Thu thuế nhà từ 700 triệu: Trước khi đề xuất đã không tham khảo kỹ ý kiến người dân

Thu thuế nhà từ 700 triệu: Trước khi đề xuất đã không tham khảo kỹ ý kiến người dân

Nguyễn Thị Hường
Thứ 3, 17/04/2018 | 15:34
4
Chuyên gia kinh tế Phạm Tất Thắng cho rằng, thông qua việc người dân phản ứng trước dự thảo Luật Thuế tài sản, có thể thấy, trước khi đề xuất, bộ Tài chính đã không tham khảo kỹ ý kiến người dân.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin xung quanh vấn đề bộ Tài chính đưa ra dự thảo Luật Thuế tài sản, trong đó đề xuất tính thuế đối với nhà có giá từ 700 triệu trở lên, PGS.TS Phạm Tất Thắng cho rằng: “Trong xu thế hội nhập quốc tế, chúng ta cam kết giảm thuế xuất nhập khẩu xuống 0%, như vậy nguồn thu trước mắt sẽ giảm đi. Theo lẽ thông thường thì người ta sẽ đặt ra nhiều khoản thuế, lệ phí khác để bù vào chuyện thiếu hụt đó.

Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng, nếu anh đặt ra các khoản thuế khác thì dựa trên quan điểm gì và cách thực hiện ra sao?”.

PGS.TS Phạm Tất Thắng phân tích: “Đối với đề xuất thu thuế nhà ở từ 700 triệu đồng, theo tôi là không hợp lý. Bởi vì thứ nhất, hiện nay khó có thể tìm được 1 căn nhà bình thường có giá dưới 700 triệu đồng. Phân khúc nhà có giá trị từ 700 triệu đến khoảng trên 1 tỷ đồng thì phần lớn do người thu nhập thấp sở hữu. Như vậy, cách đánh thuế này thì chủ yếu đánh vào người nghèo. Thậm chí mang tính chất bình quân, đồng loạt, cho tất cả các đối tượng, các vùng miền…, đó là điểm bất hợp lý.

Đáng lẽ phải đi ngược lại là hỗ trợ người nghèo và yêu cầu người có thu nhập cao phải đóng thuế nhiều hơn thì chúng ta lại không đi theo hướng đó.

Thứ hai, chúng ta đề xuất đánh loại thuế này làm cho tình trạng thuế chồng lên thuế, lệ phí chồng lên lệ phí, nặng nề hơn. Trong loại tài sản này, chúng ta đã thu các loại thuế như thuế đất, thuế trước bạ, thuế chuyển nhượng… mà giờ lại đánh loại thuế này nữa thì không hợp lý.

Nếu như đánh thuế với nhà từ 700 triệu đồng trở lên thì người ta sống trong ngôi nhà của mình mà như đi thuê vì hàng năm anh phải đóng một khoản thuế tương đối lớn.

Hơn nữa, việc đánh thuế theo kiểu “đại trà” thế này cũng không làm cho thị trường bất động sản lành mạnh hơn”.

Thu thuế nhà từ 700 triệu: Trước khi đề xuất đã không tham khảo kỹ ý kiến người dân

PGS.TS Phạm Tất Thắng.

Chuyên gia kinh tế Phạm Tất Thắng cũng nhìn nhận: “Trong thời gian vừa qua, bộ Tài chính chủ yếu tập trung vào việc đề xuất tăng thuế, tăng thu nhưng không lưu ý đề cập đến việc giảm chi. Việc giảm chi cũng rất quan trọng để giải quyết vấn đề trước mắt. Đây thể hiện sự bất cập trong việc tách bạch quản lý thu chi của bộ Tài chính.

Ngoài ra, chúng ta cần “dưỡng” nền kinh tế để tăng thu, tức là nuôi dưỡng nguồn thu. Chứ cách làm như thế này là tận thu. Lẽ ra bộ Tài chính nên đề xuất hướng đến làm cách nào giảm những yếu tố đầu vào cho sản xuất kinh doanh, để việc sản xuất kinh doanh phát triển lên. Từ đó, khi nền kinh tế đã phát triển lên, chúng ta sẽ có điều kiện thu thuế giá trị gia tăng, thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân… Đó mới là cái lâu dài, chứ không chỉ nên giải bài toán trước mắt”.

“Tôi cho rằng, việc phản ứng của người dân, của các hiệp hội đối với đề xuất thu thuế nhà ở từ 700 triệu đồng là điều dễ hiểu. Qua việc này, cũng có thể thấy, chứng tỏ trước khi đề xuất vấn đề này, bộ Tài chính đã không tham khảo kỹ ý kiến của người dân”, ông Thắng nói.

 



ĐBQH: “Dân còn nghèo, cần phải cân nhắc kỹ về chính sách thuế nhà ở!”

Thứ 2, 16/04/2018 | 18:45
Đó là ý kiến của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hiền, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trước thông tin bộ Tài chính dự thảo đánh thuế nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng.

ĐBQH: "Đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng trở lên là không hợp lý"

Chủ nhật, 15/04/2018 | 06:31
Đó là ý kiến của Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường về thông tin trong dự luật Thuế tài sản, bộ Tài chính đưa ra phương án đánh thuế nhà ở có giá trị từ trên 700 triệu đồng trở lên.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Dừa tăng giá mạnh, người trồng rất phấn khởi

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:45
Thời gian gần đây, giá dừa tươi ở khu vực miền Tây Nam bộ tăng cao, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Giá vàng 20/4: Vàng SJC vẫn neo ở mức cao

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Sáng 20/4, giá vàng thế giới tăng mạnh do vẫn bị chi phối bởi tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Vàng SJC trong nước neo ở mức cao, hơn 84 triệu đồng/lượng.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.