Thuốc tân dược chứa hoạt chất gây nghiện bán công khai trên mạng

Thuốc tân dược chứa hoạt chất gây nghiện bán công khai trên mạng

Thứ 7, 15/07/2017 | 06:21
0
Thuốc Tramadol có hàm lượng từ 50mg trở lên được bộ Y tế xếp vào hàng cần kiểm soát đặc biệt. Thế nhưng, thuốc này được bán tràn lan trên thị trường.

Tramadol là một loại thuốc giảm đau. Tuy nhiên nếu có hàm lượng từ 50mg trở lên, loại thuốc này lại được bộ Y tế xếp vào hàng nguy hiểm và cần kiểm soát đặt biệt, nằm trong danh mục chất ma túy theo quy định của Chính phủ. Thế nhưng, thời gian gần đây, loại thuốc này được một số đối tượng rao bán công khai trên mạng. Thậm chí, một số nhà thuốc tại TP.HCM cũng có bán loại thuốc này.

Trên mạng xã hội Facebook, Tramadol được rao bán với giá sỉ. Liên lạc qua điện thoại, người bán cho biết cần số lượng nhiều vẫn có.

Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, Tramadol là loại thuốc gây ức chế thần kinh. Thuốc được các cơ sở y tế dùng trong giảm đau cho bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện nay, chỉ dùng Tramadol có hàm lượng 37,5mg kết hợp với thuốc khác. Còn loại thuốc Tramadol 50mg mua bán công khai là rất nguy hiểm, vì thuốc sẽ gây ngủ nhiều, đặc biệt là gây nghiện.

Thuốc & TPCN - Thuốc tân dược chứa hoạt chất gây nghiện bán công khai trên mạng

 Tramadol có hàm lượng từ 50mg trở lên có chứa chất gây nghiện (Ảnh minh họa).

Điều nguy hiểm, loại thuốc này lại xuất hiện ở các nhà thuốc. Dù không có toa chỉ định nhưng phóng viên vẫn dễ dàng mua được loại thuốc này.

Theo sở Y tế TP.HCM, Việt Nam chỉ cấp phép cho 5 công ty lớn nhập khẩu phân phối loại thuốc này, mỗi tỉnh, thành chỉ một công ty phân phối cho nhà thuốc và không được bày bán qua các tầng nấc trung gian. Tuy nhiên, với thực trạng bày bán tràn lan hiện nay đặt ra câu hỏi về việc quản lý loại thuốc gây nghiện này.

Mới đây, sở Y tế TP.HCM vừa phát hiện hơn 2.200 viên thuốc chứa chất gây nghiện tại nhà thuốc Văn Chương, quận 11, TP.HCM. Vụ việc đã được chuyển cho Công an TP.HCM điều tra và xử lý. Hiện vẫn chưa xác định được nguồn cung cấp lượng thuốc này, nhưng có dấu hiệu liên quan đến Luật phòng, chống ma túy. Nếu có sai sót về chuyên môn dẫn đến thất thoát thuốc, làm cho người khác sử dụng như ma túy thì đó là tội hình sự.

Theo VTV

Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!