Thủ phủ hoa Đà Lạt chuẩn bị hơn 1 tỷ cành hoa phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2022

Thủ phủ hoa Đà Lạt chuẩn bị hơn 1 tỷ cành hoa phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2022

Thứ 6, 07/01/2022 | 09:00
0
Các nhà vườn tại Lâm Đồng đang vào giai đoạn cao điểm chăm sóc, chuẩn bị thu hoạch hoa trong hơn một tuần nữa để kịp chuyển đi các tỉnh tiêu thụ.

Để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thủ phủ hoa Đà Lạt – Lâm Đồng đã gieo trồng gần 3.700 ha hoa các loại, sản lượng gần 1,4 tỷ cành, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến từ ngày 14/1 tới (12 tháng Chạp), nhà vườn sẽ bắt đầu thu hoạch hoa chuyển đi các tỉnh để kịp cho thị trường Tết.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, năm nay cơ cấu, chủng loại hoa khá đa dạng. Theo đó, người dân chú trọng xuống giống một số loại cây chủ lực như hoa cúc tăng 26% về diện tích và sản lượng; hoa lily tăng 15% về diện tích và sản lượng; hoa đồng tiền và một số loại hoa khác tăng nhẹ về diện tích và sản lượng so với cùng kỳ năm 2021. Diện tích hoa chủ yếu được trồng tập trung tại địa bàn thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương và Lâm Hà. 

Trước đó, ngành nông nghiệp cũng nhập khẩu gần 10 triệu ngọn/cây/củ/hạt giống hoa các loại về gieo trồng chuẩn bị cho thị trường Tết. Trong đó hoa lily có trên 4 triệu củ giống, còn lại là hoa hồng môn, tulip, hồ điệp, cát tường… Hiện nay, các nhà vườn đang vào cao điểm chăm sóc, chuẩn bị thu hoạch hoa trong hơn một tuần nữa để kịp chuyển đi các tỉnh tiêu thụ. 

Để hỗ trợ cho người dân trong việc tiêu thụ sản phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cũng phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là ngành vận tải tăng cường phương tiện, tổ chức phương án vận chuyển để tránh ách tắc, tồn đọng hoa khi vào cao điểm vụ Tết.

Đồng thời, tăng cường thông tin, hỗ trợ về các chuỗi liên kết sản xuất để sản phẩm của người dân được tiêu thụ kịp thời với giá ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.

Tiền Giang giảm khoảng 2/3 sản lượng so với mọi năm 

Tổ hợp tác (THT) sản xuất hoa tươi Mỹ Phong (xã Mỹ Phong, Tp.Mỹ Tho) tỉnh Tiền Giang được xem là nơi trồng hoa Tết nhiều nhất làng hoa Mỹ Tho. Dự kiến THT sẽ cho ra thị trường khoảng 200.000 giỏ hoa tươi với các chủng loại hoa, như: Vạn thọ, cúc mâm xôi, mào gà, vàng hòe, cúc Hà Lan, Cát Tường, đồng tiền…, giảm khoảng 2/3 sản lượng so với mọi năm, đáp ứng nhu cầu phục vụ hoa tươi Tết  2022 của người dân tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận. Theo nhận định của THT sản xuất hoa tươi Mỹ Phong, năm nay, sản lượng các loại hoa dài ngày có chiều hướng giảm do thời gian ươm và xuống giống rơi vào thời điểm giãn cách xã hội nên việc chăm sóc cũng như trồng hoa không thể thực hiện được.

Trao đổi với báo Đảng Cộng Sản, ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng THT sản xuất hoa tươi Mỹ Phong cho biết: “Năm nay, số lượng giỏ hoa giảm rất đáng kể. Người trồng gặp khó khăn trong khâu đi lại, chuẩn bị vật liệu xuống giống và đầu ra cây giống hoa dài ngày không tiêu thụ được. Chẳng hạn như cúc mâm xôi xuống giống vào tháng 6 âm lịch, cúc Hà Lan tháng 8 âm lịch nhưng rơi vào thời điểm tỉnh Tiền Giang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg nên khó khăn trăm điều, phần lớn người trồng hoa năm nay lỗi hẹn với các loại hoa dài ngày này".

Thời điểm này, thời tiết khá thuận lợi, hoa phát triển khá tốt. Tuy nhiên, giá vật tư, nhân công đều tăng từ 15 - 20%, nhiều loại phân bón giá tăng đến 50%. Nhiều nhà vườn nhận định giá hoa sẽ tăng hơn so với mọi năm thì người trồng hoa mới có lãi.

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, người trồng hoa đang lo lắng về đầu ra cũng như các mối tiêu thụ. Vì hàng năm, đầu ra của làng hoa Mỹ Tho chủ yếu là các thương lái đến từ Tp.Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và tỉnh tổ chức trang trí đường hoa, khu vui chơi dịp Tết. Dù có nhiều lo lắng nhưng người trồng hoa tại Tp.Mỹ Tho nói riêng, tỉnh Tiền Giang nói chung đang hy vọng vào vụ hoa lớn nhất trong năm sẽ trúng mùa, được giá. 

Nhà vườn ở Hưng Yên không dám mở rộng sản xuất 

Vào thời điểm này mọi năm, các làng hoa ven Hà Nội đang sôi động bước vào vụ hoa Tết. Tuy nhiên, năm nay tại các làng hoa lớn như Phụng Công, Xuân Quan (Hưng Yên) lại vắng bóng thương lái.

Các loại hoa được cung cấp cho thị trường Tết đa dạng từ hoa trang trí như dạ yến thảo, lan chi, cúc các loại, trạng nguyên, hoa hồng... cho đến các loại cây cảnh như hoa trà, hoa giấy. Hằng năm, ngoài thương lái, nhiều khách thường mua lượng hoa lớn để trang trí các công trình phục vụ Tết.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản lượng hoa Tết được tiêu thụ ít hơn hẳn khiến nhiều nhà vườn không dám mở rộng sản xuất.

"Các nguyên liệu đầu vào đều phải nhập cao hơn từ giống, phân bón đến chậu cây. Mọi năm giờ này hoa chạy vèo vèo, nhưng năm nay hoa xuất đi chậm lắm, thương lái chỉ thu mua cầm chừng. Nhà tôi năm nay chỉ dám làm số lượng hoa bằng 1/3 những năm trước", chủ vườn Hoạt Vị (làng hoa Xuân Quan) ngậm ngùi chia sẻ với Tuổi Trẻ. 

Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết, các nhà vườn đã phải chuẩn bị từ 6 tháng trước, từ ươm mầm, đánh cây, chăm bón để cây ra hoa đúng dịp Tết. Giá hoa hiện tại chênh lệch không nhiều so với những năm trước. Tùy vào loại hoa mà giá dao động từ 10.000-70.000 đồng/bầu.

Hương Anh (tổng hợp) 

Nông dân "thủ phủ hoa" miền Tây kỳ vọng vào vụ hoa Tết 2022

Thứ 2, 03/01/2022 | 09:20
Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thời điểm này nông dân ở “thủ phủ hoa” miền Tây đang “chạy nước rút” chăm sóc, chuẩn bị hoa vụ Tết.

Hà Nội tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán

Chủ nhật, 02/01/2022 | 16:13
Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại đảo Dừa, Công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).

Bình Thuận: Dự trữ hàng hoá, bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thứ 2, 13/12/2021 | 14:49
Ngày 13/12, UBND tỉnh Bình Thuận vừa có kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Cận cảnh những cây hoa, quả “độc – lạ” chỉ có dịp Tết Nguyên đán

Thứ 4, 23/01/2019 | 15:42
Vài năm trở lại đây, bên cạnh những dòng cây cảnh truyền thống, có nhiều loại cây cảnh mới ra đời được nhiều người ưa thích và tìm mua dịp Tết dù mỗi cây có giá lên tới tiền triệu.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.