Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongsing Thammavong đã đến dự và đồng chủ trì.
Ngày 18/7/1977, Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào được ký kết. Đến đầu năm 1987, 2 nước cơ bản hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới với 214 cột mốc tương ứng với 199 vị trí mốc, giải quyết về cơ bản vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước.
Từ năm 1987 đến nay, đồng thời với việc phối hợp tổ chức quản lý, bảo vệ và xây dựng đường biên giới chung, hai bên đã hoàn thành các công việc như: Lập bộ bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000 bằng công nghệ kỹ thuật số, chính xác, hiện đại; giải quyết toàn bộ các sai lệch về đường biên, mốc giới và các đoạn biên giới còn tồn đọng trước đây.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong tại cột mốc biên giới 460 Cửa khẩu Thanh Thủy sáng 9/7.
Đầu năm 2008, Chính phủ hai nước Việt Nam, Lào thống nhất phối hợp xây dựng và thực hiện: “Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào”. Kết quả là sau 5 năm thực hiện, hai nước đã thống nhất xây dựng được 793 vị trí mốc, tương ứng với 835 cột mốc và cắm bổ sung trên 20 cọc dấu trên đường biên giới chung dài 2.067 km, đi qua 10 cặp tỉnh biên giới phía Tây và Tây Bắc. Việc khánh thành cột mốc đại 460 ngày hôm nay đã đánh dấu sự kiện trọng đại: Hoàn thành công tác tôn tạo, tăng dày mốc giới giữa hai nước trên thực địa theo Hiệp định đã được ký từ 1977. Vị trí cột mốc đại 460 Cửa khẩu Thanh Thủy nằm ở cao độ 664,35m so với mực nước biển. Đây là vị trí mốc quốc giới đã được Ủy ban Biên giới quốc gia hai nước xác định, tiếp giáp địa phận xã Thanh Thủy (Thanh Chương, Nghệ An, Việt Nam) với Nậm-On (tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào).
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ: Lễ khánh thành “Cột mốc đại 460” tại Thanh Thủy - Nậm On hôm nay đánh dấu việc hoàn thành toàn bộ công tác tăng dày, tôn tạo mốc biên giới trên thực địa. Đây là thắng lợi chung của hai nước chúng ta trong việc xây dựng đường biên giới hoà bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Sự kiện này trực tiếp tạo thuận lợi cho việc giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế của hai tỉnh Nghệ An - Bo Ly Khăm Xay; đồng thời mở ra những cơ hội mới thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đưa cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là kiện trọng đại, có ý nghĩa lâu dài trong quan hệ hai nước, là “hoa thơm, trái ngọt” được đơm kết từ quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; là thành quả của tình bạn, tình đồng chí thủy chung, son sắt, thể hiện sự nhất trí cao, sự tin cậy lẫn nhau giữa các cấp lãnh đạo và nhân dân hai nước chúng ta.
Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong cũng nhiệt liệt biểu dương Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới, các cặp tỉnh biên giới và nhân dân hai nước đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện thành công tốt đẹp dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Lào - Việt Nam trên thực địa. Đồng thời kêu gọi các Bộ, ngành hữu quan cấp trung ương, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và toàn thể bà con nhân dân của hai nước hãy đóng góp hết sức mình bảo vệ gìn giữ cột mốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau và giúp đỡ nhau trên mọi mặt vì sự phồn thịnh lâu dài của hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự hỗ trợ quý báu, hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của Lào trước đây cũng như ngày nay.
Việc hoàn thành cắm mốc biên giới đã góp phần củng cố an ninh chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc của hai nước, tạo thuận lợi cho việc xây dựng một đường biên giới hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.
Kim Thoa