Các đoạn hội thoại điện thoại bị nghe lén đã được công bố vào thời điểm khép lại cuộc điều tra việc doanh nhân Gianpaolo Tarantini chi tiền cho việc cung cấp gái gọi cho thủ tướng Berlusconi (74 tuổi) ở nhà của ông này vào những năm 2008 và 2009.
Thủ tướng Ý- Silvio Berlusconi
Trong một đoạn hội thoại bị nghe lén với Giampaolo Tarantini trên điện thoại Berlusconi 74 tuổi có nói: “ Tối qua đã có một hàng dài trước cửa nhà tôi. Có đến 11 cô. Nhưng tôi chỉ chọn 8 cô vì tôi không thể tiếp tục thêm. Bạn không thể tiếp tục với tất cả các cô gái đó”
Một đoạn hội thoại với Giampaolo Tarantini hồi đầu năm 2009 Berlusconi còn nói thêm: “Sáng này tôi cảm thấy khá tốt. Những thứ bạn phải làm vào đêm trước của năm mới. Nếu bạn “yêu” vào đêm trước của năm, bạn sẽ “yêu” trong cả năm.”
Những tiết lộ trên có trong 100.000 các đoạn băng thu âm các cuộc điện thoại trong một cuộc điều tra những người cung cấp gái gọi trong các bữa tiệc của ông Berlusconi.
Một gái gọi 38 tuổi có tên Maria Teresa De Nicolo khẳng định đã ngủ với Berlusconi và hai người phụ nữ khác. Cô này cho biết: “Trước khi tôi tới bữa tiệc của ông ta tôi được cho 1000 Euro (tương đương với 1378 đô la Mỹ) và họ bảo tôi “Nếu Silvio muốn cô ở lại thì hãy ở lại đừng lo, ông ta sẽ cho cô tiền.”
Trong một cuộc điện thoại khác, ông Berlusconi đã tiết lộ có đến 40 cô gái sống trong nhà minh và họ sẽ không đi đâu cả. Trong rất nhiều các đoạn hội thoại khác, ông này hỏi vị doanh nhân một cách hứng khởi người nào tiếp theo sẽ được đưa tới.
Được biết cuộc điều tra đã được tiến hành ở phía nam thành phố Bari nơi Tarantini ở gao gồm các cuộc nghe lén các đoạn hội thoại qua điện thoại trong đó chỉ ra 8 người gồm Tarantini, anh trai ông này và một người phụ nữ đầu đảng được các phương tiện truyền thông của Ý gọi là “Ong Chúa”.
Trong một bức thư được phát hành trên tờ báo Il Foglio, ông Berlusconi khẳng định: “Đời tư của tôi không phải là một tội..... đó là chuyện riêng tư, được giữ kín và không thể chê trách được".
Lê Thúy (tổng hợp)