Từ đội bóng chỉ được nhận diện chật vật trong cuộc chiến trụ hạng, Leicester đã trải qua mùa giải thăng hoa tuyệt đỉnh với ngôi báu lần đầu sau 132 năm tồn tại. Việc bị đánh giá cực thấp, thậm chí không có cửa vô địch của Leicester đã được thể hiện qua việc những nhà cái hàng đầu ra tỷ số 1/5000 hồi đầu mùa. Tuy nhiên chính vì coi thường sức mạnh của bầy cáo mà họ phải nhận vố đau.
Leicester khiến các nhà cái Anh thiệt hại nặng nề.
Chưa bao giờ những hãng cá cược lại mất nhiều tiền cho người chơi đến thế nhiều thập kỷ qua. Cụ thể theo tính toán 3 hãng cá cược lớn nhất gồm Ladbrokes, William Hill và BetFred, phải móc hầu bao lên tới 11,4 triệu USD sau khi Leicester lên ngôi. Trong đó Ladbrokes với 130 năm tồn tại mất đến hơn 50% tống số tiền, tức 6,6 triệu USD. Thậm chí nhà cái này đã có thể tổn hại hơn nữa nếu không chiêu dụ người chơi sớm nhận tiền cược từ trước.
Đã có 47 người máu đỏ đen đặt cược vào khả năng làm nên chuyện của Leicester ở đầu mùa này với tỷ lệ 1 ăn 5.000. Tuy nhiên chỉ sau hơn một tháng, khi bầy cáo đá đâu thắng đó, Ladbrokes đã nhanh hạ tỷ lệ cược xuống còn 1 ăn 1500.
Có 24 người chấp nhận gặt lúa non”, tức nhận tiền trước từ Ladbrokes. Người đặt cược lớn nhất 72 USD đã sớm lấy tiền hồi tháng 3 để thu về 106.000 USD, hay một người khác đặt 30 USD đã bỏ túi 42.570 USD,... Điều đó giúp Ladbrokes giật lại 360.000 USD.
Trong khi đó nhà cái William Hill cũng phải ngậm đắng nuốt cay chi ra 3.2 triệu USD cho những người chơi với 25 người đặt cược Leicester vô địch (tỷ lệ 1 ăn 5.000) và quyết hoàn tất kèo. Nhà cái BetFred tổn hại... nhẹ nhất cũng là 1,6 triệu USD.
Sau mùa giải làm ăn thất bát nặng vì “hiện tượng” Leicester, Ladbrokes đã tuyên bố sẽ không bao giờ đưa ra tỷ lệ cược khả năng vô địch 1 ăn 5.000 cho bất cứ một đội bóng nào khác.