Thực khách bóp miệng chi tiền cho bát bún cá ngày đầu năm mới

Thực khách bóp miệng chi tiền cho bát bún cá ngày đầu năm mới

Thứ 5, 02/02/2017 | 19:56
0
Đi làm vào ngày mùng 5 tết, nhóm thực khách đã phải bấm bụng chi tiền gấp đôi cho bát bún cá, mà ngày thường có giá 25 nghìn đồng...

Như thường lệ, những ngày đầu năm mới, số lượng hàng quán mở cửa phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân là khá ít, chính vì thế để tìm được một quán ăn không phải là dễ dàng gì.

Anh Nguyễn Đức Tùng, là nhân viên của một đơn vị trên trục đường Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa, Cầu Giấy) cùng đồng nghiệp phải đi làm sớm từ sáng mùng 5 tết (tức ngày 1/2 Dương lịch).

Kết nối NĐT - Thực khách bóp miệng chi tiền cho bát bún cá ngày đầu năm mới

 Bát bún cá sau tết có giá 120 nghìn đồng

Buổi trưa, khu căng tin của cư quan chưa mở, nên anh Tùng cùng hai người khác phải ra ngoài tìm quán ăn. Do các hàng quán vẫn chưa mở cửa nên sau một hồi lòng vòng, các anh mới thấy một quán bún cá “khai xuân”.

Tuy nhiên, sau khi nhóm anh Tùng gọi đồ, vị chủ quán trẻ tuổi tên Bình nói, các anh thông cảm, nay quán chỉ khai trương lấy ngày, làm ít nên giá mỗi bát bún cá gấp đôi ngày thường. 

Vẫn biết bình thường, giá một bát bún cá ở đây có giá 25 nghìn đồng, vậy mà hôm nay, anh Tùng phải cắn răng móc hầu bao trả số tiền gấp đôi, nhưng vì không còn sự lựa chọn nào tốt hơn nên nhóm anh Tùng đồng ý.

Kết nối NĐT - Thực khách bóp miệng chi tiền cho bát bún cá ngày đầu năm mới (Hình 2).

 Phủ Tây Hồ trông xe miễn phí cho khách (ảnh TL)

Chị Trần Thị Ngọc, một nhân viên bán hàng cho hay, mặc dù mùng 2/2 cơ quan mới bắt đầu làm việc, nhưng nhà xa nên trưa 1/2 chị đã có mặt ở Hà Nội. Đầu giờ chiều, chị Ngọc cùng một số đồng nghiệp tranh thủ đi lễ chùa đầu năm và thăm thú một số nơi ở Hà Nội.

Tại Phủ Tây Hồ, chị Ngọc khá bất ngờ trước tình hình an ninh trật tự ở đây. Mặc dù khá đông đúc, thế nhưng lực lượng công an sở tại có mặt đông và phân luồng nên không xảy ra tình trạng lộn xộn. Vé gửi xe máy cũng được miễn phí và do lực lượng thanh niên tình nguyện, công an đảm nhiệm. Trong khi đó, tại Văn Miếu, giá vé gửi xe máy là 10 nghìn đồng/lượt.

Không có chuyện 22 bát phở giá 4,4 triệu đồngở Phủ Lý

Liên quan đến thông tin nhóm thực khách 22 người vào một quán ăn ven đường thuộc xã Hồng Phú, TP. Phủ Lý Hà Nam ăn phở, uống trà đá và bị tính giá đến 5 triệu đồng, Trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an TP. Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) khẳng định, không có chuyện chặt chém như vậy.

Kết nối NĐT - Thực khách bóp miệng chi tiền cho bát bún cá ngày đầu năm mới (Hình 3).

Công an khẳng định không có chuyện chặt chém như vậy.

Sáng 1/2, Công an TP. Phủ Lý đã cử cán bộ xuống xác minh kiểm tra thì các hàng quán khu vực này vẫn chưa mở. Trung tá Tùng cho biết thêm, cách đây 1 năm, Công an TP. Phủ Lý đã tham mưu cho chính quyền địa phương lắp đặt camera và cắm biển cấm dừng đỗ xe tại khu vực này.

Trung tá Tùng khẳng định, người dân và khách đi đường nếu phát hiện tình trạng chặt chém xin báo ngay cho Công an TP. Phủ Lý để phối hợp xử lý.

Trước đó, ngày 31/1 mạng xã hội làn truyền về một bức ảnh chụp lại tờ giấy thanh toán không ghi rõ ngày tháng, ký tên được cho là của một nhóm khách đông đã ăn ở quán ăn tại khu vực đoạn qua cầu Hồng Phú, thuộc thôn Hồng Phú, xã Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Đi kèm bức ảnh chụp lại tờ hóa đơn không rõ ràng này là việc phản ánh tình trạng “chặt chém” của quán này với 22 bát phở, 22 cốc trà đá, 2 chai nước ngọt. Tổng cộng nhóm khách phải trả tới 5 triệu đồng. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng nghi ngờ thông tin trên vì không có bằng chứng cụ thể mà chỉ có tờ giấy không rõ ràng.

Xuân Hòa

Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Sừng sững tượng đài chiến thắng giữa lòng chảo Điện Biên

Chủ nhật, 17/03/2024 | 08:51
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam tuyển dụng

Thứ 2, 04/03/2024 | 14:18
Đáp ứng nhu cầu phát triển của Tạp chí, Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam thông báo tuyển dụng phóng viên.

Bản tin 10/1: Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng

Thứ 4, 10/01/2024 | 06:00
Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng, mang tới báo thầy cô; Xe ô tô bẹp rúm, tài xế bị thương do đâm đổ tường nhà dân ven đường

Xử lý người đàn ông ở Vũng Tàu “báo chốt” CSGT đo nồng độ cồn

Thứ 6, 06/10/2023 | 19:57
Công an Tp. Vũng Tàu đã mời người đàn ông “báo chốt” cảnh sát giao thông (CSGT) trên Facebook đến làm việc và đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.