Thưởng Tết của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19

Thưởng Tết của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 "thập diện mai phục"

Thứ 4, 19/01/2022 | 14:37
0
Thưởng Tết Nhâm Dần 2022 là bài toán hóc búa của nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh một năm có nhiều khó khăn.

Ngày 18/1, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) có báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết cho người lao động.

Hơn 60% doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động

Theo đó, 62,7% trong tổng số hơn 42.100 doanh nghiệp có báo cáo thưởng Tết Nhâm Dần 2022. Mức thưởng bình quân là gần bằng một tháng lương, tương đương 6,17 triệu đồng/người.

Với số liệu này, mức thưởng Tết năm nay bằng 97% so với dịp Tết Tân Sửu 2021 và bằng 92,2% so với năm 2020. Như vậy, thưởng Tết giảm 2 năm liên tục do tác động của dịch bệnh.

Trong đó, mức thưởng trung bình của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5,59 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 5,92 triệu; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 6,66 triệu.

Với dịp Tết Dương lịch năm 2022, Bộ LĐTB&XH chỉ ghi nhận hơn 55% doanh nghiệp báo cáo có thưởng dịp này với mức thưởng bình quân 1,3 triệu đồng/người, giảm tới 42% so với năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp nhà nước có mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 1,4 triệu đồng, giảm 69% so với Tết năm trước. Doanh nghiệp dân doanh thưởng bình quân 1,1 triệu đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng trung bình gần 1,7 triệu.

Tiền lương của người lao động năm 2021 tăng 4%

Về tiền lương của người lao động năm vừa qua, Bộ LĐTB&XH cho hay, bình quân đạt trên 7,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 4% so với năm 2020.

Trong đó, lương bình quân cao nhất thuộc nhóm doanh nghiệp nhà nước với mức 9,1 triệu đồng/người/tháng, bằng lương năm 2020, nhưng giảm 2% so với năm 2019. Tiếp đến là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức lương bình quân 8,2 triệu đồng/người, tăng 2% so với năm 2020 và giảm mức tương ứng so với năm 2019.

Lương bình quân thấp nhất thuộc về người lao động khu vực doanh nghiệp dân doanh, với mức 7,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2020 và tăng trên 3% so với năm 2019.

Ngoài ra, Bộ LĐTB&XH đã tổng hợp đề xuất các địa phương báo cáo Thủ tướng xuất cấp trên 158.136 tấn gạo để hỗ trợ trên 2,7 triệu hộ thiếu đói dịp Tết và bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Mức thưởng cao nhất Tết Nhâm dần 2022 là hơn 1,4 tỷ đồng

Trước đó, sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố có báo cáo về tình hình lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo ghi nhận, thưởng Tết Nguyên đán 2022 cao nhất cả nước đang thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ở Đà Nẵng với con số 1,43 tỷ đồng. Tại Hà Nội, mức thưởng Tết cao nhất năm nay là 400 triệu đồng cũng tại một doanh nghiệp dân doanh.

Mức thưởng cao nhất ở Tp.HCM là 1,3 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước đó, thuộc về khối doanh nghiệp FDI. Khối này chi mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất thành phố là 471 triệu đồng.

Trong số doanh nghiệp đã gửi báo cáo, thưởng Tết thấp nhất cho người lao động là 200.000 đồng. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp thực tế còn không có thưởng Tết Nguyên đán hoặc thưởng bằng hiện vật như gạo, mì tôm, nước ngọt, sản phẩm do chính công ty sản xuất.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Thực hư chuyện 1 doanh nghiệp chi 200 tỷ đồng mua dàn siêu xe thưởng Tết

Thứ 2, 17/01/2022 | 21:32
Thông tin một doanh nghiệp ở Quảng Ninh chi hơn 200 tỷ đồng mua dàn siêu xe tặng nhân viên và các đối tác nhân dịp Tết Nguyên đán 2022 đang khiến dân mạng xôn xao.

Thưởng Tết Âm lịch ở Nghệ An cao nhất 100 triệu đồng

Thứ 4, 12/01/2022 | 13:30
Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở Nghệ An rơi vào nhóm doanh nghiệp dân doanh với số tiền 100 triệu đồng.

Khánh Hòa: Thưởng tết năm 2022 cao nhất là 170 triệu đồng/người

Thứ 2, 10/01/2022 | 10:38
Tiền thưởng Tết Nguyên đán 2022 bình quân là 5,6 triệu đồng/người/tháng. Mức tiền thưởng cao nhất là 170 triệu đồng/người và thấp nhất là 500.000 đồng/người.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Vì sao NHNN hủy phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay 22/4?

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:59
Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước chuyển phiên đấu thầu vàng miếng sang ngày mai 23/4.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Điện Biên: Khai thác tiềm năng từ du lịch chăm sóc sức khỏe

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Đến với Điện Biên, du khách không chỉ có cơ hội đắm mình trong không gian lịch sử và ký ức mà còn có thể trải nghiệm các dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe hấp dẫn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.