Thủ tướng:

Thủ tướng: "Chủ tịch, Bí thư mà để dân đói thì phải xử lý"

Lã Đắc Tiến
Thứ 2, 04/12/2017 | 19:01
0
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri của Thủ tướng với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng sáng 4/12 tại quận Kiến An, TP.Hải Phòng khi nói về đảm bảo, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, nhất là khu vực miền núi.

Trao đổi tại cuộc tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng về những thành tựu Hải Phòng đạt được trong năm 2017 như: Tỉ lệ tăng trưởng GDP đạt 14%, cao nhất cả nước và cao nhất của Hải Phòng từ năm 1994 trở lại đây; Xuất khẩu đạt 6,3 tỉ USD, tăng 23%; Lượng hàng thông qua cảng đạt 92 triệu tấn; Đặc biệt, cơ sở hạ tầng được phát triển vượt bậc, hàng loạt công trình, đường giao thông được hoàn thiện, một số các dự án khác đang được xây dựng; Những dự án tỷ đô của các nhà đầu tư như LG Display, dự án Vinfast… cũng đang được thực hiện.

Chính trị - Thủ tướng: 'Chủ tịch, Bí thư mà để dân đói thì phải xử lý'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Những kết quả của Hải Phòng đã đóng góp vào thành tựu chung của cả nước trong năm 2017. Lần đầu tiên sau nhiều năm, với sự phấn đấu của toàn dân, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, cả nước đã hoàn thành toàn diện vượt mức 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội giao.

“Việc ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát và thu ngân sách, các ngành lớn như điện, lương thực, tiền mặt, ngoại tệ đều hoàn thành vượt mức. Lần đầu tiên xuất khẩu tăng gấp 3 lần, tăng 21% so với kế hoạch đề ra. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 200 tỷ USD đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước lên trên 400 tỷ đồng, xuất siêu trên 2,8 tỷ USD và có thể đạt trên 3 tỷ USD hết năm nay. Cũng lần đầu tiên, Việt Nam xuất khẩu trên 36 tỷ USD hàng nông sản như rau, củ quả, cây nông nghiệp, tiếp tục khẳng định thế mạnh Việt Nam trong lĩnh vực này”, Thủ tướng nói.

Chính trị - Thủ tướng: 'Chủ tịch, Bí thư mà để dân đói thì phải xử lý' (Hình 2).

Thủ tướng trò chuyện với cử tri quận Kiến An, TP.Hải Phòng.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Chính phủ thường xuyên chú trọng phát triển văn hóa xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, nhất là người nghèo “từ miền xuôi đến miền ngược”. Do đó, dù bị nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ, tỉ lệ hộ nghèo vẫn giảm, không để người nào bị đứt bữa, thiếu cơm lạt muối.

“Tôi đã nói nhiều lần nếu ông chủ tịch, bí thư mà để dân đói thì phải xử lý ông chủ tịch, bí thư đó, còn nguồn lực Nhà nước luôn luôn quan tâm vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, vùng thiên tai”, Thủ tướng nói. “Cương quyết làm việc này tốt nhất”.

Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng cũng trả lời một số câu hỏi của cử tri quận Kiến An, TP.Hải Phòng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; vướng mắc trong luật Bảo hiểm xã hội; tồn tại, hạn chế trong chính sách an sinh xã hội, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho sinh viên, nhất là tình trạng bạo hành trẻ em; cử tri kiến nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội sửa luật Đất đai để mở cửa cho tích tụ ruộng đất, nâng cao sức sản xuất…

Hải Phòng: Tạm giữ đối tượng đâm chết vợ vì mâu thuẫn gia đình

Chủ nhật, 03/12/2017 | 16:10
Do mâu thuẫn vợ chồng, Sáng dùng con dao Thái Lan đâm một nhát chí mạng vào lưng chị H. khiến chị này tử vong.

Hải Phòng đối thoại trực tuyến xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

Thứ 6, 01/12/2017 | 22:13
Ngày 1/12, Văn phòng UBND TP.Hải Phòng phối hợp sở Xây dựng tổ chức đối thoại trực tuyến với người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Chung tay xây dựng TP.Hải Phòng văn minh, hiện đại”.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.