Thực hư chuyện 1 doanh nghiệp chi 200 tỷ đồng mua dàn siêu xe thưởng Tết

Thực hư chuyện 1 doanh nghiệp chi 200 tỷ đồng mua dàn siêu xe thưởng Tết

Thứ 2, 17/01/2022 | 21:32
0
Thông tin một doanh nghiệp ở Quảng Ninh chi hơn 200 tỷ đồng mua dàn siêu xe tặng nhân viên và các đối tác nhân dịp Tết Nguyên đán 2022 đang khiến dân mạng xôn xao.

Theo thông tin trên mạng xã hội, trong số xe này có 1 chiếc Mercedes S680 Maybach 2022 trị giá 27 tỷ đồng, 4 chiếc Mercedes G63 AMG, 4 chiếc Mercedes GLS450, 4 chiếc Mercedes GLE, 6 chiếc Range Rover Autobiography LWB, 1 chiếc Lincoln Navigator, và trên 10 chiếc Mercedes GLC300, GLC 200, Toyota Landcruiser, Toyota Corola Cross, Huyndai i10...

Qua tìm hiểu của Người Lao Động, doanh nghiệp mà các trang mạng đưa tin chi 200 tỷ mua siêu xe có trụ sở tại huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).

Lãnh đạo công ty (xin được giấu tên) xác nhận doanh nghiệp có đặt mua một số siêu xe và xe hạng sang, tuy nhiên việc này chỉ để phục vụ nhu cầu đi lại của lãnh đạo công ty chứ không phải mua siêu xe để tặng nhân viên hay đối tác như thông tin trên mạng xã hội chia sẻ.

"Thông tin mua siêu xe tặng nhân viên là không đúng. Chúng tôi có mua một số xe hạng sang để phục vụ cho công việc đi lại của lãnh đạo. Có thể, người ta thấy bên cửa hàng bán xe cứ liên tục chở xe về công ty chúng tôi nên nhầm tưởng là doanh nghiệp mua hết xe. Tuy nhiên, thực chất phía cửa hàng họ cứ chở về để mình lựa chọn, nếu không mua họ lại chở về", một lãnh đạo của doanh nghiệp trên cho hay.

“Công ty chúng tôi có hơn 3.000 công nhân viên tại nhiều nhà máy như ở Ninh Bình, Quảng Nam và Vân Đồn. Tết này chúng tôi lựa chọn ra 40 người có đóng góp nhiều nhất và lâu năm đối với công ty để hỗ trợ họ mua xe ô tô. Mức hỗ trợ cao nhất là 50% giá trị chiếc xe hoặc phía công ty sẽ đứng ra bảo lãnh cho việc mua xe trả góp.

Trong số 40 người được hỗ trợ tiền mua xe, họ cũng chỉ mua những loại xe tầm trung bình và xe phổ thông để phục vụ việc đi lại. Đây cũng là chính sách phát triển của công ty, mong muốn anh em có xe để đi lại thuận tiện hơn và đóng góp nhiều hơn cho công ty", vị lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định với Dân Việt.

Được biết, doanh nghiệp có trụ sở tại huyện Vân Đồn này chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, kính xây dựng.

Minh Hoa (t/h)

Thực hư chuyện kiếm 1.000 USD/ngày gây xôn xao trên YouTube Việt Nam

Thứ 6, 28/06/2019 | 08:08
Mô hình quảng cáo kiểu Binomo đã bị cảnh báo và cấm tại nhiều quốc gia, nhưng vẫn hiển thị trên Google Search và YouTube ở Việt Nam.

Bi hài chuyện người đàn ông uống rượu say xỉn dựng xe giữa đường Hà Nội ngủ gây xôn xao mạng xã hội

Thứ 4, 06/03/2019 | 19:00
Cư dân mạng lan truyền loạt hình ảnh một người đàn ông do nhậu quá say nên đã dựng xe máy SH rồi nằm ngủ ngay giữa đường ở Hà Nội.

Xôn xao chuyện nhân sự ngành môi trường TP. Đà Nẵng

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:00
Việc đột ngột xin ý kiến thay đổi nhân sự ngành môi trường ở TP.Đà Nẵng đang khiến dư luận xôn xao. Đặc biệt, nhiều ý kiến đã trực tiếp phản ánh lên báo điện tử Người Đưa Tin ngay sau khi Báo đăng tải sự việc.

Xôn xao chuyện trường ĐH có bể bơi, sinh viên vẫn phải học bơi… trên cạn

Thứ 5, 23/08/2018 | 14:06
Dân mạng xôn xao trước một clip các sinh viên nằm dàn hàng ngang cùng nhau học các động tác bơi… trên cạn trong khuôn viên một trường đại học.
Cùng chuyên mục

Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông, lốc sét, gió giật mạnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:12
Dự báo chiều tối và đêm 23/4, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có mưa to.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hồng Hài Nhi có thân thế ra sao mà Tôn Ngộ Không cũng phải "rén"?

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:02
Hồng Hài Nhi là con trai Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa, tường tu tại Hỏa Diệm sơn 300 năm nên luyện được Tam Muội Chân Hỏa.

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:16
Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
     
Nổi bật trong ngày

Tây Du Ký: Ngưu Ma Vương học phép thuật từ đâu mà “bá đạo” ngang Tôn Ngộ Không?

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:05
Trong Tây Du Ký không thiếu gì các nhân vật xuất chúng, bao phen khiến thiên đình và Tôn Ngộ Không phải đau đầu, trong đó phải kể đến Ngưu Ma Vương.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tai nạn lao động ở Yên Bái khiến 10 người thương vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:12
Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại nhà máy xi măng Yên Bái, huyện Yên Bình, khiến 10 người thương vong.

Bản tin 21/4: Hà Nội đã ghi nhận ca mắc sởi đầu tiên trong năm 2024

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Hà Nội đã ghi nhận ca mắc sởi đầu tiên trong năm 2024; Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm...

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...