Thua Uzbekistan, bóng đá Việt Nam vẫn tăng hai bậc

Thua Uzbekistan, bóng đá Việt Nam vẫn tăng hai bậc

Thứ 5, 17/10/2013 | 16:31
0
Chiều 17-10, FIFA đã công bố bảng xếp hạng tháng 10-2013. Dù vừa thua Uzbekistan 1-3 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015 nhưng bóng đá VN vẫn tăng hai bậc, đứng thứ 151 thế giới và thứ 4 Đông Nam Á.

Philippines đã có bước nhảy ngoạn mục, tăng 4 bậc, lên hạng 137 thế giới, hạng 20 châu Á và là đội số 1 Đông Nam Á. Thái Lan tụt 4 bậc, xuống hạng 143 thế giới và đứng thứ hai trong khu vực. Myanmar gây bất ngờ lớn, tăng 13 bậc lên hạng 149 thế giới, vượt qua Việt Nam, trở thành đội số 3 trong khu vực.

Bóng đá Quốc tế - Thua Uzbekistan, bóng đá Việt Nam vẫn tăng hai bậc

Bảng xếp hạng tháng 10 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng vì nó là cơ sở để xếp hạt giống play-off khu vực châu Âu giành vé dự World Cup 2014 và để xếp hạt giống bốc thăm vòng bảng World Cup 2014.

Với bảng xếp hạng vừa công bố, Bồ Đào Nha có nguy cơ phải gặp Pháp hoặc Thụy Điển trong trận tranh play-off. Trong số 8 đội giành vé đá play-off khu vực châu Âu, 4 đội xếp trên gồm Bồ Đào Nha, Hi Lạp, Croatia, Ukraine tạo thành nhóm A, và bốn đội xếp sau gồm Pháp, Thụy Điển, Romania, Iceland tạo thành nhóm B. Mỗi trận trong 4 cặp đấu play-off sẽ gồm 1 đội ở nhóm A  và 1 đội ở nhóm B.

Bảng xếp hạng tháng 10 cũng đã xác định được 8 đội hạt giống cho vòng bảng World Cup 2014 gồm chủ nhà Brazil, Tây Ban Nha, Đức, Argentina, Colombia, Bỉ và Thụy Sĩ. Nếu Uruguay thắng Jordan để giành quyền dự World Cup 2014, họ sẽ là đội hạt giống thứ 8. Nếu họ bị loại, Hà Lan sẽ là đội hạt giống thứ 8.

Top 10 đội trong bảng xếp hạng tháng 10: Tây Ban Nha, Đức, Argentina, Colombia, Bỉ, Uruguay, Thụy Sĩ, Hà Lan, Ý, Anh.

Theo Tiền phong

U23 Galasataray 'mù' thông tin về bóng đá Việt Nam

Thứ 5, 26/09/2013 | 15:29
Chiều qua (25/9), đội U23 Galasataray (Thổ Nhĩ Kỳ) đặt chân đến TP HCM để chuẩn bị trận giao hữu với đội U23 Việt Nam.

VFF và quy chế chuyên nghiệp làm hại bóng đá Việt Nam

Chủ nhật, 15/09/2013 | 15:44
Giải thích cho quyết định không có đội rớt hạng ở V-League 2013, một vài thành viên BCH VFF cho biết đấy là do nghị quyết VFF quy định V-League mùa tới phải có đủ 14 đội. Cùng lúc đó thì quy chế bóng đá chuyên nghiệp cũng lộ rõ những chỗ… nghiệp dư.

Bóng đá Việt Nam: Yêu thương mong manh

Chủ nhật, 08/09/2013 | 15:30
Mấy năm gần đây, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt ở giải VĐQG, Cúp QG đã trở thành cứu cánh với những đội bóng muốn kiếm cho mình một danh hiệu ở sân chơi quốc nội mà lại không đủ lực đua tranh ở V-League. Nhờ thế, Cúp QG từ chỗ bị xem là gánh nặng với các CLB ở V-League thì nay đã được chú ý hơn.

Bóng đá Việt Nam: Nhà mục từ móng

Thứ 6, 23/08/2013 | 08:52
Hết XMXT Sài Gòn bỏ giải đến K.Kiên Giang dọa bỏ, V-League chẳng khác cái chợ. Nhưng nếu đã ví V-League như cái chợ, thì phải xem lại ai đã biến sân chơi ấy thành nơi người ta thích thì đến, không thích thì đi, và vì đâu mà nơi ấy mỗi lúc một loạn.

Nhìn sang Thái Lan, bóng đá Việt Nam có thể mỉm cười?

Thứ 5, 18/07/2013 | 20:21
Sau trận thua Arsenal 1-7 trên sân Mỹ Đình tối qua, đội tuyển Việt Nam phần nào gây thất vọng với những sai lầm hớ hênh ở hàng thủ. Đã đành Arsenal quá đẳng cấp, nhưng nếu nhìn những gì người Thái Lan làm được trước MU, Chelsea thì chúng ta cũng phải thực sự suy ngẫm.

Từ Arsenal nghĩ về chiến lược của bóng đá Việt

Thứ 4, 17/07/2013 | 16:25
Một đôi năm về trước, người Italia đã đem cả trận tranh Siêu Cúp quốc gia đến Trung Quốc để tổ chức. Cũng tựa như thế, hầu hết những bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới thuộc về các CLB hàng đầu làng túc cầu đều không chơi các trận ra mắt khán giả nhà trên SVĐ của họ.

12 Hội CĐV bóng đá Việt Nam đồng loạt phản đối K+ độc quyền

Thứ 5, 11/07/2013 | 10:40
12 Hội CĐV bóng đá trong cả nước đã đồng loạt gửi thư kiến nghị tới các quan chức năng để bày tỏ sự phản đối với Hệ thống Đài truyền hình K+ trong việc phát sóng độc quyền giải Ngoại hạng Anh (2013-2016).

Có phải bóng đá Việt Nam đang 'run rẩy'

Thứ 4, 03/04/2013 | 16:06
Giấc mơ HCV của môn bóng đá nam tại SEA Games vẫn luôn cháy bỏng trong tâm trí của người Việt và đến bao giờ chúng ta mới hiện thực hóa được giấc mơ đó?.

U23 Galasataray 'mù' thông tin về bóng đá Việt Nam

Thứ 5, 26/09/2013 | 15:29
Chiều qua (25/9), đội U23 Galasataray (Thổ Nhĩ Kỳ) đặt chân đến TP HCM để chuẩn bị trận giao hữu với đội U23 Việt Nam.

VFF và quy chế chuyên nghiệp làm hại bóng đá Việt Nam

Chủ nhật, 15/09/2013 | 15:44
Giải thích cho quyết định không có đội rớt hạng ở V-League 2013, một vài thành viên BCH VFF cho biết đấy là do nghị quyết VFF quy định V-League mùa tới phải có đủ 14 đội. Cùng lúc đó thì quy chế bóng đá chuyên nghiệp cũng lộ rõ những chỗ… nghiệp dư.

Bóng đá Việt Nam: Yêu thương mong manh

Chủ nhật, 08/09/2013 | 15:30
Mấy năm gần đây, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt ở giải VĐQG, Cúp QG đã trở thành cứu cánh với những đội bóng muốn kiếm cho mình một danh hiệu ở sân chơi quốc nội mà lại không đủ lực đua tranh ở V-League. Nhờ thế, Cúp QG từ chỗ bị xem là gánh nặng với các CLB ở V-League thì nay đã được chú ý hơn.

Bóng đá Việt Nam: Nhà mục từ móng

Thứ 6, 23/08/2013 | 08:52
Hết XMXT Sài Gòn bỏ giải đến K.Kiên Giang dọa bỏ, V-League chẳng khác cái chợ. Nhưng nếu đã ví V-League như cái chợ, thì phải xem lại ai đã biến sân chơi ấy thành nơi người ta thích thì đến, không thích thì đi, và vì đâu mà nơi ấy mỗi lúc một loạn.

Nhìn sang Thái Lan, bóng đá Việt Nam có thể mỉm cười?

Thứ 5, 18/07/2013 | 20:21
Sau trận thua Arsenal 1-7 trên sân Mỹ Đình tối qua, đội tuyển Việt Nam phần nào gây thất vọng với những sai lầm hớ hênh ở hàng thủ. Đã đành Arsenal quá đẳng cấp, nhưng nếu nhìn những gì người Thái Lan làm được trước MU, Chelsea thì chúng ta cũng phải thực sự suy ngẫm.

Từ Arsenal nghĩ về chiến lược của bóng đá Việt

Thứ 4, 17/07/2013 | 16:25
Một đôi năm về trước, người Italia đã đem cả trận tranh Siêu Cúp quốc gia đến Trung Quốc để tổ chức. Cũng tựa như thế, hầu hết những bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới thuộc về các CLB hàng đầu làng túc cầu đều không chơi các trận ra mắt khán giả nhà trên SVĐ của họ.

12 Hội CĐV bóng đá Việt Nam đồng loạt phản đối K+ độc quyền

Thứ 5, 11/07/2013 | 10:40
12 Hội CĐV bóng đá trong cả nước đã đồng loạt gửi thư kiến nghị tới các quan chức năng để bày tỏ sự phản đối với Hệ thống Đài truyền hình K+ trong việc phát sóng độc quyền giải Ngoại hạng Anh (2013-2016).

Có phải bóng đá Việt Nam đang 'run rẩy'

Thứ 4, 03/04/2013 | 16:06
Giấc mơ HCV của môn bóng đá nam tại SEA Games vẫn luôn cháy bỏng trong tâm trí của người Việt và đến bao giờ chúng ta mới hiện thực hóa được giấc mơ đó?.
Cùng chuyên mục

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.

Man United đạt kỷ lục lạ sau khi thua ngược cay đắng trước Chelsea

Thứ 6, 05/04/2024 | 08:47
Man United đã đạt được một kỷ lục mà họ không hề mong muốn sau trận thua 4-3 ở sân của Chelsea hồi rạng sáng nay.

Nhận bóng trong vòng cấm của Arsenal hóa bất khả thi

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:20
Trong mùa giải 2023/2024 nói chung và kể từ đầu năm 2024 nói riêng, việc nhận được bóng trong vòng cấm địa của Arsenal là cực kỳ khó khăn cho các cầu thủ tấn công.

Varane tiết lộ về chấn thương gây nguy hiểm đến mạng sống

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:05
Raphael Varane mới đây đã tiết lộ về chấn thương đáng sợ nhất mà anh từng gặp phải trong sự nghiệp. Một chấn thương gây nguy hiểm đến chính tính mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.