Thủ tướng Na Uy bị ép từ chức vì vụ thảm sát

Thủ tướng Na Uy bị ép từ chức vì vụ thảm sát

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Dân chúng và các phương tiện truyền thông đang tạo sức ép, yêu cầu Thủ tướng Na Uy phải từ chức.

Vụ thảm sát 77 người xảy ra tại Na Uy hồi tháng 7 năm ngoái đã làm dấy lên một làn sóng phản đối trong dân chúng Na Uy, không chỉ phản đối kẻ sát nhân Anders Behring Breivik mà còn lên án cả cảnh sát và Chính phủ nước này.

Thế giới - Thủ tướng Na Uy bị ép từ chức vì vụ thảm sát

Sát thủ Breivik máu lạnh

Giữ vai trò người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg hiện đang chịu sức ép của dân chúng, yêu cầu ông từ chức, sau khi cảnh sát Na Uy bất lực trong sự ngăn chặn vụ thảm sát diễn ra. Cuộc thảm sát còn liên quan đến vụ nổ bom tại trung tâm Oslo và vụ xả súng vào trại hè của thanh thiếu niên Na Uy, gây cú sốc lớn cho đất nước 5 triệu người dân này. Từ đó, nhiều câu hỏi về quyền được bảo vệ của người dân và hiệu quả của cảnh sát được đặt ra trong lòng người dân.

Chính phủ của Thủ tướng Stoltenberg đã chỉ định một Ủy ban để rút ra những bài học kinh nghiệm từ phản ứng của các cơ quan liên quan trong vụ việc. Các báo cáo kết luận chủ yếu tập trung vào phản ứng chậm của cảnh sát cũng như cách xử lý tình huống. Theo đó, cơ quan cảnh sát và Cục tình báo của đất nước đều mắc các sai lầm ngớ ngẩn, để cho Breivik thực hiện hành vi phạm tội vào ngày 22/7/2011 mà không bị cản trở.

Verdens Gang, một tờ báo bán chạy hàng đầu đất nước cho biết: “Chính phủ đã hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ người dân của họ do sự thiếu năng lực. Sự thiếu năng lực này có thể bỏ qua nếu không có hậu quả để lại, gây oán hận trong lòng người dân”. Tờ Daily News hàng ngày còn quy trách nhiệm cho Thủ tướng về vấn đề này. Tờ báo cho biết, Thủ tướng đã chậm trễ trong việc tăng cường các biện pháp an ninh phòng tránh mọi cuộc tấn công ảnh hưởng đến người dân.

Thế giới - Thủ tướng Na Uy bị ép từ chức vì vụ thảm sát (Hình 2).

Thủ tướng Jens Stoltenberg quyết định ở lại dù sức ép của người dân đang dâng cao

Thủ tướng Stoltenberg hiện đã nhận trách nhiệm cho những gì bản báo cáo đề ra. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ không từ chức mà sẽ ở lại để thực hiện các khuyến nghị của bản báo cáo. Ông cũng từ chối bình luận về vấn đề tờ Verdens Gang nêu ra. Nhà phân tích chính trị Bernt Aardal thuộc viện nghiên cứu xã hội cho biết: “Một sự thay đổi trong màu sắc chính trị có vẻ rất khó xảy ra ở giai đoạn này. Nhưng rõ ràng, báo cáo này không giúp gì được Chính phủ hoặc phe liên minh trong cuộc bầu cử sắp tới... Sự hỗ trợ của họ yếu hơn trong cuộc bầu cử cuối cùng”.

Bản tuyên án của Breivik sẽ được tuyên bố ngày 24/8 sắp tới. Breivik cũng đã thừa nhận hắn chính là người gây ra vụ thảm sát nhưng hội đồng xét xử vẫn chưa rõ hắn là người tỉnh táo hay bị tâm thần.

Trong ngày cuối cùng lấy lời khai, kẻ sát nhân 32 tuổi Breivik lần đầu tiên đưa ra lời xin lỗi những người mà hắn nói không phải là mục tiêu trong vụ đánh bom ở Oslo. Tuy nhiên, hắn ta tuyệt nhiên không xin lỗi về vụ thảm sát làm 77 người chết trên đảo Utoyea (Na Uy). Cũng trong ngày này, các chuyên gia vẫn tranh cãi về tình trạng tâm thần của Breivik và đây là cở sở để kết luận liệu hắn ta sẽ bị tống vào nhà giam hay nhà thương điên.

Hồng Nhung (theo Reuters)


Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.