Thủ tướng Anh Cameron lên tiếng về nguyên nhân dẫn tới Brexit

Thủ tướng Anh Cameron lên tiếng về nguyên nhân dẫn tới Brexit

Thứ 4, 29/06/2016 | 11:50
0
Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định rằng chính sách nhập cư của EU chính là nguyên nhân dẫn tới việc nước Anh tiến hành trưng cầu dân ý về Brexit.

Hôm qua 28/6, trong cuộc họp thượng đỉnh cuối cùng với tư cách là Thủ tướng Anh, ông David Cameron cho biết Anh từ chối ký hiệp định thương mại tự do với EU nếu dân nhập cư vẫn tiếp tục ồ ạt tiến vào châu Âu.

Ông Cameron khẳng định chính việc nới lỏng chính sách người nhập cư của EU là nguyên nhân dẫn tới Brexit . Thủ tướng Anh đổ lỗi cho bà Angela Merkel và các nguyên thủ của các thành viên trong khối vì không ghi nhận những nỗ lực của ông trong kế hoạch hạn chế dân nhập cư.

Thế giới - Thủ tướng Anh Cameron lên tiếng về nguyên nhân dẫn tới Brexit

Thủ tướng David Cameron cho rằng chính sách nhập cư của EU chính là nguyên nhân dẫn tới Brexit. (Ảnh: AFP)

Nguồn tin từ một quan chức chính phủ cấp cao tuyên bố: “Thủ tướng Anh tin rằng một trong những vấn đề cốt lõi trong chiến dịch trưng cầu dân ý cũng như lý do vì sao phần lớn người dân Anh muốn rời EU chính là việc không thể kiểm soát nổi dân nhập cư. Đây sẽ là vấn đề chìa khóa trong bất kỳ mối quan hệ giữa Anh và EU”.

Trước đó, hồi tháng 2, tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Brussels, Bỉ, chính sách hạn chế người nhập cư của Thủ tướng Cameron đã bị Đức phản đối. Bà Angela Merkel cho rằng chính sách cấm người không có việc làm vào EU và trục xuất những người không thể tự trang trải cuộc sống sau 3 tháng là trái với những nguyên tắc cơ bản của toàn khối.

Hôm qua, trước bữa tối với Thủ tướng Anh, lãnh đạo các quốc gia châu Âu tiếp tục khẳng định rằng những kế hoạch đề nghị thay đổi chính sách nhập cư sẽ không có triển vọng.

Xem thêm >>> Brexit có nguy cơ gây hao hụt sức mạnh quân sự của EU?

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Anh muốn duy trì “quan hệ gắn bó” với EU khi rời đi nhưng bà cảnh báo rằng Anh sẽ không thể có “đặc quyền” như trước. Bà tuyên bố: “Những ai muốn rời khỏi gia đình này không thể hi vọng việc vừa sở hữu đặc quyền mà lại không có bất kỳ trách nhiệm gì

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.