Thủ đoạn thổi phồng công dụng thuốc giả để lừa phụ nữ

Thủ đoạn thổi phồng công dụng thuốc giả để lừa phụ nữ

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 24/03/2023 | 16:03
0
Mua hạt mạch nha giá 55 nghìn đồng mỗi kg, nhóm đối tượng thổi phồng công dụng là thuốc đông y “Thạch Sương” giá 1 triệu đồng lừa nhiều người.

Lộ diện bộ ba lừa đảo

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cẩm Lệ tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Kim Anh, SN 1987, ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu và Trần Thị Sen, SN 1990 đang trú tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.

Riêng đối tượng Trần Thị Sang, SN 1987, đang ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cả 3 đối tượng cùng bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 17/3, Công an phường Hòa Thọ Đông tiếp nhận tin tố giác tội phạm của chị D., ngụ tại địa bàn, về việc chị bị 3 đối tượng nữ lừa lấy 9 triệu đồng tại chợ Cẩm Lệ dưới hình thức mua thuốc “Kim Sương” chữa bệnh bọng mắt.

Qua rà soát nhận dạng đặc điểm và phương thức thủ đoạn, cán bộ công an phường Hòa Thọ Đông tìm hiểu tại khu vực chợ Cồn nổi tiếng lên đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh, SN 1987, ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

Bị hại nhận dạng Kim Anh đúng là đối tượng lừa tiền mình nên lực lượng công an phường mời người này về làm việc.

Hồ sơ điều tra - Thủ đoạn thổi phồng công dụng thuốc giả để lừa phụ nữ

Cơ quan chắc năng đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đối tượng Kim Anh khai nhận hành vi của mình, nhưng một mực không khai thông tin cá nhân của 2 đối tượng còn lại. Kim Anh chỉ nói rằng, có một người tên Sen bán hàng rong trên Hòa Khánh là đồng phạm của mình.

Sau khi tiếp nhận từ Công an phường Hòa Thọ Đông, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ tập trung lực lượng tiến hành điều tra, xác minh.

Đối tượng Kim Anh được xác định khá ranh ma, xảo quyệt, tìm mọi cách báo cho người nhà biết và thông báo cho 2 đồng phạm về việc hành vì lừa đảo đã bị phát hiện. Đồng thời, Kim Anh yêu cầu, đồng phạm xóa hết dữ liệu điện tử, tin nhắn, thông tin liên lạc và đề nghị lẩn trốn.

Mọi thông tin về đồng phạm của Kim Anh gần như bế tắc. Cơ quan chức năng đành lần theo lời khai mơ hồ của Kim Anh, về việc, đồng phạm tên Sen bán hàng rong trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Khoanh vùng đối tượng, Công an xác định đối tượng tên Sen mà Kim Anh nhắc đến là Trần Thị Sen, SN 1990 đang trú tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.

Lúc này, Công an mời Sen về trụ sở làm việc. Tại đây, Sen thừa nhận, mình là đồng phạm của Kim Anh. Đồng thời, người còn lại là Trần Thị Sang, SN 1987, đang ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Công an khám xét khẩn cấp nhà đối tượng thu giữ được nhiều tài liệu, đồ dùng, dụng cụ dùng để thực hiện phạm tội.

Thổi giá từ 55 nghìn lên 1 triệu đồng mỗi kg thuốc giả

Kết quả làm việc, 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi, phương thức thủ đoạn thực hiện phạm tội.

Theo như đã bàn bạc, Kim Anh đến chợ Cồn mua hạt mạch nha giá 55 nghìn đồng mỗi kg. Sau đó, đối tượng này chuẩn bị sẵn cân, túi ni lông mang đến ngồi trước chợ Cẩm Lệ giả làm người bán thuốc đông y “Kim Sương” chữa bệnh.

Sen và Sang giả vờ làm bác sĩ đi xung quanh tìm những người nhẹ dạ, cả tin đưa ra các thông tin gian dối, dẫn họ đến chỗ Kim Anh mua thuốc.

Hồ sơ điều tra - Thủ đoạn thổi phồng công dụng thuốc giả để lừa phụ nữ (Hình 2).

Với chiêu thức giả làm bác sĩ, 3 đối tượng đã lừa bán thuốc giả cho nhiều người.

Nếu Sen tìm được người mua thị Sang sẽ đóng giả làm người đến mua thuốc đưa ra các thông tin gian dối khiến bị hại tin tưởng mua thuốc.

Ngược lại, nếu Sang tìm được người mua thì Sen đóng giả làm người mua thuốc.

Ba người thống nhất với nhau nói dối những người mua thuốc đây là thuốc “Kim Sương” đặt chữa trị bọng mắt.

Sau đó, Sen đi tìm người và gặp chị D.. Sen nói dối mình là Như, bác sĩ bệnh viện Mắt Tp.Đà Nẵng.

Sen nói, chị D. bị bọng thịt ở mắt, uống thuốc “Kim Sương” sẽ hết. Hơn nữa, thuốc này có nhiều công dụng tốt như biến tóc bạc thành tóc đen.

Sau khi trò chuyện một lúc, Sen dẫn chị D. đến gặp Kim Anh. Cùng lúc, Sang giả vờ vào hỏi mua thuốc. Sang nói với chị D. là mình mua thuốc về cho mẹ uống nhiều lần rồi, thuốc uống tốt, mỗi lần uống pha khoảng một chén chè nhỏ.

Qua những thông tin gian dối mà 3 đối tượng cố ý đưa ra, dàn dựng lên, chị D. hoàn toàn tin tưởng nên đồng ý mua 9 kg thuốc “Kim Sương” với giá 1 triệu đồng mỗi kg. Chị D. mua tổng cộng 9 kg.

Chị D. không mang đủ tiền mặt nên chuyển khoản trả tiền vào số tài khoản mà Kim Anh đưa. Sau khi có được tiền, 3 người chia nhau, mỗi người 3 triệu rồi giải tán đi về.

Điều đáng nói, sau khi hành tung của Kim Anh bị phát hiện, Sen và Sang lo sợ có ý định tự thú. Tuy nhiên, Kim Anh tìm cách đe dọa, buộc 2 người này phải bỏ trốn.

Qua quá trình đấu tranh, 3 đối tượng khai nhận đã thực hiện phương thức thủ đoạn như trên trong khoảng thời gian dài từ 10/2 đến ngày bị phát hiện, tức 17/3. Tổng số tiền nhóm đối tượng này thu về hơn 250 triệu đồng.

Địa bàn hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng hầu hết các chợ trên địa bàn Tp.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Quận Cẩm Lệ cũng đề nghị những ai là bị hại của 3 đối tượng này có thể liên hệ với đơn vị tại 298, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, hoặc điều tra viên Lý Thị Thanh Thủy, số điện thoại 02363.673.027, để được giải quyết.

Nữ quái lừa đảo 3 tỷ đồng sa lưới sau 8 năm bị truy nã quốc tế

Thứ 4, 22/03/2023 | 21:33
Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng của người dân, Nga bỏ trốn khởi lãnh thổ Việt Nam, đi làm thuê tại các quốc gia và sa lưới sau 8 năm trốn nã.

2 vợ chồng thoát bẫy lừa đảo vì chuyển nhầm số tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 19/03/2023 | 08:19
Cặp vợ chồng ở Hà Nội yêu cầu nhân viên ngân hàng làm thủ tục chuyển 200 triệu đồng đến số tài khoản tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sau khi bị gọi điện lừa đảo.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đặt tiệc nhà hàng, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 18/03/2023 | 14:18
Trước chiêu trò lừa đảo đặt tiệc nhà hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các nhà hàng cần nâng cao cảnh giác.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.