Tin nhanh qua tìm hiểu, thời gian gần đây tại tuyến Tỉnh lộ 14B, đoạn ngã ba La Sơn, huyện Phú Lộc đi huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) thường xuyên xuất hiện hàng loạt xe tải chở keo tràm quá khổ, quá tải không phủ bạt lưu thông khiến người dân và các phương tiện tham gia giao thông hết sức lo lắng. Được biết, các xe quá tải, quá khổ này vận chuyển gỗ keo, tràm vào nhập cho nhà máy chế biến gỗ dăm thuộc Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế.
Anh Hồ Văn Ơn, trú tại huyện Nam Đông bức xúc cho biết: “Ngày nào tôi cũng đi lấy hàng về cho vợ bán nên thường xuyên qua lại trên con đường này và chứng kiến cảnh xe tải chở keo tràm chất cao ngun ngút, tấp nập nuối đuôi nhau lăn bánh trên đoạn đường từ ngã 3 La Sơn vào các xã thuộc huyện miền núi Nam Đông để nhập cho nhà máy gỗ. Mỗi lần đoạn xe này xuất hiện, tôi luôn phải dừng lại để né tránh chứ không gỗ va quẹt vào người như chơi. Con đường này đang thi công mở rộng nâng cấp nên đi lại rất khó khăn, nay xe chạy nhiều khiến bụi đất bay mù mịt, lưu thông càng dễ gặp nguy hiểm hơn".
Xe tải chở gỗ không có bạt che chắn ngang nhiên lưu thông trên đường
Nhiều người dân sống hai bên tỉnh lộ cho biết, hàng ngày họ chứng kiến nhiều đoàn xe chở keo tràm quá khổ, quá tải ầm ầm bám đuôi nhau chạy trên đường. Và điều mà người dân nơi đây lo sợ nhất là những xe tải chở gỗ tràm đã bóc vỏ chất cao ngút từ trong các cánh rừng đi ra mà không có bạt che chắn. Gỗ tràm là loại gỗ rất trơn, chỉ cần tài xế không làm chủ được tốc độ hay phanh gấp, lập tức số gỗ trên xe sẽ rơi xuống đường và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đã có trường hợp người đi đường tử vong vì bị gỗ trên xe rơi xuống đè trúng.
Điển hình là vụ tai nạn xảy ra vào năm 2014, khi xe tải mang BKS: 75C - 000.20 chở hơn 4 tấn gỗ tràm nguyên liệu từ Bình Điền về bán cho nhà máy chế biế