Theo cáo trạng, từ tháng 11/2011 hai vợ chồng Dương Duy Tiến, Huỳnh Thị Trắng ( trú ngụ tại Hải Châu – TP .Đà Nẵng ) đã thuê một phòng tại khu dịch vụ Karaoke thuộc nhà hàng khách sạn Faifo (Quận Thanh Khê – Đà Nẵng ) để tập hợp 30 – 40 nữ tiếp viên với hình thức giới thiệu, dẫn dắt đến các quán nhậu và phòng Karaoke trên địa bàn Đà Nẵng để phục vụ cho khách.
Trong quá trình phục vụ nếu khách có “yêu cầu mua dâm” thì những nữ tiếp viên này báo về cho vợ chồng Dương Duy Tiến biết, để thu 10% hoa hồng.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Cụ thể, khoảng 19h00 ngày 14/9/2012, tại quán Karaoke P.T (Phường Thạch Gián- Thanh Khê) Phạm Q .T, Đỗ V. T, Nguyễn V.T đã điện thoại cho Dương Duy Tiến yêu cầu Tiến cung cấp 3 nữ tiếp viên đến quán karaok P.T để phục vụ hát và đi chợi. Tiến hiểu ý khách sẽ đi mua dâm nên đã đồng ý, và gọi cho Huỳnh Thị Trắng điều động 3 cô gái là Dương Thị Trọng Nghĩa (Quảng Nam), Trần Thị Thùy Trang (Đăk Nông), Nguyễn Thị Ngọc Anh(Ninh Bình) đến phục vụ và dặn “khách có nhu cầu đi chơi, nếu thấy giá cả hợp thì đi”.
Trong khi hát, Phạm Q .T, Đỗ V. T, Nguyễn V.T đã thỏa thuận với 3 cô gái nói trên mua dâm với giá 800.000 đồng/ người/1 lần. Sau khi thỏa thuận xong, Nghĩa, Trang, Anh đã nhắn tin báo cho Trắng biết, và Trắng tin lại “ nhớ lấy tiền trước”.
Đến khoảng 22h cùng ngày 3 cô gái Thị Trọng Nghĩa , Trần Thị Thùy Trang , Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa khách đến khách sạn Mai Vân (Phường Thạch G Gián, Quận Thanh Khê) của Bùi Tiến Tài để thuê phòng. Dù biết là gái bán dâm nhưng Tài đã bố trí phòng và đưa bao cao su cho Tr. A, Ngh. Tại đây lực lượng tuần tra công an Quận Thanh Khê đã phát hiện và bắt quả tang.
Với hành vi trên, HĐXX TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Dương Duy Tiến 3 năm 6 tháng tù giam, nộp phạt 5 triệu đồng và bị cáo Huỳnh Thị Trắng 2 năm tù giam, nộp phạt 2 triệu đồng về tội “mô giới mại dâm”. Còn bị cáo Bùi Tấn Tài 18 tháng tù treo, nộp phạt 5 triệu đồng về tội “ chứa mai dâm”.
Hồng Sơn