Một loại “bổ não” dành cho mọi lứa tuổi
Cho con uống thuốc “bổ não” trước kỳ thi THPT Quốc gia đã thành “phong trào” từ nhiều năm nay. Phụ huynh học sinh nghĩ rằng chỉ cần uống loại thuốc này sẽ giúp con có một trí nhớ “vàng. Có lẽ, nắm bắt được tâm lý này nên thị trường các sản phẩm “thuốc tăng cường trí nhớ” được dịp nở rộ.
Tìm đến hiệu thuốc Q.Đ trên đường Doãn Kế Thiện (Cầu Giấy, Hà Nội) PV khá bất ngờ khi tại đây cung cấp đầy đủ các loại thuốc tẩm bổ được người bán quảng cáo là sẽ giúp học bài tốt, tinh thần thỏa mái, thông minh hơn bình thường... Khi PV ngỏ ý muốn xem những loại thuốc tốt nhất thì chị V. (chủ quầy thuốc) nhanh miệng: “Nhiều loại thuốc dành cho sĩ tử lắm, như thuốc Cebraton đây là thuốc bổ não, tăng cường hóa vỏ não, tăng trí nhớ và độ minh mẫn. Còn thuốc Ginkgo Biloba giúp duy trì máu huyết chảy về não nhằm tăng độ minh mẫn, làm tăng trí nhớ và sự chú ý, chống chóng mặt…Những thuốc này hầu hết được các bậc phụ huynh lựa chọn cho con mình trong nhiều năm nay”.
Cũng theo lời quảng cáo của chị V., thuốc tăng cường trí nhớ trước mùa thi bán đắt như tôm tươi, nhiều phụ huynh còn mua với số lượng lớn. Chị V. tiết lộ thêm, cửa hàng nhà chị còn có những loại thuốc được bán với giá “chát” nhưng rất hiệu quả, khi uống vào sẽ học bài nhanh thuộc hơn, học tốt và minh mẫn hơn.
PV vào một trang Hàng xách tay của Nhật hỏi mua thuốc cho con thì được nhân viên trên trang web tư vấn cho loại thuốc bổ não DHA 525mg lọ 90 viên giúp tuần hoàn não với giá 700.000 nghìn đồng. Theo lời mời gọi của nhân viên này thì đây là loại thuốc giúp tăng cường trí nhớ cho học sinh trong mùa học tập và thi cử căng thẳng, nhất là trong giai đoạn ôn thi nước rút càng giúp cho trí não hoạt động tốt hơn, đạt kết quả cao trong thi cử.
“Còn rất nhiều trường hợp phải điều trị lâu dài do dùng sai thuốc “bổ não”. Bởi một số loại thuốc trên thị trường chỉ dành cho những người bị suy giảm trí nhớ tạm thời chứ không dùng cho những người bình thường. Những loại thuốc “bổ não” mà nhiều người đang tin dùng nó chỉ có thể tác dụng kích thích làm những người đang trong tình trạng mệt mỏi, căng thẳng tỉnh táo hơn, hưng phấn hơn…
Nhưng sau sau giai đoạn kích thích sẽ là sự ức chế, mệt mỏi. Vậy nên, các bậc phụ huynh cần suy nghĩ thật kỹ trước khi cho con mình uống thuốc “bổ não”. Khi muốn con có trí nhớ tốt thì thể lực và tinh thần cũng phải tốt, những yếu tố như : Sức khỏe, môi trường không ồn ào, không bị kích động, phải có sự say mê…thì con mới học tập tốt được. Hơn nữa bố mẹ cũng không nên gây áp lực hay quá nặng nề với vấn đề thi cử của con”, bác sĩ Lê Đào Nghĩa chia sẻ.
Nên tạo cho con một tinh thần thỏa mái Trao đổi với PV, bác sĩ Đinh Hữu Uân (Bệnh viện tâm thần Trung ương I) cho rằng: “Trên thị trường đang bán một số loại thuốc giúp tăng cường trí nhớ nhưng thực chất đó là loại thuốc chỉ có tác dụng với những người suy kiệt về sức khỏe, bệnh nhân đột quỵ, người già. Còn nói giúp con thông minh hơn thì không hề có. Có lẽ, do người bán đã nắm bắt được tâm lý nên mới thổi phồng công dụng lên, chứ chẳng có “thần dược” nào hết. Cách tốt nhất giúp con mình trước kỳ thi bố mẹ nên chú tâm đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ của con. Duy trì cho con những hoạt động thể thao nhẹ nhàng để thư giãn và hơn hết nên cho con một tinh thần thật thỏa mái. Khi uống bất kỳ loại thuốc nào các bậc phụ huynh cũng cần có đơn của bác sĩ và theo sự hướng dẫn của bác sĩ”.
|
Xem thêm:
Đỗ đại học là con đường duy nhất?
M.Thu