Thực hư việc học sinh ném bột màu vào cổng trường sau lễ bế giảng?

Thực hư việc học sinh ném bột màu vào cổng trường sau lễ bế giảng?

Thứ 6, 26/05/2017 | 09:43
0
Học sinh ném bột màu vào cổng trường gây xôn xao dư luận thực chất là trò chơi mà nhà trường cho phép các em lớp 12 vui chơi vào lễ bế giảng hàng năm.

Liên quan việc hàng loạt học sinh ném bột màu vào cổng trường THPT Nguyễn Khuyến (quận 10, TP.HCM) sau lễ bế giảng năm học 2016 – 2017, PV báo Người Đưa Tin đã tiến hành tìm hiểu sự việc.

Theo đó, hành động ném bột màu của các học sinh không xuất phát từ sự ức chế trong quá trình học tập mà chỉ là trò chơi ném bột màu truyền thống của trường. Thường niên, sau khi làm lễ bế giảng, học sinh khối lớp 12 của trường THPT Nguyễn Khuyến tổ chức trò chơi ném bột màu như là một kỷ niệm khó quên cuối cùng với ngôi trường.

Xã hội - Thực hư việc học sinh ném bột màu vào cổng trường sau lễ bế giảng?

 Hình ảnh bên trong ngôi trường của các em học sinh đang vui chơi.

Với trò chơi này, học sinh sẽ được chia làm hai phe để tham gia ném bột màu vào bạn học của mình. Trò chơi này đã được nhà trường cho phép. Sau khi chơi xong, các em học sinh đều ở lại để dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.

Trao đổi với PV, thầy Nguyễn Xuân Thảo, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến cho biết: "Sự việc các em ném bột màu đã được nhà trường đồng ý và cho phép. Bởi, chúng tôi nghĩ sau lễ bế giảng, học sinh được vui chơi thoải mái là chuyện hết sức bình thường. Chúng tôi chỉ yêu cầu các em vui chơi cũng phải để ý đến sức khỏe, tránh quá đà gây ảnh hưởng đến kỳ thi sắp tới". 

Xã hội - Thực hư việc học sinh ném bột màu vào cổng trường sau lễ bế giảng? (Hình 2).

Nhà trường đã cho phép học sinh lớp 12 chơi trò ném bột màu nhưng cũng nhắc các em chú ý đến sức khỏe, tránh ảnh hưởng đến kỳ thi sắp tới.

Tuy nhiên, một số học sinh ném bột màu ở ngoài cổng trường, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân hiếu kỳ. Vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên công an khu vực đã đến xem xét tình hình để đảm bảo an ninh trật tự. 

Xã hội - Thực hư việc học sinh ném bột màu vào cổng trường sau lễ bế giảng? (Hình 3).

 Một số học sinh ném bột màu ở ngoài cổng trường khiến mọi người hiểu lầm.

Theo tìm hiểu của PV, ngoài trường Nguyễn Khuyến, TP.HCM còn có nhiều ngôi trường khác cũng tổ chức trò chơi ném bột sơn cho học sinh tham gia.

Trước đó, trưa 25/5, tại trường THPT Nguyễn Khuyến, sau lễ bế giảng kết thúc năm học, nhiều học sinh tại trường này đã dùng bột màu ném vào cổng trường. Chính điều này đã khiến nhiều người lầm tưởng học sinh ức chế trong quá trình học tập nên ném bột màu vào cổng trường để "trả thù".

Dương Hạnh

Hình ảnh đẹp của nữ sinh Hà Nội trong lễ bế giảng

Thứ 5, 23/05/2013 | 14:34
Tháng Năm, hè về là báo hiệu thêm một mùa chia tay của học trò. Đặc biệt với những học sinh cuối cấp, thời khắc này có ý nghĩa hơn cả.

Cô giáo xô xát với bảo vệ trên sân khấu lễ bế giảng

Thứ 7, 30/05/2015 | 19:30
Hình ảnh đáng buồn này vừa được ghi lại tại Trường Mầm non L.C trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sáng 28/5.

Bắt 2 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trường học

Thứ 7, 26/11/2016 | 13:17
Trước khi bị bắt, 2 đối tượng Quý và Kiên đã gây ra hàng loạt vụ đột nhập, trộm cắp tài sản của các trường học trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá).

Hình ảnh đẹp của nữ sinh Hà Nội trong lễ bế giảng

Thứ 5, 23/05/2013 | 14:34
Tháng Năm, hè về là báo hiệu thêm một mùa chia tay của học trò. Đặc biệt với những học sinh cuối cấp, thời khắc này có ý nghĩa hơn cả.

Cô giáo xô xát với bảo vệ trên sân khấu lễ bế giảng

Thứ 7, 30/05/2015 | 19:30
Hình ảnh đáng buồn này vừa được ghi lại tại Trường Mầm non L.C trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sáng 28/5.

Bắt 2 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trường học

Thứ 7, 26/11/2016 | 13:17
Trước khi bị bắt, 2 đối tượng Quý và Kiên đã gây ra hàng loạt vụ đột nhập, trộm cắp tài sản của các trường học trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá).
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.