Thu giữ lượng lớn mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Thu giữ lượng lớn mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Thứ 3, 08/05/2018 | 18:16
0
Hơn 3.000 mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng thu giữ và sẽ tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Ngày 8/5, lãnh đạo đội Quản lý thị trường (QLTT) số 13, chi cục QLTT Hà Nội cho biết, sau khi kiểm tra, thu giữ hơn 3.000 sản phẩm, toàn bộ số hàng này sẽ bị tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, ngày 7/5, đoàn kiểm tra liên ngành số 2 của ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội do đội QLTT số 13 chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đột kích và phát hiện, thu giữ nhiều lô hàng thực phẩm chức năng và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Thu giữ lượng lớn mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.

Theo đó, tổ công tác liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại tầng 5, số 45, ngõ 9 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội thì phát hiện nhiều mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc bao gồm 2.185 sản phẩm thực phẩm chức năng chưa đóng gói, 220 hộp thực phẩm chức năng đã đóng gói, 44kg mỹ phẩm chưa đóng hộp, 1.014 gói mỹ phẩm thành phẩm.

Trong số hàng hóa trên có nhiều sản phẩm in bao bì ghi nhãn hiệu “Ngọc Sơn Đường” như 130 lọ kem trị nám đêm đựng trong lọ thủy tinh loại 30g; 40 hộp kem trị nám đêm đựng trong lọ thủy tinh, loại 30g; 20 hộp collagen và thảo dược; 36 hộp đặc trị xương khớp... Ước tính tổng giá trị hàng hóa khoảng 200 triệu đồng.

Thu giữ lượng lớn mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc (Hình 2).

Nhiều loại sản phẩm được sản xuất trong nhà vệ sinh.

Bước đầu, chủ lô hàng này khai nhận toàn bộ lô hàng đều được gom từ nhiều nguyên liệu ngoài thị trường. Sau khi mua về, chủ cho nhân viên sang chiết vào các lọ, túi rồi đóng gói, dán tem rao bán cho người tiêu dùng.

Toàn bộ số lô hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng này như sữa rửa mặt, kem trị nám, collagen..., chủ cơ sở còn cho nhân viên gắn tem mác hàng đông y gia truyền để lừa đảo người tiêu dùng.

Thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của sản phẩm trên. Theo thống kê, toàn bộ lô hàng này khoảng hơn 3.000 sản phẩm.

Các sản phẩm này được tiêu thụ trên toàn quốc dưới hình thức mua bán qua mạng xã hội, các trang fanpage trên Facebook sau đó được chuyển theo đường chuyển phát nhanh tới khách hàng.

Khi lượng đơn đặt hàng lớn, chủ cơ sở thuê thêm nhân công làm việc. Các sản phẩm được vận chuyển bằng công ty chuyển phát nhanh. Mỗi sản phẩm bán ra thị trường có giá từ 200.000 đến 300.000 đồng.

Công Đức

Thu giữ hơn nửa tấn vịt đông lạnh và xúc xích không rõ nguồn gốc

Thứ 3, 08/05/2018 | 09:56
Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Cao Bằng phát hiện và thu giữ hơn 500kg vịt đông lạnh, xúc xích không rõ nguồn gốc.

Hà Nội: Tiêu hủy hơn 10 tấn nầm lợn "bẩn" không rõ nguồn gốc

Thứ 2, 07/05/2018 | 14:25
Hơn 10 tấn nầm lợn “bẩn” vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã được tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
Cùng tác giả

Hà Nội: Huy động 100% cảnh sát trước trận Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc

Thứ 4, 29/08/2018 | 14:28
Để đảm bảo an ninh cho trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc vào 16h chiều nay (29/8), phòng CSGT đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ để phòng chống đua xe và những người quá khích.

Vụ chồng chém vợ mang bầu 9 tháng: Vì lời khuyên ở nhà nghỉ ngơi

Thứ 5, 23/08/2018 | 11:16
Chị Bình muốn chồng nghỉ ngơi ít hôm để giữ sức khỏe, không hiểu sao Tuấn lại nghĩ vợ can thiệp vào công việc của mình nên dẫn tới xô xát, rồi dùng dao chém vợ trọng thương.

Hà Nội: Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới gốc cây

Thứ 3, 31/07/2018 | 09:00
Trong khi đi hái rau, nhiều người dân xã Yên Thường hoảng hốt khi phát hiện thi thể nam thanh niên ngay sát gốc cây, bên cạnh là một chiếc xe máy.

Ninh Bình: Khởi tố 5 đối tượng cá độ bóng đá mùa World Cup

Thứ 5, 12/07/2018 | 23:10
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền trên 20 tỷ đồng.

Ninh Bình: Khởi tố nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh

Thứ 3, 26/06/2018 | 21:05
Công an tỉnh Ninh Bình vừa qua quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lâm Quang Đạo – nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.