Thu nhập từ lương ở Barca không đủ, Pique phải livestream để kiếm tiền bù?

Thu nhập từ lương ở Barca không đủ, Pique phải livestream để kiếm tiền bù?

Thứ 3, 17/08/2021 | 19:09
0
Nhận được câu hỏi về việc giảm lương ở Barca, Pique nửa đùa nửa thật: “Tôi đang thi đấu với mức lương 4 duro. Thế nên tôi phải livestream để kiếm tiền bù vào đây”.

Ngày 17/8, VOV đưa tin, trong buổi họp báo mới đây, Chủ tịch CLB Barca - Joan Laporta tiết lộ những con số về tình hình tài chính của đội bóng. Theo đó, CLB xứ Catalan đang phải gánh khoản nợ rất lớn lên đến 1,35 tỷ Euro.

Thể thao - Thu nhập từ lương ở Barca không đủ, Pique phải livestream để kiếm tiền bù?

Chủ tịch CLB Barca - Joan Laporta. (Ảnh: Getty).

Ông Laporta nói: "Tính đến tháng 3/2021, số nợ là 1,35 tỷ Euro. Con số này cao hơn khoảng 200 triệu Euro so với lần cập nhật gần nhất vào tháng 1 năm nay. Khoản nợ ban đầu chỉ là 617 triệu Euro nhưng phải tính thêm cả 389 triệu Euro tiền trả cho cầu thủ, 90 triệu Euro kiện tụng, 79 triệu Euro tiền bản quyền truyền hình trả trước, và 56 triệu Euro từ dự án Espai Barca, tổng cộng là 1,35 tỷ Euro.

Tôi phát hiện ra rằng đội bóng đã từng chi rất nhiều tiên cho các bên trung gian để mua cầu thủ. Có một người chưa phải là đại diện cầu thủ nhưng đã nhận của đội bóng đến 8 triệu Euro chỉ để tìm cầu thủ ở Nam Mỹ, đó là những khoản chi vô lý".

Ông Laporta khẳng định cựu Chủ tịch Barca - ông Bartomeu là người phải chịu trách nhiệm cho việc quỹ lương của Barcelona (bằng 103% doanh thu) vượt quá giới hạn quy định khiến họ không thể ký hợp đồng mới với Messi. Thậm chí, đội chủ sân Nou Camp phải thuyết phục các cầu thủ tiếp tục giảm lương để được phép đăng ký thi đấu cho các tân binh như Sergio Aguero hay Memphis Depay.

Trong bối cảnh Barcelona gặp khủng hoảng về tài chính, Pique là người tiên phong chấp nhận giảm lương để giúp đội nhà vượt qua khó khăn. Cùng với trung vệ 34 tuổi, đội trưởng Sergio Busquets và 2 đội phó khác của đội chủ sân Nou Camp là Jordi Alba và Sergi Roberto cũng làm điều tương tự.

Pique cho biết ban lãnh đạo Barcelona đã nói chuyện với các đội trưởng và đội phó về việc giảm lương ngay khi Busquets và Alba trở lại sau EURO 2020. Đội bóng xứ Catalan cần cắt giảm thêm một khoản lớn trong quỹ lương để đáp ứng quy định của La Liga.

"Chẳng có vấn đề gì cả. Tôi là người đầu tiên, các đội trưởng khác sẽ nối tiếp và đó là sự giải tỏa. Đội bóng có thể chi tiêu nhiều hơn, mua về thêm cầu thủ và đầu tư vào những việc khác. CLB cần phải làm như vậy", Pique nói.

Thể thao - Thu nhập từ lương ở Barca không đủ, Pique phải livestream để kiếm tiền bù? (Hình 2).

Pique thể hiện tình yêu của mình dành cho Barca khi anh chấp nhận giảm lương vì đội bóng.

Theo ESPN, Pique đồng ý cắt giảm 50% lương trong hợp đồng 3 năm còn lại với Barca. Động thái từ Pique được chốt trước ngày La Liga 2021/22 khai màn, và Barca được giải phóng quỹ lương để đăng ký Memphis Depay, Eric Garcia và Rey Manaj vào đội hình thi đấu.

Trước hành động này của Pique, ông Laporta cũng chia sẻ những lời cảm ơn đến Pique: "Trong tình cảnh khó khăn của CLB, tôi rất trân trọng việc Pique đã chấp nhận giảm lương. Anh ấy đã chứng tỏ tình yêu với CLB lớn hơn bất kỳ thứ gì khác".

Sau trận thắng 4/2 của Barca trước Real Sociedad trong trận mở màn mùa giải, trung vệ Gerald Pique đã livestream trên trang cá nhân trò chuyện với người hâm mộ. “Tôi đang thi đấu với mức lương 4 duro. Thế nên tôi phải livestream để kiếm tiền bù vào đây”, Pique cười lớn và chia sẻ khi nhận được câu hỏi về việc giảm lương đáng kể ở Barca. Duro là một đơn vị tiền cũ của Tây Ban Nha, giá trị tương đương khoảng... 3 nghìn đồng.

Theo Tiền phong, thực ra Pique vẫn có nhiều nguồn thu nhập kếch xù khác ngoài bóng đá. Từ lâu, anh vốn đã là một doanh nhân thành đạt. Anh từng đầu tư bất động sản. Anh cũng đang là chủ tịch kiêm đồng sáng lập tập đoàn truyền thông Kosmos Holding (nắm bản quyền giải quần vợt Davis Cup). Mỗi năm Kosmos Holding kiếm về hàng chục triệu euro và ngay cả Messi cũng đã mua cổ phần ở đây.

Ngoài ra, với vẻ ngoài điển trai, Pique cũng rất thu hút các nhãn hàng thời trang. Bởi vậy, thu nhập ở Barca cũng chỉ là một phần nhỏ so với tiền anh kiếm từ bên ngoài. Nhưng dù sao, Pique vẫn xứng đáng nhận được những lời khen vì hành động đẹp với Barca.

Quốc Tiệp (t/h)

Liverpool sẽ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Mbappe với Real Madrid

Thứ 2, 16/08/2021 | 16:09
Goal cho biết Liverpool cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Mbappe. Trang này cho biết Mbappe có chút ít hứng thú với "The Kop".

Tiền vệ Di Maria nhận xét hài hước về Ronaldo và Messi

Chủ nhật, 15/08/2021 | 19:09
Di Maria là một trong số ít những cầu thủ có vinh dự được trở thành đồng đội của cả Ronaldo lẫn Messi.

Động thái của Mbappe sau khi gặp Messi trong buổi tập

Thứ 6, 13/08/2021 | 11:19
Mbappe đã đăng những hình ảnh thân thiết giữa anh và Messi lên Twitter, trong bối cảnh có tin câu thủ này không muốn thi đấu cùng đội với ngôi sao người Argentina.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.