Thượng tá Võ Đình Thường không quan tâm đến việc làm của con gái

Thượng tá Võ Đình Thường không quan tâm đến việc làm của con gái

Thứ 2, 23/10/2017 | 21:43
2
Ông Thường thừa nhận, con gái là cháu dâu của lãnh đạo công ty Cường Thuận, chủ đầu tư BOT tuyến tránh Biên Hòa. Tuy con gái ông đang làm việc trong công ty này nhưng ông không biết, không để ý đến việc làm ăn của con.

Ngày 23/10, Thượng tá Võ Đình Thường, Phó phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67, Công an tỉnh Đồng Nai) đã mở lòng chia sẻ về thông tin con gái ông “là cháu dâu của chủ BOT tuyến tránh Biên Hòa”.

Hồ sơ điều tra - Thượng tá Võ Đình Thường không quan tâm đến việc làm của con gái

Thượng tá Võ Đình Thường.

Theo đó, ông Thường cho biết, con gái ông là Võ Minh T., hiện đang làm việc tại công ty CP Đầu tư và Phát triển Cường Thuận IDICO (công ty Cường Thuận là nhà Đầu tư, nắm cổ phần lớn của dự án BOT tuyến tránh Biên Hòa).

Tuy nhiên, ông Thường cũng khẳng định, ông không biết, không để ý đến việc làm ăn kinh tế của con gái. “Con gái tôi lấy chồng và vào làm việc tại công ty Cường Thuận. Nhưng công việc của con tôi thế nào, tôi không rõ và cũng không hỏi đến”, ông Thường chia sẻ.

Trả lời thông tin con gái làm dâu nhà chủ đầu tư BOT nhưng cha ruột lại đứng ra ký giấy mời 20 tài xế lên làm việc, ông Thường cho rằng, việc mời các tài xế là do chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai. Ông làm việc theo chỉ đạo của cấp trên do liên quan đến mảng ông phụ trách.

Ông Thường cho biết: “Tôi hoàn toàn khách quan khi ký giấy mời. Bởi, việc mời các tài xế lên là để tuyên truyền giải thích về các vấn đề giao thông chứ không phải vì cá nhân tôi”.

Ngoài ông Thường, PV cũng liên hệ, xin gặp lãnh đạo công ty Cường Thuận. Tuy nhiên, các lãnh đạo công ty đều "không có nhà”. 

Như đã phản ánh, sau khi Thượng tá Thường ký giấy mời các tài xế liên quan đến BOT tuyến tránh Biên Hòa lên làm việc, dư luận bắt đầu bàn tán về việc ông Thường là vị Đại úy bị kỷ luật buộc rời khỏi lực lượng CSGT do dính đến vụ "mãi lộ khủng" tại trạm CSGT Dầu Giây cách đây 14 năm.

Ngay lập tức, con đường “quan lộ” của ông Thường nhanh chóng bị dư luận “soi, rọi”. Hơn thế, nhiều người còn cho biết, “con gái rượu” của ông Thường - bà T. đang làm dâu tại công ty Cường Thuận (đơn vị nắm đến hơn 2/3 cổ phần trong dự án BOT tuyến tránh Biên Hòa).

Cụ thể, rất nhiều thông tin cho rằng, con gái Thượng tá Thường có cổ phần lớn tại trạm thu phí BOT Biên Hoà. Bà T. được dư luận bàn tán là vợ một người cháu của lãnh đạo cao nhất công ty Cường Thuận. Hơn nữa, chồng bà T. cũng chính là một thành viên nằm trong bộ máy lãnh đạo công ty.

Theo một số hồ sơ được phát tán gần đây, bà T. nằm trong danh danh sách 10 nhà đầu tư lớn tại công ty Cường Thuận. Bà có số cổ phần đăng ký mua là 1.200.000 cổ phần (10.000 đồng/cổ phần), tương đương 12 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của PV, công ty Cường Thuận tiền thân là công ty TNHH Cường Thuận, được bà Trương Hồng Loan thành lập năm 2000. Ban đầu, công ty này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện bê tông.

Năm 2007, doanh nghiệp này chuyển sang mô hình công ty cổ phần, xin gia nhập làm thành viên tổng công ty đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO). Sau đó, đơn vị này chính thức đổi tên thành công ty CP Đầu tư và Phát triển Cường Thuận IDICO.

Hiện nay, trong lĩnh vực BOT, công ty Cường Thuận đang nắm trong tay 3 dự án lớn gồm: BOT tuyến tránh Biên Hòa; dự án tuyến Quốc lộ 91, 91B và dự án BOT Quốc lộ 16.

Ngoài ra, công ty Cường Thuận cũng đang triển khai dự án BOT Nút giao 319 và Cao tốc TP.HCM – Long Thành với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào giữa năm 2018.

Hơn thế, doanh nghiệp này còn có một số dự án lớn về khai thác khoáng sản, bất động sản và đầu tư khai thác tiềm năng du lịch. Đơn vị cũng là nhà đầu tư chính tham gia dự án BOT chuyên dụng tại khu mỏ đá Tân Cang.

Vĩnh Thựu

Dân bất ngờ khi được phát giấy ‘tuyên truyền’ về BOT

Chủ nhật, 22/10/2017 | 15:36
Nhiều người dân chia sẻ rằng họ không hài lòng về việc địa phương lại đứng ra phát giấy tuyên truyền về BOT.

Ai xác thực lời thừa nhận của Thượng tá Võ Đình Thường?

Thứ 7, 21/10/2017 | 22:29
Cuối cùng, hôm nay, 21/10, Thượng tá Võ Đình Thường, Phó phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai, người ký giấy mời các tài xế đến làm việc đã chính thức thừa nhận với báo chí: Ông chính là vị Đại úy Trạm trưởng từng bị kỷ luật trong vụ “mãi lộ” xảy ra tại trạm CSGT Dầu Giây cách đây 14 năm. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi lại được đặt ra sau việc thừa nhận này, vì các thông tin chưa được các cơ quan chức năng xác thực.

CA Đồng Nai chưa khẳng định tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT phạm pháp

Thứ 6, 20/10/2017 | 10:36
Lãnh đạo PC67, Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận, có mời nhiều tài xế lên làm việc nhưng chỉ để tuyên truyền, giải thích các vấn đề liên quan đến trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.