Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ hành hung phóng viên

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ hành hung phóng viên

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi UBND TP Cần Thơ truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm tra làm rõ vụ phóng viên Đức Khánh, báo Nông thôn Ngày nay, bị hành hung.

Công văn này đề nghị địa phương phải chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ biết kết quả trước ngày 25/12.

Trước đó, tối 24/11, khi phóng viên Đức Khánh đang chụp ảnh vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa ôtô biển số xanh và một xe gắn máy thì có nhiều đối tượng xông đến giật máy ảnh, điện thoại di động để xóa ảnh, sau đó hành hung phóng viên Đức Khánh và hăm dọa bất cứ người dân nào chụp ảnh hiện trường.

Xã hội - Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ hành hung phóng viên

Hiện trường vụ việc.

Để bảo vệ tính mạng, phóng viên Đức Khánh phải chạy bộ gần 500m đến đồn công an gần nhất cầu cứu. Điều đáng nói, vụ việc diễn ra trước mặt nhiều cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại hiện trường nhưng không ai có động thái can thiệp.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Công an Q.Ninh Kiều điều tra làm rõ, tuy nhiên đến thời điểm này chưa xác định chính xác nhóm côn đồ đã hành hung phóng viên.

Báo Nông thôn Ngày nay đặt nghi vấn: Vì sao xe của Công an gây tai nạn nhưng phóng viên đến tác nghiệp lại bị một số đối tượng mặc thường phục lao vào hành hung trước mắt công an mà không ai can thiệp? Chiếc xe "biển xanh" có thực sự đi thực hiện công vụ lúc 21 giờ đêm một ngày nghỉ cuối tuần?

Trả lời tờ báo này, đại tá Nguyễn Ngọc Hạnh, phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết: Chiếc xe trong vụ tai nạn giao thông tối 24.11 mang biển số 65E-8999 là của Công an TP.Cần Thơ.

Tại Hà Tĩnh, khi tác nghiệp một vụ cháy, phóng viên một số tờ báo cũng bị cản trở và hành hung. Nhà chức trách trên địa bàn thẳng thừng chối bỏ trách nhiệm bảo vệ sự hoạt động bình thường của phóng viên. Xem chi tiết tin tức.

Thụy Vân