Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải tiết kiệm ngân sách tối đa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải tiết kiệm ngân sách tối đa

Chủ nhật, 12/06/2016 | 06:02
0
Chiều ngày 11/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Đoàn công tác Chính Phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh Vĩnh Long.

Xã hội - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải tiết kiệm ngân sách tối đa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh Vĩnh Long vào chiều 11/6.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 14.739 tỉ đồng, tăng 4.14% so cùng kỳ; chỉ số phát triển công nghiệp tăng 10.12%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.849 tỉ đồng;…. Tình hình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do diễn biến của khô hạn kéo dài, xâm nhập mặn sớm, sâu, độ năm cao dẫn đến năng suất của lúa giảm (giảm 10,63%), sản lượng cá tra giảm 8,37% so cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành TW xem xét, chấp thuận, hỗ trợ nguồn vốn ngân sách TW cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Xã hội - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải tiết kiệm ngân sách tối đa (Hình 2).

Cùng ngày Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (bìa phải) cũng ghé thăm Khu công nghiệp Hòa Phú ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long).

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và ấn tượng với những kết quả đạt được của Vĩnh Long thời gian qua. Thủ tướng cơ bản thống nhất với những kiến nghị của tỉnh Vĩnh Long, nhưng phải ưu tiên tập trung các công trình phòng chống hạn mặn. Riêng công trình bảo tàng Nông nghiệp ĐBSCL phải làm vừa phải, tiết kiệm ngân sách đối đa. Đồng thời, cần làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tạo việc làm và thu hút lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Dịp này, Đoàn công tác của Chính phủ cũng đã đến thắp hương tại Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.