Thưởng Tết mỗi năm một giảm?

Thưởng Tết mỗi năm một giảm?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
Mỗi dịp Tết đến thì mức lương và tiền thưởng tết luôn là điều được nhiều người quan tâm. Kinh tế khó khăn, lợi nhuận giảm sút nên thưởng Tết nhiều ngành năm nay được dự báo sẽ thấp. Cùng Nguoiduatin.vn điểm lại mức tiền thưởng trong những năm vừa qua.
Vào năm 2007 mức lương và tiền thưởng Tết cho cán bộ tương đối cao. Nhiều đơn vị doanh nghiệp (đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm...) có mức thưởng Tết rất cao. Có ngân hàng thưởng cho cán bộ hơn 200 triệu, có đơn vị kinh doanh điện thoại thưởng tới 124 triệu đồng một người, bình quân các doanh nghiệp trong các lĩnh vực nói trên thưởng cho cán bộ dao động từ 40-50 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết “khủng” của năm 2007 là 240 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp công nghệ thông tin có vốn đầu tư nước ngoài. Cá biệt có trường hợp kỷ lục thưởng Tết năm đó ở mức hơn 1 tỷ đồng, thuộc về một nhân viên ở khu công nghiệp Tân Tạo.

Năm 2008 ghi nhận mức tiền thưởng cao nhất ở mức trên 3 tỷ đồng. Ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quỹ Đầu tư Sài Gòn (Sài Gòn Invest Group) cho biết, để ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong suốt một năm và giữ nguồn chất xám, tập đoàn dành mức thưởng Tết cao nhất cho những trường hợp đặc biệt tại đơn vị này lên tơítrên 3 tỷ đồng..

Khối văn phòng của các công ty có mức thưởng 8-12 triệu đồng. Mức thưởng cho quản lý xưởng, chuyền 3,2-4,5 triệu đồng. Khối lao động phổ thông được thưởng thấp nhất là 1,2 triệu đồng, cao nhất là 1,8 triệu đồng.

Bất động sản - Thưởng Tết mỗi năm một giảm?

Mức thưởng Tết biến động nhiều sau mỗi năm (Ảnh minh họa)

Năm 2009, mức thưởng Tết cũng có nhiều chênh lệch. Mức thưởng Tết kỷ lục cho người lao động năm 2009 được ghi nhận là 389 triệu đồng tại TP. HCM, hơn mức thưởng cao nhất năm trước là 59 triệu đồng. Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh có mức thưởng Tết bình quân cao nhất (4,3 triệu đồng/ người). Tiếp theo đó là TP. HCM, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nội, Bình Dương

Trong năm 2010, doanh nghiệp nhà nước có mức thưởng Tết cao nhất là 99,7 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng; doanh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất là 185 triệu đồng, thấp nhất 30 nghìn đồng; doanh nghiệp FDI thưởng cao nhất 389 triệu đồng và thấp nhất là 50 nghìn đồng.

Cụ thể, mức thưởng Tết đối với người lao động bình quân chung khoảng 1,85 triệu đồng/người, cao hơn so với năm 2008 khoảng 300 ngàn đồng/người. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước có mức thưởng trung bình khoảng 2,2 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh khoảng 1,4 triệu đồng/người và doanh nghiệp FDI khoảng 1,9 triệu đồng/người. Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp của khối này thưởng cho người lao động chỉ có 50.000 đồng.

Trong năm 2011 mức thương tết giảm so với năm 2010. Mức thưởng Tết thấp nhất đối với người lao động năm nay là 30.000 đồng, thấp hơn mức thưởng thấp nhất của năm 2009. Mức thưởng cao nhất của khối doanh nghiệp dân doanh là 185 triệu đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp có vốn nước ngoài thưởng cao nhất 65 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng. Các công ty TNHH, cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, HTX có mức thưởng cao nhất 50 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước có mức thưởng cao nhất 15 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng. Còn khối cơ quan UBND phường, xã của quận này có mức thưởng cao nhất 24 triệu đồng/người, thấp nhất 18 triệu đồng/người.

Tết 2012 năm nay, theo các chuyên gia dự đoán, sẽ vẫn có những ngành giữ được mức thưởng cao như ngân hàng, các ngành liên quan đến tài chính, bưu chính viễn thông. Bên cạnh đó, mức thưởng Tết của nhiều ngành như chứng khoán, bất động sản, dệt may chắc chắn sẽ giảm hoặc không có thưởng vì năm vừa qua họ gặp quá nhiều khó khăn.

Tính đến ngày 19/12, mức thưởng tết cao nhất ở TP. HCM đang thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước với mức thưởng gần 100 triệu đồng.

Tuấn Anh (tổng hợp)


Cùng chuyên mục

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.