Mật nhân chẳng khác gì “thần dược”?
“Rễ mật nhân sau khi thu hoạch, chẻ nhỏ, sao vàng hạ thổ, pha vào nước sôi để 85 0 C để uống thay nước lọc. Mỗi ngày pha 15g chia làm 3 lần và tăng dần 3g/ngày đến mức 30g/ngày thì duy trì ở mức này.
Còn nếu mang ngâm rượu thì theo công thức 1kg mật nhân ngâm với 10 lít rượu, ngâm trong 20 ngày là dùng được. Liều dùng mỗi ngày uống 20- 50ml. Nên thêm 7 lạng nho khô cho 1kg mật nhân để giảm độ đắng” - Đó là bài thuốc đang lan truyền trên mạng với công dụng giúp tăng cường sinh lý sinh lý nam giới được nhiều người học theo.
Cây mật nhân được rao bán khá phổ biến. (Ảnh minh họa)
Bên cạnh đó, trên các diễn đàn cũng chia sẻ bài thuốc từ cây mật nhân chẳng khác gì một loại “thần dược” có thể phòng chống ung thư, tăng cường chức năng gan, hỗ trợ tiêu hóa, điều trị chống gút... Theo đó, chỉ cần lấy thân cây mật nhân thái lát rồi xay nhuyễn, trộn với mật ong và sâm rừng là có thể chữa bách bệnh?
Với những chia sẻ trên, chưa biết thực hư công dụng của cây mật nhân đến đâu nhưng tại các tiệm thuốc Bắc, loại cây này được bán với giá khá đắt đỏ. Cây mật nhân thái lát được bán dao động từ 120-150 nghìn đồng/kg; củ tươi giá 80-100 nghìn đồng/kg và dạng viên (mật nhân trộn với mật ong và sâm rừng) có giá dao động từ 800- 1 triệu đồng/kg.
Trao đổi với PV, chị Phí Thị Hà (Thanh Trì, Hà Nội) cho hay, bố chồng chị bị ung thư dạ dày. Thấy trên mạng lan truyền bài thuốc này chị cũng làm theo.
Chị Hà đem cây mật nhân tán bột, trộn với mật ong và nhân sâm rừng để làm thành viên với liều lượng 6g/ngày. “Có bệnh thì vái tứ phương, thấy mọi người chia sẻ nên tôi cũng làm theo. Hy vọng bài thuốc sẽ có công dụng như mọi người chia sẻ”, chị Hà nói.
Chỉ là một vị thuốc, không thể chữa bách bệnh