Thu hồi được 1.000 tỷ thiệt hại từ vụ Vinashin hay không?

Thu hồi được 1.000 tỷ thiệt hại từ vụ Vinashin hay không?

Chủ nhật, 20/10/2013 | 08:03
0
Đại diện bộ Tư pháp cho rằng con số 38 tỉ mà nhà nước bồi thường cho dân vì những quyết định sai vẫn chưa phản ánh đúng tình hình thực tế.

Sáng 17/10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp, liên quan đến việc thực hiện các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước, theo báo cáo của TAND Tối cao, VKSND Tối cao và các bộ ngành địa phương, tính từ ngày 1/10/2012 đến ngày 20/9/2013 có tổng số 82 đơn yêu cầu bồi thường. Trong đó, cơ quan có thẩm quyền đã thụ lý 61 đơn, 21 đơn không đủ điền kiện thụ lý, và tiếp tục giải quyết 21 đơn từ 2012 chuyển sang.

Trong tổng số 82 vụ việc bồi thường nhà nước được giải quyết có 19 vụ việc trong hoạt động quản lý hành chính, 46 vụ việc trong hoạt động tố tụng, 17 vụ việc trong hoạt động thi hành án. Đã giải quyết xong 37 vụ với số tiền nhà nước phải bồi thường là hơn 15 tỉ đồng.

Bất động sản - Thu hồi được 1.000 tỷ thiệt hại từ vụ Vinashin hay không?Đã có 20 trường hợp người bị thiệt hại khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước. Tòa các cấp đã thụ lý 18 trường hợp, giải quyết 11 vụ án, với số tiền bồi thường gần 23 tỉ đồng. Tổng số tiền nhà nước phải bồi thường là hơn 38 tỉ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Tố Hằng, Phó cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp, những con số trên vẫn chưa phản ánh đúng tình hình thực tế vì công việc này còn gặp nhiều khó khăn. Vướng mắc đầu tiên xuất phát ngay trong quy định của luật này khi buộc phải có văn bản của cơ quan nhà nước xác định sai phạm của công chức thì người dân mới được làm đơn yêu cần bồi thường.

Cạnh đó, việc thực hiện các quy định của luật còn hạn chế do người dân vẫn còn e dè, ngại va chạm với cơ quan nhà nước. Ví dụ trong trường hợp bị thu hồi đất sai, người dân chỉ cần trả lại đất là đủ chứ không yêu cầu cơ quan làm sai bồi thường nữa.

Liên quan đến vấn đề thi hành án trong vụ sai phạm tại Vinashin, ông Nguyễn Thanh Thủy, phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết việc thu hồi hơn 1.000 tỉ đồng thiệt hại trong vụ Vinashin vẫn đang gặp nhiều khó khăn.Đây là khoản thiệt hại mà tòa án đã buộc 9 bị cáo nguyên là lãnh đạo của Vinashin bồi thường do hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế.

Nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp bị thiệt hại chậm làm đơn yêu cần bồi thường. Mặc dù phía bộ Tư pháp đã có công văn yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải đôn đốc các doanh nghiệp này nhưng hơn một năm sau khi vụ án có hiệu lực, các doanh nghiệp này vẫn chưa có đơn yêu cầu cơ quan thi hành án đòi tiền những “sếp cũ” của mình bồi thường những thiệt hại họ đã gây ra cho nhà nước.

Theo Một Thế Giới

Mới có 2 công ty đòi bồi thường vụ Vinashin

Thứ 6, 18/10/2013 | 14:03
Mới có 2/6 doanh nghiệp đệ đơn yêu cầu thi hành án vụ Cố ý làm trái ở Vinashin - lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết trong cuộc gặp gỡ báo giới hôm qua (17/10).

Ông Vương Đình Huệ rời Ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin

Thứ 4, 16/10/2013 | 14:36
Tại quyết định điều chỉnh nhân sự Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin, Thủ tướng đã thay thế 4 vị trí và bổ sung thêm 2 nhân sự. Trong đó, thay vào vị trí của ông Vương Đình Huệ là Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Đề nghị báo cáo vụ án Vinashin, bầu Kiên

Thứ 3, 15/10/2013 | 09:41
Theo dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 6 QH Khóa XIII (khai mạc vào sáng 21/10) trình UBTVQH sáng qua (14/10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Phó Thủ tướng mới.

Vinashin phát hành trái phiếu quốc tế tái cơ cấu 600 triệu USD tiền nợ

Thứ 6, 11/10/2013 | 07:21
Ông Nguyễn Ngọc Sự - chủ tịch HĐTV Vinashin cho biết, trong tổng số nợ 4 tỷ USD, thì khoản nợ 600 triệu là then chốt, tháo gỡ được khoản này thì các khoản khác sẽ được thông qua.

Vinashin từ tập đoàn xuống tổng công ty

Thứ 4, 18/09/2013 | 13:53
Vậy là, với thông tin vừa được lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải chính thức công bố, Vinashin từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam sẽ trở về với tên gọi ở vạch xuất phát năm 1996: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Ảnh độc : Khu nhà chục tỷ đồng Vinashin làm chuồng bò

Thứ 6, 05/07/2013 | 14:25
Nhiều căn biệt thự, nhà liền kề, nhà điều hành đang xây dựng dở trong KCN Lai Vu hoang phế bóng người nhưng nhộn nhịp những vị chủ nhân bốn chân mới. Trong các phòng ban tiền tỷ của các biệt thự, nhân viên bốn chân đi lại tấp lập.

Mới có 2 công ty đòi bồi thường vụ Vinashin

Thứ 6, 18/10/2013 | 14:03
Mới có 2/6 doanh nghiệp đệ đơn yêu cầu thi hành án vụ Cố ý làm trái ở Vinashin - lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết trong cuộc gặp gỡ báo giới hôm qua (17/10).

Ông Vương Đình Huệ rời Ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin

Thứ 4, 16/10/2013 | 14:36
Tại quyết định điều chỉnh nhân sự Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin, Thủ tướng đã thay thế 4 vị trí và bổ sung thêm 2 nhân sự. Trong đó, thay vào vị trí của ông Vương Đình Huệ là Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Đề nghị báo cáo vụ án Vinashin, bầu Kiên

Thứ 3, 15/10/2013 | 09:41
Theo dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 6 QH Khóa XIII (khai mạc vào sáng 21/10) trình UBTVQH sáng qua (14/10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Phó Thủ tướng mới.

Vinashin phát hành trái phiếu quốc tế tái cơ cấu 600 triệu USD tiền nợ

Thứ 6, 11/10/2013 | 07:21
Ông Nguyễn Ngọc Sự - chủ tịch HĐTV Vinashin cho biết, trong tổng số nợ 4 tỷ USD, thì khoản nợ 600 triệu là then chốt, tháo gỡ được khoản này thì các khoản khác sẽ được thông qua.

Vinashin từ tập đoàn xuống tổng công ty

Thứ 4, 18/09/2013 | 13:53
Vậy là, với thông tin vừa được lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải chính thức công bố, Vinashin từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam sẽ trở về với tên gọi ở vạch xuất phát năm 1996: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Ảnh độc : Khu nhà chục tỷ đồng Vinashin làm chuồng bò

Thứ 6, 05/07/2013 | 14:25
Nhiều căn biệt thự, nhà liền kề, nhà điều hành đang xây dựng dở trong KCN Lai Vu hoang phế bóng người nhưng nhộn nhịp những vị chủ nhân bốn chân mới. Trong các phòng ban tiền tỷ của các biệt thự, nhân viên bốn chân đi lại tấp lập.
Cùng chuyên mục

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.