Thu giữ gần 6 tạ thuốc nam của lương y tổ chức hội thảo “chui” chữa bệnh tiểu đường

Thu giữ gần 6 tạ thuốc nam của lương y tổ chức hội thảo “chui” chữa bệnh tiểu đường

Đoàn Minh Sơn
Thứ 2, 23/09/2019 | 21:53
0
Dù không được các sở ban ngành cấp phép trong hoạt động khám chữa bệnh nhưng bà Nguyễn Thị Nghê vẫn đứng ra tổ chức hội thảo để bán thuốc nam chữa bệnh tiểu đường. Cơ quan chức năng đã thu giữ gần 6 tạ thuốc nam của bà này.

Ngày 23/9, phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Thanh tra sở Y tế Hải Phòng tổ chức kiểm tra đột xuất trung tâm tiệc cưới Thanh Bình (ở số 32, tổ 1, đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP.Hải Phòng) nơi đang diễn ra buổi “Hội thảo Lương y Nguyễn Thị Nghê chữa bệnh tiểu đường bằng thuốc nam kết hợp với tây y” do dược sĩ Nguyễn Thị Nghê (SN 1985, ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội), thuê địa điểm tổ chức để tuyên truyền, quảng bá thuốc nam chữa tiểu đường và bán thuốc nam cho người bệnh với số lượng lớn.

Tin nhanh - Thu giữ gần 6 tạ thuốc nam của lương y tổ chức hội thảo “chui” chữa bệnh tiểu đường

Bà Nghê tổ chức hội thảo để bán thuốc khi chưa xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Qua công tác nắm tình hình, PA03 nhận thấy thời gian gần đây, trên mạng xã hội có các bài viết quảng cáo với nội dung: Lương y Nguyễn Thị Nghê có tổ chức 1 buổi khám tiểu đường duy nhất tại Hải Phòng, miễn phí cho bệnh nhân dưới 15 tuổi và người khuyết tật bẩm sinh; đồng thời tổ chức “Khám bệnh và hội thảo chữa bệnh tiểu đường bằng thuốc nam kết hợp tây y với Lương y Nguyễn Thị Nghê tại Hải Phòng”.

Vào lúc 6h -16h ngày 22/9, tại trung tâm tiệc cưới Thanh Bình đã diễn ra việc tổ chức hội thảo và khám bệnh, chữa bệnh của bà Nghê.

Qua trao đổi với sở Y tế Hải Phòng, được biết Sở không cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và tổ chức hội thảo của bà Nghê.

Tại thời điểm kiểm tra, có gần 200 bệnh nhân ở Hải Phòng và các tỉnh thành phố: Ninh Bình, Hà Nội đến dự hội thảo để được tư vấn, khám bệnh và mua thuốc. Khi cơ quan chức năng yêu cầu, bà Nghê không xuất trình các giấy tờ liên quan đến hoạt động hội thảo và khám bệnh, bán thuốc nam.

Tin nhanh - Thu giữ gần 6 tạ thuốc nam của lương y tổ chức hội thảo “chui” chữa bệnh tiểu đường (Hình 2).

Lực lượng chức năng thu giữ, niêm phong gần 6 tạ thuốc nam bà Nghê bán tại buổi hội thảo.

Trước đó vào ngày 12/9, bà Nguyễn Thị Nghê cũng đã tổ chức hội thảo và bán thuốc tương tự tại số 246 đường Máng Nước, xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng thu hút nhiều người bệnh đến mua thuốc nam điều trị tiểu đường mặc dù chưa có sự kiểm định về hiệu quả điều trị bệnh của cơ quan chuyên môn.

Cơ quan chức năng xác định việc bà Nghê tổ chức hội thảo và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tiểu đường khi chưa được cấp phép là vi phạm Điều 20 Luật quảng cáo “Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có đủ tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp theo quy định pháp luật” và Điều 6 Luật khám bệnh về các hành vi bị cấm “cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động”.

PA03 và Thanh tra sở Y tế Hải Phòng đã tiến hành niêm phong gần 600 kg thuốc nam chữa bệnh tiểu đường của bà Nghê để lập phương án xử lý theo quy định của pháp luật.

Công ty 'ma' tổ chức hội thảo 'chui' tại UB xã, bán giống cây... rởm

Thứ 6, 03/02/2017 | 17:04
Hàng trăm bà con xã nghèo “chết đứng” vì số tiền bỏ ra đến cả trăm triệu đồng mua giống cây “siêu kinh tế” do công ty ở Hà Nội về tiếp thị đã chết khô, còn công ty mất hút sau khi cầm tiền.

BV ASEAN: Mời bác sĩ Hàn Quốc về tổ chức hội thảo ‘chui’

Thứ 2, 12/12/2016 | 21:10
Tại BV tạo hình thẩm mỹ ASEAN đã diễn ra 1 hội thảo sôi nổi thu hút được sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở Y tế, hội thảo này chưa được cấp giấy phép...

Bất ngờ kiểm tra, phát hiện công ty đa cấp tổ chức hội thảo “chui”

Thứ 3, 24/05/2016 | 21:29
Tin tức cho thấy, khi lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH MTV QT-KOR đã không xuất được giấy tờ hợp pháp.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.