Thương mại Việt Nam-Anh tăng trưởng tích cực sau 1 năm thực thi UKVFTA

Thương mại Việt Nam-Anh tăng trưởng tích cực sau 1 năm thực thi UKVFTA

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 29/03/2022 | 07:09
0
Sau gần một năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) có hiệu lực, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng tích cực, đạt 6,6 tỷ USD.

Ngày 28/3/2022, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề châu Á Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Amanda Milling đã đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam – Anh lần thứ 8.

Tại Đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác và các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh đi vào thực chất, hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại – đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, hợp tác phát triển, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, an ninh – quốc phòng, giao lưu nhân dân…

Hai bên khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh đang phát triển tích cực, phù hợp với tinh thần của Tuyên bố chung giữa hai nước tháng 9/2020 về Đối tác chiến lược.

Tiêu điểm - Thương mại Việt Nam-Anh tăng trưởng tích cực sau 1 năm thực thi UKVFTA

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề Châu Á Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Amanda Milling. Ảnh: BNG

Trong bối cảnh dịch bệnh đang được kiểm soát tại hai nước, hai bên nhất trí đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp; sớm nối lại các cơ chế hợp tác như Đối thoại chính sách cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam – Anh (JETCO). Hướng đến kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh (1973-2023), hai bên dự kiến phối hợp tổ chức hoạt động có ý nghĩa và đa dạng trên nhiều lĩnh vực như xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá du lịch, tổ chức các sự kiện về văn hoá, giao lưu nhân dân...

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Việt Nam thực hiện các cam kết đã đưa ra tại Hội nghị COP 26, thông báo Việt Nam đang chuẩn bị triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực quốc gia cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đề nghị Anh hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính để hiện thực hóa các cam kết này. Quốc Vụ khanh Milling khẳng định Anh sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trong quá trình triển khai cam kết COP26, hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng.

Hai bên vui mừng về những thành tựu kinh tế đạt được sau gần một năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) có hiệu lực với kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng tích cực, đạt 6,6 tỷ USD.

Với 452 dự án và tổng vốn đăng ký FDI trên 4 tỉ USD, Anh là nhà đầu tư lớn thứ 15/140 nước và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tận dụng các cơ hội từ Hiệp định nhằm tạo đột phá trong trao đổi thương mại và hợp tác đầu tư; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, tài chính xanh, phát triển cơ sở hạ tầng, tài chính - ngân hàng...

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cảm ơn Chính phủ Anh đã hỗ trợ kịp thời vắc-xin phòng Covid-19 và thiết bị y tế cho Việt Nam; đề nghị Anh tiếp tục giúp đỡ Việt Nam phát triển công nghiệp dược và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin Covid-19; tăng cường các chương trình hợp tác đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho du học sinh Việt Nam tại Anh và triển khai hiệu quả hoạt động các dự án nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam do Chính phủ Anh tài trợ.

Về hợp tác quốc phòng, hai bên hoan nghênh những tiến triển tích cực trong hợp tác giữa hai nước thời gian qua, đánh dấu bởi chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace (7/2021), cũng như việc triển khai hiệu quả cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam – Anh; nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn quốc phòng, nâng cao năng lực cho quân nhân Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc...

Về hợp tác an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực di cư, xuất nhập cảnh, tương trợ tư pháp, dẫn độ, phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, chống buôn bán người cũng như hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ.

Khẳng định Vương quốc Anh coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực trong bối cảnh Anh đang điều chỉnh chính sách theo hướng tăng cường hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Quốc vụ khanh Milling cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Anh trở thành Đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN, cũng như trong đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các cơ chế hợp tác khu vực.

Hai bên cũng trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, an ninh và hoà bình tại Biển Đông.

 

 

 

ĐT Việt Nam quyết tâm tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản

Chủ nhật, 27/03/2022 | 20:02
Trong buổi tập chiều ngày 27/3, thầy trò HLV Park Hang Seo đang dồn hết tâm sức cho trận đấu với đội tuyển chủ nhà Nhật Bản

Việt Nam đã công nhận hộ chiếu vắc-xin với 17 quốc gia

Thứ 2, 21/03/2022 | 21:52
Đến ngày 17/3/2022, Việt Nam đã đạt được thoả thuận về công nhận hộ chiếu vắc-xin lẫn nhau với 17 quốc gia.
Cùng tác giả

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:35
Chiều 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc với Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:17
Hội Luật gia Liên bang Nga và Hội Luật gia Việt Nam khẳng định sẵn sàng tiếp tục triển khai các điều khoản trong Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc tại trường Đại học Luật Hà Nội

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:04
Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam – Nga tiếp tục tăng cường, mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật.

Chưa bao giờ ASEAN phải đối diện với nhiều thách thức như hiện nay

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược sâu sắc.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc tại trường Đại học Luật Hà Nội

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:04
Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam – Nga tiếp tục tăng cường, mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật.

Chưa bao giờ ASEAN phải đối diện với nhiều thách thức như hiện nay

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược sâu sắc.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc với Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:17
Hội Luật gia Liên bang Nga và Hội Luật gia Việt Nam khẳng định sẵn sàng tiếp tục triển khai các điều khoản trong Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên.