Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu

Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ 3, 28/02/2017 | 17:16
0
Sáng 28/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ thượng cờ cấp Quốc gia hai tàu ngầm Kilo 186 Đà Nẵng và Kilo 187 Bà Rịa - Vũng Tàu tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

 

Quân sự - Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng nay, Quân chủng Hải quân Việt Nam tổ chức thượng cờ cấp Quốc gia hai tàu ngầm Kilo 186 Đà Nẵng và Kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đây là hai chiếc cuối trong số 6 tàu ngầm Kilo lớp 636, nằm trong hợp đồng Việt Nam ký kết với Nga năm 2009 nhằm xây dựng lực lượng hải quân chính quy, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc với trị giá gần 2 tỷ USD.

Quân sự - Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu (Hình 2).


Tàu ngầm Kilo 186 Đà Nẵng được đưa về cảng Cam Ranh hồi tháng 2/2016. Tàu có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa, tấn công nhanh, tránh sự tấn công của tàu địch hay phải vượt qua những khu vực có bẫy mìn, thủy lôi. Khả năng "tàng hình" của tàu khiến các chuyên gia NATO gọi nó là "hố đen của đại dương".

Quân sự - Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu (Hình 3).


Kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu được tàu chuyên dụng Rolldock của Hà Lan lai dắt, đưa về Cam Ranh hôm 20/1, sau một tháng rưỡi lênh đênh trên biển.

Quân sự - Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu (Hình 4).


6 tàu ngầm Việt Nam đặt mua của Nga có cùng chiều dài 73,8 m; rộng 9,9 m; lượng giãn nước từ 3.000 đến 3.950 tấn; tốc độ 20 hải lý mỗi giờ. Tàu di chuyển êm, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm cho 52 thủy thủ và có thể lặn sâu 300 m cho nhiệm vụ tuần tra, trinh sát.

Quân sự - Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu (Hình 5).


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các Bộ ngành, hai địa phương Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân tham dự lễ thượng cờ.

Quân sự - Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu (Hình 6).


Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam - Tư lệnh Quân chủng Hải quân - đã trao quân kỳ cho lực lượng hai tàu ngầm Kilo 186 Đà Nẵng và Kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu, yêu cầu các chiến sĩ tàu ngầm phải bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc.

Quân sự - Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu (Hình 7).


Chiến sĩ vinh dự được kéo cờ Tổ quốc và cờ Hải quân Việt Nam lên nóc tàu. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam giao nhiệm vụ cho lực lượng tàu ngầm hiện đại phải hiểu giá trị lớn lao của hoà bình, ổn định và phải nắm vững các tính năng, sử dụng thành thạo tàu ngầm để nhiệm vụ có hiệu quả.

Quân sự - Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu (Hình 8).


Sau lễ thượng cờ, không quân Việt Nam trình diễn những màn nhào lộn của máy bay chiến đấu.

Quân sự - Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu (Hình 9).


Trước đó, ngày 1/8/2015, Quân chủng Hải quân đã tổ chức thượng cờ hai tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng và Kilo 185 Khánh Hòa. Hai chiếc Kilo đầu tiên 182 Hà Nội và 183 TP Hồ Chí Minh cũng được thượng cờ tại Quân cảng Cam Ranh, hồi tháng 4/2014.

Theo Xuân Ngọc/Vnexpress.net

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.