Án tù thích đáng cho kẻ thuê ôtô rồi làm giả giấy tờ mang đi bán

Án tù thích đáng cho kẻ thuê ôtô rồi làm giả giấy tờ mang đi bán

Võ Công Thư
Thứ 3, 21/11/2017 | 21:07
0
Lợi dụng sự tin tưởng của chủ xe, Niên thuê xe rồi đem đến phòng công chứng làm giả hợp đồng mua bán. Tiếp đến, Niên bán lại cho một người khác để chiếm đoạt tiền chi tiêu cá nhân.

 

Hồ sơ điều tra - Án tù thích đáng cho kẻ thuê ôtô rồi làm giả giấy tờ mang đi bán

Vờ thuê xe rồi đem đi bán, Niên bị tuyên phạt nhiều năm tù.

Ngày 21/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Quách Thọ Niên (Sinh năm 1972, ngụ quận 1, TP.HCM) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo bản án sơ thẩm, vợ chồng ông Đỗ Minh Ph. (SN 1963, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) có nghề cho thuê xe ô tô. Niên là khách hàng quen hay đến thuê xe của vợ chồng ông Ph. Trong những lần thuê xe, Niên đều trả xe và tiền đúng thời hạn. Vì vậy, vợ chồng ông Ph. rất tin tưởng Niên.

Ngày 18/6/2015, Niên đến nhà ông Ph. thuê một chiếc xe trong vòng 6 tháng với giá 18 triệu đồng/tháng. Sau khi thỏa thuận, ông Ph. giao xe cho Niên cùng toàn bộ giấy tờ xe, giấy chứng nhận kiểm định và bảo hiểm xe nhưng không yêu cầu thế chấp. Niên đưa cho ông Ph. 18 triệu đồng tiền đặt cọc rồi lấy xe đi.

Sau đó, Niên đến phòng công chứng làm giả hợp đồng mua bán với nội dung vợ chồng ông Ph. đã bán xe cho Niên với giá 850 triệu đồng. Niên sử dụng hợp đồng giả rồi bán lại xe cho chị Trương Ngọc Th. (SN 1973, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) với giá 650 triệu đồng.

Qua thỏa thuận, chị Th. đưa trước cho Niên 600 triệu đồng, 50 triệu đồng còn lại sẽ thanh toán khi hoàn tất các thủ tục sang tên xe. Tuy nhiên, sau một thời gian nhận xe và đưa tiền cho Niên, chị Th. không thấy Niên có động tĩnh gì nên gọi điện cho Niên nhưng không liên lạc được.

Đến kỳ hạn trả xe, ông Ph. không thấy Niên mang tiền thuê xe và xe đến trả. Nghi bị Niên lừa, ông Ph. bật định vị trên xe để kiểm tra thì phát hiện xe đang ở tỉnh Bình Dương và được người khác sử dụng.

Ông Ph. vội đến trình báo sự việc với công an. Qua điều tra xác minh, Niên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật.

Với hành vi phạm tội trên, Niên bị TAND TP.HCM tuyên phạt 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 9 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt Niên phải chấp hành là 13 năm 9 tháng tù.

Cho rằng mức án quá nặng, Niên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 21/11, bị cáo Niên không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới nên HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Niên.

Thấy gỗ bên đường, thuê xe đến cẩu trộm bán trăm triệu đánh bạc

Thứ 6, 03/11/2017 | 18:34
Phát hiện bên lề đường có 12 cây gỗ quý không người trông coi, Huy liền liên hệ dịch vụ vận tải đến hiện trường để cẩu tất cả số gỗ nói trên rồi đem bán lấy tiền đánh bạc.

13 năm tù cho kẻ chiếm đoạt 2 tỷ đồng nhờ 'chiêu' cầm cố xe thuê dài hạn

Thứ 5, 24/08/2017 | 08:15
Trung dùng chiêu thuê xe dài hạn, mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài, từ đó chiếm đoạt được số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Truy nã nguyên thượng úy công an thuê xe rồi đi cầm

Thứ 6, 10/06/2016 | 15:44
Dù đang là một chiến sĩ công an nhưng Lê Nhật Cường đã có hành vi thuê xe để mang đi cầm cắm lấy tiền, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.