Thuê ô tô chở cả làng đi khám bệnh... 'chạy' bảo hiểm

Thuê ô tô chở cả làng đi khám bệnh... 'chạy' bảo hiểm

Thứ 5, 24/12/2015 | 06:42
0
Một câu chuyện bi hài vừa xảy ra ở Hà Tĩnh, thẻ BHYT được nhà nước cấp khi đến tay người dân thì sắp hết hạn, từ đó xảy ra việc cả làng, cả xã kéo nhau đi khám, chữa bệnh, dù mình…không bị bệnh gì.

Cuối năm 2015, hàng vạn người dân nghèo sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn (xã 135), xã bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT). Nhưng, khi người dân cầm được thẻ BHYT do nhà nước cấp thì thời hạn đã gần hết.

Thực hiện hướng dẫn số 115/HDLN-LĐXH-YT-TC-BHXH ngày 25/8/2015 về việc triển khai chính sách BHYT cho người đang sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh, bảo hiểm xã hội các huyện có đối tượng trên gồm: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Kỳ Anh, Lộc Hà, Thạch Hà, Vũ Quang, Hương Sơn, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê đồng loạt triển khai rà soát, lập danh sách để tiến hành cấp thẻ BHYT theo chỉ đạo của tỉnh.

Xã hội - Thuê ô tô chở cả làng đi khám bệnh... 'chạy' bảo hiểm

Quyết định phê duyệt các xã khó khăn thuộc diện đầu tư của chương trình 135.

Mới đây, người dân xóm 1, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê xôn xao bàn tán khi được cán bộ xóm thông báo đến nhận thẻ BHYT do nhà nước cấp (đối tượng thuộc diện 135). Cầm chiếc thẻ BHYT được cấp có thời hạn hơn 1 tháng trên tay, một số người dân thắc mắc là xã Phúc Đồng được nhà nước đưa vào diện đầu tư theo chương trình 135 từ lâu, sao bây giờ mới được cấp thẻ BHYT?

“Thẻ được cấp ghi thời hạn từ 01/9 - 31/12/2015, nhưng khi đến tay người dân chúng tôi là đầu tháng 11/2015, tức là còn hơn 1 tháng nữa là hết hạn. Chúng tôi không hiểu vì sao có chuyện lạ thế”, ông Đặng Hữu Ng., xóm 1 Phúc Đồng cho biết.

Bà Lưu Thị L., trú tại xóm 1 tỏ vẻ nuối tiếc: “Đầu năm 2015, trong một lần đi khám, chồng tôi bị phát hiện mắc bệnh ung thư. Do nhà nghèo không có điều kiện mua BHYT tự nguyện nên không thể đưa chồng đi ra Hà Nội điều trị. Nếu cấp thẻ BHYT sớm hơn cho chúng tôi thì chưa chắc ông ấy đã bỏ mẹ con tôi mà đi sớm thế”.

Thực tế trên cũng diễn ra tại các huyện khác trong toàn tỉnh, theo thống kê trong đợt này huyện Hương Khê đã cấp

Cùng chuyên mục

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.