêm Noel và được đồng ý. Long điều khiển xe máy tới phòng trọ của chị L. tại phường Hưng Định, thị xã Thuận An. Sau đó, Long đưa chị này thẳng lên khu vực gần trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương để tâm sự.

Tới khoảng 21h20’, Long chở nạn nhân vào khu vực đất trống thuộc địa bàn phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một. Tại đây, đối tượng bất ngờ dừng xe, đè cổ và tay chân chị L.. Đồng thời, Long tát mạnh nhiều cái vào mặt chị này để uy hiếp và cướp điện thoại, dây chuyền vàng trị giá hơn 7 triệu đồng của nạn nhân. Sau đó, đối tượng nhanh chóng rời đi và bỏ lại nạn nhân đứng khóc tức tưởi.

Theo trình báo của chị L., chị mới quen Long qua mạng Zalo được khoảng 1 tuần. Thấy đối tượng hiền lành và ăn nói lịch sự, chị mới tin tưởng và chấp nhận đi chơi cùng. Thế nhưng, chị không may sập bẫy và bị cướp đi tất cả tài sản. Cướp tài sản của chị L. xong Long mang đi tẩu tán rồi ăn chơi sa đọa với số tiền đã cướp được. Đối tượng còn khóa tài khoản Zalo, cắt liên lạc để không ai có thể tìm ra tung tích của y.

Sau một thời gian kín tiếng, Long tiếp tục dùng một tài khoản Zalo khác nhưng vẫn lấy tên “Triệu Vỹ” nhắn tin trò chuyện với chị Nguyễn Thị H.B. (SN 1997, quê tỉnh Đồng Tháp). Long cũng bắt đầu dụ dỗ chị này bằng những lời đường mật. Tối ngày 17/1, Long dùng số điện thoại lạ gọi điện cho chị B. và rủ nạn nhân đi uống cà phê. Thấy thành ý của gã trai thư sinh, chị B. đồng ý và đi cùng Long tới khu vực phường Hòa Phú. Thấy Long cứ chạy vào những con đường tối, chị B. liên tục đòi về nhà nhưng đối tượng lại thuyết phục nạn nhân.

Trong lúc đang chạy xe, Long bất ngờ tấp vào một bãi đất trống. Nạn nhân chưa kịp phản ứng thì Long lao tới bóp cổ, đè nạn nhân xuống và uy hiếp “mày la tao giết…”. Long nhanh chóng thực hiện hành vi hiếp dâm với chị B.. Lo sợ Long sẽ giết, nạn nhân không dám cầu cứu. Thực hiện hành vi thú tính xong, đối tượng đã cướp đi tài sản hơn 6 triệu đồng rồi tăng ga bỏ chạy. Sau đó, nạn nhân đã tới Công an phường Hòa Phú để trình báo vụ việc.

Hồ sơ điều tra - Thủ đoạn đê hèn của 'yêu râu xanh' gài bẫy nạn nhân để cướp, hiếp (Hình 2).

Chân dung "yêu râu xanh" lừa hiếp dâm, cướp tài sản nhiều cô gái

Chưa dừng lại ở đó, ngày 9/2, Long tiếp tục dùng thủ đoạn “bẫy tình” nhắn tin cho chị Nguyễn Thị H.P., (SN 1998, quê tỉnh Vĩnh Long) rủ chị này đi chơi, tâm sự. Khi được nạn nhân đồng ý, Long lập tức chuẩn bị “đồ nghề” chạy qua phòng trọ của chị P.. Đối tượng đưa chị này thẳng lên khu vực đất trống gần nơi trước đó đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Tại đây, Long lấy điện thoại của nạn nhân bỏ vào cốp xe. Sau đó, Long kéo chị P. vào gốc cây, hành hung nạn nhân và thực hiện hành vi giao cấu. Thỏa mãn xong, đối tượng bỏ lại nạn nhân. Các nạn nhân đã trình báo sự việc lên công an và Long đã nhanh chóng bị bắt giữ.

Phùng Sơn

Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.